Tiếp tục nghiên cứu nâng mức trợ cấp xã hội cho người có công

PHẠM ĐÔNG |

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2023), ngày 6.7.2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn người có công tiêu biểu tỉnh Nam Định.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất vui mừng, xúc động được gặp mặt đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nam Định - vùng đất "địa linh nhân kiệt", quê hương của nhiều danh nhân văn hóa, chính trị, quân sự, trong đó có Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cố Tổng Bí thư Trường Chinh…

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, ngày hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc bởi sự hi sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước, của hàng triệu người con ưu tú đã cống hiến trí tuệ, công sức, máu xương, anh dũng hi sinh cho sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân không bao giờ quên những người có công với Tổ quốc, với đất nước, luôn dành cho những người có công những tình cảm trân trọng, cao quý, nhân văn.

Sự bù đắp dù có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể bằng những hi sinh, mất mát to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được gặp mặt đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nam Định. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được gặp mặt đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nam Định. Ảnh: VGP

Trong suốt 76 năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo tốt nhất có thể và có nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi đối với thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

Đời sống của người có công và gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện về vật chất và tinh thần, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước.

Thủ tướng chia sẻ, mặc dù Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo với tấm lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc và trách nhiệm cao nhất, nhưng đời sống của một bộ phận thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Cùng với đó, kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách, pháp luật đối với người có công, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn với tinh thần không có người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, thực hiện việc nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi phù hợp; tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, đẩy mạnh phong trào "đền ơn đáp nghĩa"; góp phần bù đắp những mất mát, thiệt thòi của người có công và gia đình có công với cách mạng.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nam Định. Ảnh: VGP
Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nam Định. Ảnh: VGP

Nhân dịp này, Thủ tướng mong các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tỉnh Nam Định nói chung, 40 đại biểu tiêu biểu có mặt hôm nay nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", mãi là những tấm gương sáng, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Đặc biệt, Thủ tướng rất mong những người có công tiếp tục đóng góp xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động để nhân dân hiểu rõ, nắm vững và cùng nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của cha anh, của những người đi trước, luôn luôn đổi mới sáng tạo, thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết nên những trang sử vẻ vang mới, đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo để đời sống vật chất, tinh thần của người có công ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 715/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long

THEO TTXVN |

Sáng 30.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn 70 đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long là các thương binh, bệnh binh, người từng bị tù đày, người nhiễm chất độc da cam/dioxin, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công.

Hoàn thiện chính sách người có công là việc được quan tâm, đặt lên hàng đầu

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn xác định việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng phù hợp với sự phát triển của đất nước là công việc được quan tâm, đặt lên hàng đầu.

Chủ tịch TPHCM nói về kế hoạch triển khai cao tốc gần 21.000 tỉ đồng đi Tây Ninh

MINH QUÂN |

Dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài (Tây Ninh) dài 50km, tổng vốn gần 21.000 tỉ đồng sẽ trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 7 năm nay. Dự án giải phóng mặt bằng năm 2024 để khởi công năm 2025.

Ngân hàng Nhà nước nói gì khi doanh nghiệp SMEs kêu khó tiếp cận tín dụng

Tuyết Lan |

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nhận định lãi suất và khả năng tiếp cận tín dụng là hai vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay. Hiện mặt bằng lãi suất bình quân giảm khoảng 1% so với cuối năm 2022. Do chính sách có độ trễ nên có thể các ngân hàng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Trạm bơm quy mô nghìn tỉ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đánh giá "chậm quá"

THIỆN NHÂN - NGỌC THÙY |

Dự án trạm bơm Yên Nghĩa có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng, sau khi đưa vào sử dụng được kỳ vọng sẽ tiêu thoát nước cho 6.300 ha của các quận, huyện phía Tây thành phố Hà Nội, bảo đảm an toàn đê sông Nhuệ. Tuy nhiên mới đây, vì tiến độ ì ạch của dự án này đã khiến Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phải cảm thán là "chậm quá".

Cường Kobe cầm đầu băng nhóm bảo kê, tranh giành đất đai ở Phú Quốc bị bắt

NGUYÊN ANH |

Cường Kobe cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê, lấn chiếm đất đai, gây ra nhiều vụ án, hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn TP Phú Quốc (Kiên Giang).

Khởi tố, tạm giam 3 cựu công an bắn chết dê của dân

Quang Việt |

Ba cựu công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bị cáo buộc "Trộm cắp tài sản" khi bắn chết dê của người dân.

Tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 715/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long

THEO TTXVN |

Sáng 30.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn 70 đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long là các thương binh, bệnh binh, người từng bị tù đày, người nhiễm chất độc da cam/dioxin, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công.

Hoàn thiện chính sách người có công là việc được quan tâm, đặt lên hàng đầu

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn xác định việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng phù hợp với sự phát triển của đất nước là công việc được quan tâm, đặt lên hàng đầu.