Chỉ ký hợp đồng lao động 11 tháng được không?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email phuoctienx@xxx, hỏi: Vì đặc thù công việc tôi không có mặt thường xuyên tại công ty, nên HĐLĐ tôi chưa ký (có ký 1 bảng thỏa thuận lương). Công ty vẫn đóng BHXH cho tôi từ tháng 2.2017. HĐLĐ công ty soạn thảo có thời hạn từ 1.2.2017 đến 31.12.2017, chỉ có 11 tháng. Như vậy đúng hay sai? 

Tôi nghĩ HĐLĐ sẽ ký ít nhất là 12 tháng, tức sẽ đến hết tháng 1.2018. Ngày 29.12.2017, công ty gửi email cho tôi với nội dung chuyển qua làm cộng tác viên cho công ty. Nếu HĐLĐ sẽ kết thúc vào 31.12.2017 thì công ty có phải thông báo trước 30 ngày không?

Văn phòng tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điểm c, khoản 1, điều 22 BLLĐ 2012 quy định: HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Do đó, Cty và bạn có thể thỏa thuận giao kết HĐLĐ một thời hạn là 11 tháng, chứ không bắt buộc phải đủ 12 tháng.

Khoản 1, điều 36 BLLĐ 2012 quy định: HĐLĐ chấm dứt khi hết hạn.

Do đó, khi hết hạn HĐLĐ thì hai bên cũng chấm dứt quan hệ lao động, Cty không phải báo trước cho bạn 30 ngày như trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ có HĐLĐ xác định thời hạn (từ 12 – 36 tháng).

Khoản 1, điều 47 BLLĐ 2012 quy định: Ít nhất 15 ngày trước ngày HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, NSDLĐ phải thông báo bằng văn bản cho NLĐ biết thời điểm chấm dứt HĐLĐ.

Hiện không có quy định nào bắt buộc NSDLĐ phải báo trước cho NLĐ một thời hạn đối với HĐLĐ mùa vụ, dưới 12 tháng.

Mặc dù giữa bạn và công ty chưa ký HĐLĐ, nhưng trên thực tế đã có quan hệ lao động. Nếu xảy ra tranh chấp thì các cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào những thỏa thuận giữa bạn với công ty để phán xét. Do HĐLĐ công ty đã soạn sẵn chỉ có 11 tháng, không phải là HĐLĐ xác định thời hạn, nên việc công ty chỉ thông báo trước 2 ngày khi hết hạn HĐLĐ là không sai.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Chỉ ký hợp đồng lao động 11 tháng được không?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email phuoctienx@xxx, hỏi: Vì đặc thù công việc tôi không có mặt thường xuyên tại công ty, nên HĐLĐ tôi chưa ký (có ký 1 bảng thỏa thuận lương). Công ty vẫn đóng BHXH cho tôi từ tháng 2.2017. HĐLĐ công ty soạn thảo có thời hạn từ 1.2.2017 đến 31.12.2017, chỉ có 11 tháng. Như vậy đúng hay sai? 

Tôi nghĩ HĐLĐ sẽ ký ít nhất là 12 tháng, tức sẽ đến hết tháng 1.2018. Ngày 29.12.2017, công ty gửi email cho tôi với nội dung chuyển qua làm cộng tác viên cho công ty. Nếu HĐLĐ sẽ kết thúc vào 31.12.2017 thì công ty có phải thông báo trước 30 ngày không?

Đang làm, đi bộ đội có được tham gia BHXH?

Nam Dương |

Tôi đang làm thì trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, thời gian đi bộ đội có được đóng BHXH không? Công ty giải thể, NLĐ được hưởng trợ cấp gì? Nghỉ việc đã lâu nhà trường không trả sổ BHXH thì sao? Trên đây là một số câu hỏi chính mà Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được trong tuần qua. Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.

Có 6/21 năm tham gia BHXH tự nguyện, được nghỉ hưu trước tuổi không?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc L.T, email lochtx@xxx, hỏi: Tôi là lao động nam, năm nay 54 tuổi và có thời gian đóng BHXH bắt buộc là 15 năm, BHXH tự nguyện là 6 năm. Theo kết quả giám định, tôi bị suy giảm 61% khả năng lao động. Tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động hay không?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chỉ ký hợp đồng lao động 11 tháng được không?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email phuoctienx@xxx, hỏi: Vì đặc thù công việc tôi không có mặt thường xuyên tại công ty, nên HĐLĐ tôi chưa ký (có ký 1 bảng thỏa thuận lương). Công ty vẫn đóng BHXH cho tôi từ tháng 2.2017. HĐLĐ công ty soạn thảo có thời hạn từ 1.2.2017 đến 31.12.2017, chỉ có 11 tháng. Như vậy đúng hay sai? 

Tôi nghĩ HĐLĐ sẽ ký ít nhất là 12 tháng, tức sẽ đến hết tháng 1.2018. Ngày 29.12.2017, công ty gửi email cho tôi với nội dung chuyển qua làm cộng tác viên cho công ty. Nếu HĐLĐ sẽ kết thúc vào 31.12.2017 thì công ty có phải thông báo trước 30 ngày không?

Đang làm, đi bộ đội có được tham gia BHXH?

Nam Dương |

Tôi đang làm thì trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, thời gian đi bộ đội có được đóng BHXH không? Công ty giải thể, NLĐ được hưởng trợ cấp gì? Nghỉ việc đã lâu nhà trường không trả sổ BHXH thì sao? Trên đây là một số câu hỏi chính mà Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được trong tuần qua. Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.

Có 6/21 năm tham gia BHXH tự nguyện, được nghỉ hưu trước tuổi không?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc L.T, email lochtx@xxx, hỏi: Tôi là lao động nam, năm nay 54 tuổi và có thời gian đóng BHXH bắt buộc là 15 năm, BHXH tự nguyện là 6 năm. Theo kết quả giám định, tôi bị suy giảm 61% khả năng lao động. Tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động hay không?