Cả nhà đi chung 1 chiếc xe máy có bị xử phạt vì không chính chủ?

Minh Hương |

Chị Mỹ Anh hỏi: Trường hợp cả nhà đi chung 1 chiếc xe máy thì người đó có bị xử phạt vì không đi chính chủ không?

Luật sư Vũ Thuỳ Trang - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điểm a Khoản 4 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định về xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ như sau:

4. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với cá nhân, từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô;

Như vậy, chủ phương tiện chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính khi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô.

Còn trường hợp cả nhà chị đi chung một chiếc xe máy thì không bị xử phạt về hành vi không sang tên, đổi chủ.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Mức lương hưu với lao động nghỉ hưu năm 2022

Minh Hương |

Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt hỏi: Tôi sẽ nghỉ hưu năm tháng 4.2022, vậy lương hưu của tôi được tính thế nào? Tôi làm trong điều kiện lao động bình thường, đóng bảo hiểm xã hội 30 năm 2 tháng, lương cơ bản 5,2 triệu đồng.

Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến mức hưởng bảo hiểm y tế với học sinh, sinh viên.

Cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội với quân nhân

Minh Phương |

Ông Sỹ Thanh hỏi: Hồ sơ và các loại giấy tờ cần thiết để làm chế độ cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với quân nhân có thời gian trong quân đội và sau khi xuất ngũ về địa phương công tác thế nào?


Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Mức lương hưu với lao động nghỉ hưu năm 2022

Minh Hương |

Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt hỏi: Tôi sẽ nghỉ hưu năm tháng 4.2022, vậy lương hưu của tôi được tính thế nào? Tôi làm trong điều kiện lao động bình thường, đóng bảo hiểm xã hội 30 năm 2 tháng, lương cơ bản 5,2 triệu đồng.

Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến mức hưởng bảo hiểm y tế với học sinh, sinh viên.

Cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội với quân nhân

Minh Phương |

Ông Sỹ Thanh hỏi: Hồ sơ và các loại giấy tờ cần thiết để làm chế độ cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với quân nhân có thời gian trong quân đội và sau khi xuất ngũ về địa phương công tác thế nào?