Thành phố Phan Thiết siết chặt kiểm soát người dân ra vào vùng đỏ

PHẠM DUY |

Bình Thuận - 16h ngày 23.11, Công an TP.Phan Thiết triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát nghiêm việc người dân đi lại trong các xã, phường vùng đỏ thuộc TP.Phan Thiết.

Theo đó, có 8 tổ tuần tra kiểm soát với 50 cán bộ chiến sĩ. Thay vì tuần tra lưu động trên đường như trước đây thì được thay đổi thành việc kiểm soát tại các vị trí cố định vào ban ngày và ban đêm.

Tổ kiểm soát tại một ngã tư ở TP.Phan Thiết. Ảnh: DT
Tổ kiểm soát tại một ngã tư ở TP.Phan Thiết. Ảnh: DT

Những vị trí này là những ngã tư trong nội thành có đông người lưu thông. Đặc biệt, tại 3 cầu bắc qua sông Cà Ty giữa lòng TP.Phan Thiết có 3 tổ chốt cứng ở đây.

Tổ kiểm soát tại chân cầu Dục Thanh. Ảnh: DT
Tổ kiểm soát tại chân cầu Dục Thanh. Ảnh: DT

Tại 11 xã, phường ở cấp độ 4 (vùng đỏ) trong TP.Phan Thiết, theo quy định thì người dân ở tất cả các vùng không được ra vào vùng đỏ (trừ một số trường hợp đặc biệt). Cũng trong vùng đỏ, người dân chỉ ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết và phải đảm bảo 2 điều kiện.

Các phương tiện lưu thông tại phường Phú Thuỷ (vùng đỏ). Ảnh: DT
Các phương tiện lưu thông tại phường Phú Thuỷ (vùng đỏ). Ảnh: DT

Thứ nhất, có 1 trong 3 loại giấy chứng nhận (đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, đã khỏi bệnh COVID-19, giấy xét nghiệm âm tính còn hạn).

Thứ hai, có giấy chứng nhận/xác nhận được ra ngoài đã được cấp có thẩm quyền cấp (thẻ công chức, viên chức, lao động do cơ quan, doanh nghiệp cấp; phiếu đi chợ; giấy xác nhận của địa phương dành cho cơ sở kinh doanh được phép kinh doanh; sổ khám bệnh thể hiện lịch hẹn tái khám, giấy mời tiêm vaccine,…).

Thành viên tổ kiểm soát nhắc nhỏ, tuyên truyền cho người dân về quy định ở vùng đỏ. Ảnh: DT
Thành viên tổ kiểm soát nhắc nhở, tuyên truyền cho người dân về quy định ở vùng đỏ. Ảnh: DT

Ngoài ra, người dân ra đường từ 19h hôm trước đến 5h sáng hôm sau cũng sẽ bị xử lý nghiêm (trừ những trường hợp đặc biệt).

Kiểm tra một người ra đường sau 19h. Ảnh: DT
Kiểm tra một người ra đường sau 19h. Ảnh: DT

Còn trong 7 xã phường vùng cam còn lại của TP.Phan Thiết, các tổ sẽ kiểm tra việc người dân ra đường phải đảm bảo 1 trong 3 loại giấy chứng nhận (đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, đã khỏi bệnh COVID-19, giấy xét nghiệm âm tính còn hạn).

Nhiều người nghĩ rằng có giấy tiêm đủ 2 liều vaccine là được lưu thông ở vùng đỏ nên được tổ kiểm soát giải thích rõ. Ảnh: DT
Nhiều người nghĩ rằng có giấy tiêm đủ 2 liều vaccine là được lưu thông ở vùng đỏ nên được tổ kiểm soát giải thích rõ. Ảnh: DT

Ghi nhận trong buổi chiều đầu tiên thực hiện, lực lượng chức năng dừng xe và chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền đến người dân. Nhiều người dân cứ tưởng có giấy đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc có giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn là được ra đường ở các xã phường vùng đỏ.

Buổi đầu kiểm soát chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền đến người dân. Ảnh: DT
Buổi đầu kiểm soát chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền đến người dân. Ảnh: DT

Tổ kiểm soát đã giải thích rõ về những điều kiện khi lưu thông trong vùng đỏ để những người này tiếp thu, về phổ biến lại cho người thân gia đình.

Theo số liệu chiều nay (23.11), Bình Thuận có 493 ca mắc COVID-19, trong đó TP.Phan Thiết 142 ca.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Tá hoả phát hiện một người lạ mặt nằm tử vong trên thềm nhà ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một người đàn ông lạ mặt được phát hiện tử vong trên thềm nhà dân ở huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

TP.Phan Thiết tăng cường chống dịch khi toàn xã, phường vùng đỏ, vùng cam

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Ngày 22.11, Công an TP. Phan Thiết đã tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát về việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn và các xã phường tại TP.Phan Thiết cũng bắt đầu áp dụng các biện pháp hành chính với vùng đỏ, vùng cam.

Người dân Phan Thiết không ra khỏi nhà sau 19h đến 5h sáng hôm sau

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hôm nay (ngày 7.11), TP.Phan Thiết bắt đầu kiểm soát người dân ra vào thành phố tại các chốt cửa ngõ và ban hành thêm biện pháp mạnh mẽ yêu cầu người dân không đi ra khỏi nhà từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Tá hoả phát hiện một người lạ mặt nằm tử vong trên thềm nhà ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một người đàn ông lạ mặt được phát hiện tử vong trên thềm nhà dân ở huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

TP.Phan Thiết tăng cường chống dịch khi toàn xã, phường vùng đỏ, vùng cam

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Ngày 22.11, Công an TP. Phan Thiết đã tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát về việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn và các xã phường tại TP.Phan Thiết cũng bắt đầu áp dụng các biện pháp hành chính với vùng đỏ, vùng cam.

Người dân Phan Thiết không ra khỏi nhà sau 19h đến 5h sáng hôm sau

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hôm nay (ngày 7.11), TP.Phan Thiết bắt đầu kiểm soát người dân ra vào thành phố tại các chốt cửa ngõ và ban hành thêm biện pháp mạnh mẽ yêu cầu người dân không đi ra khỏi nhà từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau.