Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên 2.055.000 đồng từ 5.9

Hoàng Quang |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 5.9.2023) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng.

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Nghị định số 55/2023/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung:

- Hỗ trợ thuốc, điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khỏe tại cơ sở nuôi dưỡng người có công, mức tối đa 8.500.000 đồng/01 người/01 năm. Hình thức hỗ trợ bồi dưỡng phục hồi sức khỏe do Giám đốc các cơ sở nuôi dưỡng quyết định phù hợp với tình trạng sức khỏe của người có công và đặc thù của đơn vị (bao gồm cả chi bồi dưỡng phục hồi sức khỏe khi đối tượng đi điều trị tại cơ sở y tế).

- Hỗ trợ phục vụ công tác nuôi dưỡng người có công tại các cơ sở nuôi dưỡng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý để đảm bảo các khoản chi phí về điện, nước sinh hoạt hoặc mua xăng dầu chạy máy phát điện, lọc nước, vệ sinh môi trường, sửa chữa điện, nước, thuê mướn nhân công, dịch vụ, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc và các khoản chi khác. Mức hỗ trợ phục vụ công tác nuôi dưỡng tối đa 8.000.000 đồng/01 đối tượng/01 năm.

- Hỗ trợ phục vụ công tác điều dưỡng, đón tiếp người có công tại các cơ sở điều dưỡng, đón tiếp do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý để đảm bảo các khoản chi phí như quy định tại khoản 5 Điều này được thanh toán theo số lượng đối tượng được điều dưỡng, đón tiếp thực tế. Mức hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/01 người/01 lượt điều dưỡng, đón tiếp. Trường hợp các địa phương chưa có cơ sở điều dưỡng thì cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội được phép sử dụng kinh phí này để thuê các cơ sở lưu trú đủ tiêu chuẩn (theo tiêu chuẩn của khách sạn từ 3 sao trở lên) thực hiện điều dưỡng tập trung.

Hoàng Quang
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương chăm lo cho người có công bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất

DƯƠNG BÌNH |

Tỉnh Bình Dương luôn quan tâm chăm lo cho người có công bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công.

Người có công với cách mạng tại Đà Nẵng mong muốn ra thăm lăng Bác

Văn Trực |

Trong buổi ghé thăm của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các cụ tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng bày tỏ mong muốn được ra thăm miền Bắc, vào Lăng Bác lần cuối khi đã ở độ tuổi xế chiều.

Hải Phòng tri ân gần 45.000 người có công, mỗi người 5,5 triệu đồng

Mai Chi |

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sỹ - 27.7, TP Hải Phòng đã chi số tiền hơn 250 tỉ đồng để tri ân, tặng quà, hỗ trợ người có công với cách mạng.

Đưa Jack lên truyền hình và những lần Vietnam Idol bị tố dùng “chiêu” để thu hút

Bình An |

Vietnam Idol (Thần tượng âm nhạc Việt Nam) 2023 trở lại sau 7 năm vắng bóng nhưng hiện đang đứng giữa tranh cãi về việc mời một ca sĩ vướng bê bối như Jack đến biểu diễn.

Toàn cảnh khu tập thể Nghĩa Tân vừa được Hà Nội lập quy hoạch xây dựng lại

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Với số tiền dự toán lập quy hoạch hơn 1,2 tỉ đồng, khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ là khu chung cư cũ đầu tiên được thành phố lập quy hoạch tổng thể trong thời gian tới, bởi trước đây, việc cải tạo chung cư cũ mới chỉ được thực hiện với từng tòa nhà.

Vụ nổ bóng bay làm 10 học sinh bị thương: Sức khỏe nạn nhân giờ ra sao?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau vụ nổ bóng bay trong ngày khai giảng làm nhiều học sinh ở Thanh Hóa bị thương, hiện tại các cháu đang được điều trị tại bệnh viện, tâm lý và sức khỏe đang dần ổn định trở lại.

Chiêm ngưỡng cây sanh độc lạ, lá mọc kín gốc hơn 40 năm tuổi ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Được trồng cách đây hơn 40 năm, sau nhiều năm uốn nắn, tỉa cành đến nay cây sanh ở tiệm vàng Lưu Chúc (xã Hải Phú, huyện Hải Hậu) có dáng cây độc lạ, lá mọc kín phần gốc và khoảng 40 tán to tròn.

Hiệu trưởng ở Đồng Tháp đột quỵ tử vong khi đang đọc diễn văn lễ khai giảng

Hàn Lâm |

Trong lúc đọc diễn văn trong lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) bị đột quỵ tử vong.

Bình Dương chăm lo cho người có công bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất

DƯƠNG BÌNH |

Tỉnh Bình Dương luôn quan tâm chăm lo cho người có công bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công.

Người có công với cách mạng tại Đà Nẵng mong muốn ra thăm lăng Bác

Văn Trực |

Trong buổi ghé thăm của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các cụ tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng bày tỏ mong muốn được ra thăm miền Bắc, vào Lăng Bác lần cuối khi đã ở độ tuổi xế chiều.

Hải Phòng tri ân gần 45.000 người có công, mỗi người 5,5 triệu đồng

Mai Chi |

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sỹ - 27.7, TP Hải Phòng đã chi số tiền hơn 250 tỉ đồng để tri ân, tặng quà, hỗ trợ người có công với cách mạng.