Cai thầu bỏ trốn, ai phải trả tiền lương cho người lao động?

Nam Dương |

Chúng tôi thỏa thuận làm việc cho một cai thầu. Gần đây, người cai thầu này bỏ trốn. Xin hỏi, chúng tôi phải làm thế nào để được nhận tiền lương những ngày đã làm việc? Bạn đọc có email huybeoxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.


Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 100 Bộ luật Lao động 2019 quy định về trả lương thông qua người cai thầu như sau:

1. Nơi nào sử dụng người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự thi người sử dụng lao động là chủ chính phải có danh sách và địa chỉ của những người này kèm theo danh sách những người lao động làm việc với họ và phải bảo đảm việc họ tuân thủ quy định của pháp luật về trả lương, an toàn, vệ sinh lao động.

2. Trường hợp người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự không trả lương hoặc trả lương không đầy đủ và không bảo đảm các quyền lợi khác cho người lao động thì người sử dụng lao động là chủ chính phải chịu trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi cho người lao động.

Trong trường hợp này, người sử dụng lao động là chủ chính có quyền yêu cầu người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự đền bù hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu cai thầu bỏ trốn thì người sử dụng lao động là chủ chính phải chịu trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi cho các bạn.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Trên 11.900 người lao động được tư vấn tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp

Linh Nguyên |

Hà Nội - Trên 11.900 người lao động của Hà Nội được Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội phối hợp với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tuyên truyền, tư vấn về chế độ tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp thất nghiệp và các chế độ chính sách…

Những thay đổi lớn về chính sách tiền lương, tuổi nghỉ hưu năm 2023

Phương Anh |

Trong năm 2023, nhiều chính sách mới về tiền lương, BHXH, phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 1.2023

Phương Minh |

Tăng phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở; Hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức ngân hàng... là những chính sách về lao động - tiền lương, bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 1.2023.

NLĐ trích tiền lương vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp bao nhiêu mỗi tháng?

Phương Minh |

Mỗi tháng, người lao động phải đóng 1% tiền lương tháng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Trên 11.900 người lao động được tư vấn tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp

Linh Nguyên |

Hà Nội - Trên 11.900 người lao động của Hà Nội được Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội phối hợp với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tuyên truyền, tư vấn về chế độ tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp thất nghiệp và các chế độ chính sách…

Những thay đổi lớn về chính sách tiền lương, tuổi nghỉ hưu năm 2023

Phương Anh |

Trong năm 2023, nhiều chính sách mới về tiền lương, BHXH, phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 1.2023

Phương Minh |

Tăng phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở; Hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức ngân hàng... là những chính sách về lao động - tiền lương, bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 1.2023.

NLĐ trích tiền lương vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp bao nhiêu mỗi tháng?

Phương Minh |

Mỗi tháng, người lao động phải đóng 1% tiền lương tháng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.