Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam cần đáp ứng điều kiện gì?

thu phương |

Tôi có người bạn quốc tịch Mỹ đang muốn sang du lịch tại Phú Quốc vào tháng 1.2022. Xin hỏi, bạn tôi cần đáp ứng những điều kiện y tế nào để được đến Việt Nam du lịch? Bạn đọc có email duongtezxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Mục II, Hướng dẫn 4122/HD-BVHTTDL ngày 5.11 của Bộ Văn hóa - Thể Thào - Du lịch hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam quy định về khách du lịch quốc tế như sau:

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là người nước ngoài, người Việt Nam cư trú tại nước ngoài đến từ các thị trường du lịch trọng điểm, tiềm năng của Việt Nam, đáp ứng các điều kiện về xuất nhập cảnh và các điều kiện về y tế dưới đây:

1. Có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận (không áp dụng đối với trẻ em dưới 12 tuổi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ). Thời gian tiêm mũi 2 hoặc mũi 1 (đối với loại vaccine 1 mũi) có hiệu lực đủ 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất cảnh. Hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được Việt Nam công nhận. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá 06 tháng.

2. Có kết quả âm tính với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT- PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm).

3. Có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000USD.

4. Tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành.

Như vậy, người nước ngoài khi đến Việt Nam du lịch cần đáp ứng các điều kiện về y tế theo các quy định nêu trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

thu phương
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận điều chỉnh linh động đón khách du lịch “bình thường mới”

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tròn 1 tháng một số cơ sở lưu trú ở Bình Thuận được mở cửa đón khách trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành du lịch Bình Thuận cũng đã có các điều chỉnh linh động theo cấp độ dịch để vừa tiếp tục mở cửa đón khách vừa đảm bảo an toàn.

Đón khách du lịch quốc tế, Đà Nẵng "đi trước, về sau"

Thanh Hải |

Sau 2 năm đóng cửa du lịch vì dịch bệnh COVID-19, những du khách quốc tế đầu tiên đã đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng chiều 17.11. Tuy nhiên, tất cả du khách này lại đi thẳng Quảng Nam trong các tour du lịch trọn gói.

Sân bay Vân Đồn mở cửa trở lại: Chưa có khách du lịch

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhĐược mở cửa trở với mỗi tuần 3 chuyến tuyến Vân Đồn – TPHCM, nhưng sân bay Vân Đồn chưa có khách du lịch do Quảng Ninh yêu cầu những người từ miền Nam vào Quảng Ninh phải cách ly tập trung 7 ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Thuận điều chỉnh linh động đón khách du lịch “bình thường mới”

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tròn 1 tháng một số cơ sở lưu trú ở Bình Thuận được mở cửa đón khách trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành du lịch Bình Thuận cũng đã có các điều chỉnh linh động theo cấp độ dịch để vừa tiếp tục mở cửa đón khách vừa đảm bảo an toàn.

Đón khách du lịch quốc tế, Đà Nẵng "đi trước, về sau"

Thanh Hải |

Sau 2 năm đóng cửa du lịch vì dịch bệnh COVID-19, những du khách quốc tế đầu tiên đã đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng chiều 17.11. Tuy nhiên, tất cả du khách này lại đi thẳng Quảng Nam trong các tour du lịch trọn gói.

Sân bay Vân Đồn mở cửa trở lại: Chưa có khách du lịch

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhĐược mở cửa trở với mỗi tuần 3 chuyến tuyến Vân Đồn – TPHCM, nhưng sân bay Vân Đồn chưa có khách du lịch do Quảng Ninh yêu cầu những người từ miền Nam vào Quảng Ninh phải cách ly tập trung 7 ngày.