MTTQ tiếp nhận 400 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ cho hộ nghèo tại 9 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 11.7, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise 400 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 9 tỉnh với tổng trị giá 20 tỉ đồng.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn tới tập đoàn với trách nhiệm xã hội đã cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tới nỗ lực của Đảng, Quốc hội, Chính phủ khi đang từng bước ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của người dân sau đại dịch COVID-19.

Ông Chiến cho biết, sự chung tay quý giá này sẽ góp phần cùng Đảng, Nhà nước tiếp sức cho những người yếu thế có điểm tựa vững chắc quyết tâm vươn lên trong cuộc sống.

“Sự đồng hành từ tập đoàn trong công tác triển khai chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2022 đến những người dân nghèo hết sức có ý nghĩa, củng cố thêm nguồn lực giúp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương từng bước xóa bỏ nhà ở tạm bợ cho người dân còn nhiều khó khăn.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉ đạo việc thực hiện xây nhà cho hộ nghèo đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo thời gian triển khai nhanh, chất lượng để người nghèo sớm có nhà để ở, ổn định cuộc sống”, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Ông Đỗ Văn Chiến yêu cầu việc phân bổ nguồn lực ủng hộ phải được triển khai trên tinh thần công khai, minh bạch, đúng tiêu chí và đúng đối tượng.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 9 tỉnh phải lựa chọn những gia đình có hoàn cảnh thực sự khó khăn, những hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, những khu vực thường xuyên phải chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, thiên tai.

Đồng thời ông Đỗ Văn Chiến mong muốn, với vai trò chủ trì của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, kêu gọi ủng hộ sẽ có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm hơn nữa cùng chung tay giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Trước đó, Chủ tịch  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Masterise Group và  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm triển khai kế hoạch xây dựng 400 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo tại 9 địa phương.

Các tỉnh bao gồm: Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum, Tuyên Quang, Tây Ninh, Quảng Bình.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Các cấp CĐ Viên chức Việt Nam hỗ trợ gần 1 tỉ đồng xây Nhà tình nghĩa

Hoàng Long |

Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã hỗ trợ gần 1 tỉ đồng xây nhà tình nghĩa cho đoàn viên, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Chăm lo “những người nghèo nhất trong những người nghèo”

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Chiến tranh đã lùi xa mấy mươi năm nhưng “nỗi đau da cam” vẫn còn dai dẳng trong nhiều gia đình, nhất là những hộ có từ 2 người trở lên bị nhiễm chất độc da cam. Để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, ngoài việc thực hiện tốt chế độ bảo trợ xã hội, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu tích cực vận động các tổ chức, cá nhân sửa chữa, cất tặng nhà cho những gia đình bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đừng để lạm phát “cuốn trôi” người nghèo

Nhóm PV |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, nếu như gói hỗ trợ không kịp thời sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động nghèo, đúng như tiêu đề bài báo “đừng để lạm phát cuốn trôi người nghèo”, Chủ tịch nước nói.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Các cấp CĐ Viên chức Việt Nam hỗ trợ gần 1 tỉ đồng xây Nhà tình nghĩa

Hoàng Long |

Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã hỗ trợ gần 1 tỉ đồng xây nhà tình nghĩa cho đoàn viên, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Chăm lo “những người nghèo nhất trong những người nghèo”

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Chiến tranh đã lùi xa mấy mươi năm nhưng “nỗi đau da cam” vẫn còn dai dẳng trong nhiều gia đình, nhất là những hộ có từ 2 người trở lên bị nhiễm chất độc da cam. Để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, ngoài việc thực hiện tốt chế độ bảo trợ xã hội, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu tích cực vận động các tổ chức, cá nhân sửa chữa, cất tặng nhà cho những gia đình bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đừng để lạm phát “cuốn trôi” người nghèo

Nhóm PV |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, nếu như gói hỗ trợ không kịp thời sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động nghèo, đúng như tiêu đề bài báo “đừng để lạm phát cuốn trôi người nghèo”, Chủ tịch nước nói.