Sân bay Vân Đồn mở cửa trở lại: Chưa có khách du lịch

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhĐược mở cửa trở với mỗi tuần 3 chuyến tuyến Vân Đồn – TPHCM, nhưng sân bay Vân Đồn chưa có khách du lịch do Quảng Ninh yêu cầu những người từ miền Nam vào Quảng Ninh phải cách ly tập trung 7 ngày.

Sân bay quốc tế Vân Đồn được mở cửa trở lại từ 27.7.2021, với tần suất 3 chuyến/tuần vào các thứ 2,4 và 6, do hãng hàng không Bamboo khai thác.

Tuy nhiên, đến nay hầu như không có du khách sử dụng đường bay này do Quảng Ninh có những thay đổi trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, hành khách khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Vân Đồn chỉ cần có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR, hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay.

Ngược lại, nếu di chuyển từ sân bay Vân Đồn, hành khách chỉ cần đáp ứng một trong 3 điều kiện: Chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay); hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc có giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay; hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay.

Tuy nhiên, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp đi bằng đường bộ từ các tỉnh, thành miền Nam về mắc COVID-19, Quảng Ninh yêu cầu tất cả những người từ các vùng có nguy cơ cao, trong đó có các tỉnh, thành miền Nam về phải đi cách ly tập trung y tế 7 ngày.

Vì thế, hành khách trên tuyến đường bay Vân Đồn – TP.HCM hiện chủ yếu là công dân Quảng Ninh trở về, hoặc những người đi công tác. Cũng đã có một hành khách – là công dân TP.HCM ra Quảng Ninh làm ăn – bị nhiễm COVID-19.

Một số hãng hàng không khách trước đó cũng có kế hoạch hoạt động trở lại nhưng đã hoãn vì tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Những ngày qua, Quảng Ninh liên tục ghi nhận các ca COVID-19 trong cộng đồng, trong đó nhiều ca không rõ nguồn lây.

Các điều kiện vào Quảng Ninh đã được nới lỏng nhiều, nhưng hiện, các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch tại Quảng Ninh chỉ đón khách vùng 1 (vùng xanh), với những điều kiện ngặt nghèo nên lượng khách du lịch đến Quảng Ninh không nhiều. Đặc biệt, Hà Nội từ vùng xanh trở thành vùng vàng đã buộc nhiều doanh nghiệp dịch vụ, du lịch phải hủy các hợp đồng đón khách từ Hà Nội.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Vân Đồn mở lại các đường bay thương mại từ 27.10

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhSau một thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19, các đường bay thương mại tại Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh chính thức hoạt động trở lại từ ngày 27.10, mở đầu là đường bay Vân Đồn – TP. Hồ Chí Minh.

Trao quyết định điều động Bí thư huyện Vân Đồn làm Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (19.10), tại TP.Hạ Long, đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc điều động ông Tô Xuân Thao – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Vân Đồn – đảm nhận chức vụ Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Cấm “xẻ” đồi lấy đất san lấp mặt bằng ở Vân Đồn: Dùng đất đá thải mỏ

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu không cấp phép khai thác đất đá từ những quả đồi ở huyện Vân Đồn để san lấp mặt bằng các dự án, dù nhu cầu nguyên liệu san lấp mặt bằng ở đây hiện rất lớn.

Chuyến bay thí điểm “hộ chiếu vaccine” đầu tiên về tới Sân bay Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

13h30 hôm nay (4.9), chuyến bay đầu tiên thí điểm chương trình cách ly y tế 7 ngày đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng dịch COVID-19 đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Sân bay Vân Đồn mở lại các đường bay thương mại từ 27.10

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhSau một thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19, các đường bay thương mại tại Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh chính thức hoạt động trở lại từ ngày 27.10, mở đầu là đường bay Vân Đồn – TP. Hồ Chí Minh.

Trao quyết định điều động Bí thư huyện Vân Đồn làm Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (19.10), tại TP.Hạ Long, đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc điều động ông Tô Xuân Thao – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Vân Đồn – đảm nhận chức vụ Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Cấm “xẻ” đồi lấy đất san lấp mặt bằng ở Vân Đồn: Dùng đất đá thải mỏ

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu không cấp phép khai thác đất đá từ những quả đồi ở huyện Vân Đồn để san lấp mặt bằng các dự án, dù nhu cầu nguyên liệu san lấp mặt bằng ở đây hiện rất lớn.

Chuyến bay thí điểm “hộ chiếu vaccine” đầu tiên về tới Sân bay Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

13h30 hôm nay (4.9), chuyến bay đầu tiên thí điểm chương trình cách ly y tế 7 ngày đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng dịch COVID-19 đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.