Mức hỗ trợ người có công về thăm gia đình từ tháng 9.2023

nam dương |

Bạn đọc có email legiangxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, mức hỗ trợ người có công đang nuôi dưỡng tại cơ sở về thăm gia đình?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điểm d, Khoản 5, Điều 1 Nghị định 55/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 5.9.2023) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, sửa đổi, bổ sung Khoản 7, Điều 13 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP như sau:

Người có công đang nuôi dưỡng tại cơ sở về thăm gia đình mà tự túc phương tiện vận chuyển thì được hỗ trợ tối đa 01 lần/01 năm (bao gồm tiền đi lại và tiền ăn) cho bản thân đối tượng và 01 người thân đi cùng (nếu có) từ cơ sở nuôi dưỡng đến gia đình, quê quán người có công và theo chiều ngược lại:

Hỗ trợ thanh toán theo hóa đơn, bao gồm vé phương tiện vận tải hành khách công cộng, chứng từ hợp pháp hoặc giấy biên nhận theo quy định của pháp luật; giá vé không bao gồm các chi phí dịch vụ khác như tham quan du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu; đối với phương tiện máy bay thì được thanh toán tối đa theo giá vé hạng phổ thông tiêu chuẩn và tiền cước hành lý (nếu giá vé chưa bao gồm cước hành lý) theo đơn giá cước hành lý của chuyến đi và khối lượng hành lý nhưng không vượt quá khối lượng hành lý được mang theo của loại vé thông thường khác; hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/người/lượt.

Trường hợp đối tượng nhận hỗ trợ theo hình thức khoán thì được hỗ trợ với mức 3.000 đồng/km/người theo quãng đường nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/đối tượng và người thân/năm.

Như vậy, mức hỗ trợ người có công đang nuôi dưỡng tại cơ sở về thăm gia đình được quy định như trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên 2.055.000 đồng từ 5.9

Hoàng Quang |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 5.9.2023) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng.

Điều kiện giải quyết trợ cấp khi người có công từ trần

QUỲNH CHI |

Bạn đọc Nguyễn Hoa (Lào Cai) hỏi: Chú tôi là người có công với cách mạng và đã từ trần vào tháng 8.2023. Vậy điều kiện để con của chú được hưởng trợ cấp là gì?

Dành hơn 6,4 tỉ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2.9

LƯƠNG HẠNH |

Theo kế hoạch tặng quà tới các đối tượng chính sách là người có công nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945-2.9.2023), TP. Hà Nội sẽ dành nhiều mức quà tặng cho nhóm đối tượng này.

Hội thảo "Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero"

Nhóm PV |

Tín dụng xanh, ngân hàng xanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Hội thảo “Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero” do báo Lao Động phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động, Báo điện tử Chính phủ và Fanpage Thông tin Chính phủ.

Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Nguyễn Đình Xứng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng.

Đằng sau sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp xe điện

Anh Vũ |

Nhìn vào sự phát triển của thị trường xe trên thế giới, quyết định chuyển sang xe điện của VinFast dường như là một quyết định hợp lý và có tính toán khi nền công nghiệp xe điện đang phát triển ngày một lớn mạnh.

Quốc lộ 1 ngập dài khoảng 10km do mưa lớn nhiều giờ

Nhóm PV |

Chiều ngày 9.9, trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến Quốc lộ 1 từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây ngập đoạn dài.

Bồ của chồng sinh được con trai, tôi và con gái bị nhà chồng ghẻ lạnh (P2)

Nhóm PV |

Người chồng giấu vợ mình, anh ta sống và có con với người đàn bà khác. Chỉ khi hai người gặp mặt nhau trong đám tang của bố chồng, mọi sự mới vỡ lẽ. Người vợ sẽ phản ứng ra sao với tình huống này? Mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên 2.055.000 đồng từ 5.9

Hoàng Quang |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 5.9.2023) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng.

Điều kiện giải quyết trợ cấp khi người có công từ trần

QUỲNH CHI |

Bạn đọc Nguyễn Hoa (Lào Cai) hỏi: Chú tôi là người có công với cách mạng và đã từ trần vào tháng 8.2023. Vậy điều kiện để con của chú được hưởng trợ cấp là gì?

Dành hơn 6,4 tỉ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2.9

LƯƠNG HẠNH |

Theo kế hoạch tặng quà tới các đối tượng chính sách là người có công nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945-2.9.2023), TP. Hà Nội sẽ dành nhiều mức quà tặng cho nhóm đối tượng này.