Sóc Trăng vận động gần 3.500 căn nhà cho hộ nghèo

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Hưởng ứng Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã vận động được 3.496 căn nhà, với tổng kinh phí huy động xã hội hóa trên 174 tỉ đồng từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm.

Thông tin trên được nêu tại lễ triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Sóc Trăng đợt 2 năm 2022 vào ngày 13.7. Đến dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Lâm Văn Mẫn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tỉnh Sóc Trăng
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Văn Sỹ

Riêng trong đợt phát động vận động đợt 2 năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận hơn 83 tỉ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Để kịp thời phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch, Ban chỉ đạo tỉnh đã trao bảng tượng trưng cho các huyện, thị xã, thành phố 1.663 căn nhà với tổng trị giá hơn 83 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của cộng đồng trong việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đây là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc cần được tiếp tục triển khai thực hiện để chăm lo cho hộ nghèo tốt hơn trong thời gian tới.

Trao tặng bảng tượng trưng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng
Trao bảng tượng trưng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Văn Sỹ

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng trân trọng cảm ơn đồng chí Trương Tấn Sang cùng các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ đã tích cực ủng hộ, hưởng ứng, thiết thực hỗ trợ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn(thứ 6 từ phải qua) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Cẩm Đào(thứ 5 từ phải qua) tặng Bằng khen và hoa cảm ơn các công ty, doanh nghiệp
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (thứ 6 từ phải qua) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Cẩm Đào (thứ 5 từ phải qua) tặng Bằng khen và hoa cảm ơn các công ty, doanh nghiệp. Ảnh: Văn Sỹ

Để cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ngày càng hiệu quả, bà Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành, ban chỉ đạo cấp huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; Triển khai rà soát, thống kê và lập danh sách hộ nghèo bức xúc về nhà ở theo đúng tiêu chí, đối tượng. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động quan tâm, hưởng ứng cuộc vận động.

Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý và điều hành, hướng dẫn sử dụng nguồn quỹ vận động đúng quy định; Bảo đảm sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích, đối tượng giúp cho hộ nghèo có thêm động lực tự vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu phát động đợt vận động gây quỹ xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức khó khăn về nhà ở
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu phát động đợt vận động gây quỹ xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức khó khăn về nhà ở. Ảnh: Văn Sỹ

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã phát động đợt vận động gây quỹ xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức khó khăn về nhà ở.

Cũng tại buổi lễ, có 25 tập thể và 1 cá nhân được tặng Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh do có nhiều đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Ông Lâm Anh Khoa giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng

Văn Sỹ |

Chiều ngày 12.7, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc bổ nhiệm ông Lâm Anh Khoa - Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng với thời hạn là 5 năm.

Sóc Trăng: Mưa dông làm sập đổ, tốc mái 36 nhà dân

Văn Sỹ |

Tại Sóc Trăng, do ảnh hưởng của mưa dông, lốc xoáy những ngày gần đây đã làm sập đổ, tốc mái 36 nhà dân. Trong đó, 6 căn sập hoàn toàn, 4 căn tốc mái 50% trở lên và tốc mái dưới 50% là 26 căn. Cùng với đó, tình trạng sạt lở bờ sông, lộ giao thông nông thôn cũng xảy ra khoảng 50m tại các huyện Kế Sách, Mỹ Xuyên, thị xã Vĩnh Châu và thành phố Sóc Trăng. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 1 tỉ đồng.

Sóc Trăng: Cầu xuống cấp, sụp đổ xuống sông, người dân gặp khó khi đi lại

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Khoảng 2 tháng qua, việc đi lại và sinh hoạt của nhiều người dân xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng gặp không ít khó khăn do cây cầu Phú Hòa, hay còn gọi là cầu Kinh 4 bị sụp đổ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ông Lâm Anh Khoa giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng

Văn Sỹ |

Chiều ngày 12.7, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc bổ nhiệm ông Lâm Anh Khoa - Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng với thời hạn là 5 năm.

Sóc Trăng: Mưa dông làm sập đổ, tốc mái 36 nhà dân

Văn Sỹ |

Tại Sóc Trăng, do ảnh hưởng của mưa dông, lốc xoáy những ngày gần đây đã làm sập đổ, tốc mái 36 nhà dân. Trong đó, 6 căn sập hoàn toàn, 4 căn tốc mái 50% trở lên và tốc mái dưới 50% là 26 căn. Cùng với đó, tình trạng sạt lở bờ sông, lộ giao thông nông thôn cũng xảy ra khoảng 50m tại các huyện Kế Sách, Mỹ Xuyên, thị xã Vĩnh Châu và thành phố Sóc Trăng. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 1 tỉ đồng.

Sóc Trăng: Cầu xuống cấp, sụp đổ xuống sông, người dân gặp khó khi đi lại

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Khoảng 2 tháng qua, việc đi lại và sinh hoạt của nhiều người dân xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng gặp không ít khó khăn do cây cầu Phú Hòa, hay còn gọi là cầu Kinh 4 bị sụp đổ.