Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tiền xây nhà ở thế nào?

nam dương |

Bạn đọc có email baochuongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói sắp tới đây hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ tiền xây nhà. Xin hỏi có đúng không và nếu có mức hỗ trợ thế nào?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 3, Thông tư 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hiệu lực từ ngày 15.8.2022 quy định tiêu chí được hỗ trợ nhà ở như sau:

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc).

2. Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2.

3. Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

Khoản 3, Điều 7, Thông tư 01/2022/TT-BXD quy định về định mức hỗ trợ và giải ngân vốn hỗ trợ như sau:

a) Nhà xây mới 40 triệu đồng/hộ; sửa chữa nhà 20 triệu đồng/hộ từ ngân sách trung ương;

b) Cơ chế quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí nguồn ngân sách trung ương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Như vậy, hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ tiền để xây nhà theo quy định trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở

Bảo Nguyên |

Các hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Sóc Trăng: Sẽ bàn giao 1.663 căn nhà ở cho hộ nghèo trước 10.11

Văn Sỹ |

Xác định công tác chăm lo nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở có ý nghĩa quan trọng trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của tỉnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đặc biệt coi trọng công tác này. Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân đã và sẽ giúp hàng ngàn hộ nghèo được an cư lạc nghiệp.

MTTQ tiếp nhận 400 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ cho hộ nghèo tại 9 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 11.7, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise 400 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 9 tỉnh với tổng trị giá 20 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở

Bảo Nguyên |

Các hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Sóc Trăng: Sẽ bàn giao 1.663 căn nhà ở cho hộ nghèo trước 10.11

Văn Sỹ |

Xác định công tác chăm lo nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở có ý nghĩa quan trọng trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của tỉnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đặc biệt coi trọng công tác này. Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân đã và sẽ giúp hàng ngàn hộ nghèo được an cư lạc nghiệp.

MTTQ tiếp nhận 400 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ cho hộ nghèo tại 9 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 11.7, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise 400 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 9 tỉnh với tổng trị giá 20 tỉ đồng.