Trung Quốc công bố thiết kế sân bay mới cực độc đáo

Song Minh |

Ma Yanson, một trong những kiến trúc sư nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, đã công bố kế hoạch về một dự án sân bay mới cực độc đáo.

Tọa lạc tại phía đông bắc Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, sân bay mới này sẽ mang hình dáng một "chiếc lông vũ lơ lửng" khi được nhìn từ trên cao.

Theo CNN, công ty kiến trúc MAD Architects đã chính thức công bố thiết kế này sau khi giành giải nhất tại cuộc thi kiến trúc mở rộng sân bay quốc tế Long Gia Trường Xuân.

Với diện tích gần 270.000m2, khu vực với hình dáng chiếc lông vũ sẽ đóng vai trò liên kết bố cục hai nhà ga hàng không hiên tại của sân bay, đồng thời kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố Trường Xuân thông qua hệ thống đường bộ và tàu điện ngầm. Khu vực này dự kiến sẽ có khả năng phục vụ thêm 22 triệu hành khách mỗi năm. Hiện công ty chưa công bố thời điểm dự kiến hoàn thành.

Ma Yanson, một trong những kiến trúc sư nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, là tác giả của thiết kế sân bay mới. Ảnh:
Ma Yanson, một trong những kiến trúc sư nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, là tác giả của thiết kế sân bay mới. Ảnh: MAD Architects

Viện Quy hoạch và Thiết kế Sân bay Trung Quốc, cùng sự hợp tác của Viện Thiết kế Kiến trúc Bắc Kinh, gần đây đã triển khai và xây dựng thành công nhiều công trình dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các kiến trúc sư trong nước và quốc tế.

Các công trình tiêu biểu bao gồm sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh với phong cách sao biển dưới sự giám sát của kiến trúc sư nổi tiếng Zaha Hadid, hay sân bay quốc tế Thiên Phủ Thành Đô, với hình dáng lấy cảm hứng từ một chú chim mặt trời trong thần thoại Trung Quốc.

Do đó, dự án sân bay mới nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý trong số hàng loạt các đề xuất xây dựng hoặc mở rộng sân bay mới tại Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc cho biết, trong kế hoạch quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải năm 2021, nước này đặt mục tiêu xây dựng và vận hành 400 sân bay vào năm 2035 - một bước nhảy đáng kể so với con số 241 vào năm 2020.

MAD Architects đã công bố những hình ảnh mới nhất của sân bay cho thấy, toà nhà được bao phủ bởi màu trắng chủ đạo, với các kẽ hở dọc theo các mái vòm, tận dụng cả nguồn ánh sáng nhân tạo và tự nhiên nhằm mục đích tạo ra một khung cảnh ánh sáng hài hoà, trang nhã.

MAD Architects
Ánh sáng tự nhiên sẽ xuyên qua mái nhà hình lông vũ. Ảnh: MAD Architects

Công ty mô tả thiết kế này với cái tên "hành lang ba nhánh", cùng hình ảnh những chiếc máy bay đậu ngay ngắn xung quanh 54 cổng.

Trong thông cáo báo chí về thiết kế đoạt giải của mình, kiến trúc sư Ma Yanson cho hay, việc tạo ấn tượng ban đầu ngay tại trung tâm thành phố chính là nền móng trong việc phát triển sự liền mạch đối các công trình quy mô lớn trong tương lai. Nghệ thuật, sự đa dạng và tính nhân văn đều quan trọng.

Việc lấy cảm hứng từ thiên nhiên không chỉ dừng lại ở ngoại thất, bên trong sân bay cũng sẽ được bố trí các thiết kế như khu vườn trong nhà, với các bức tường làm bằng gỗ nhằm nổi bật thêm màu sắc của những khu vườn.

Ngôn ngữ thiết kế của MAD Architects sẽ xoay quanh sự uyển chuyển, thanh nhã, với phong cách mang dáng dấp các bức tranh phong cảnh sơn thuỷ truyền thống của văn hoá Trung Quốc.

Thiết kế bên trong sân bay. Ảnh:
Thiết kế bên trong sân bay. Ảnh: MAD Architects

Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của kiến trúc sư Ma Yanson là Bảo tàng Ordos ở Nội Mông, miền nam Trung Quốc với thiết kế tượng trưng cho hình ảnh mặt trời lấp trên đồng cỏ và núi đồi xung quanh.

Ông cũng là một trong số ít kiến trúc sư Trung Quốc nhận được hàng loạt lời khen ngợi ở nước ngoài cho những thiết của mình, bao gồm toà tháp Absolute, biệt danh Marilyn, tại Ontario, Canada và Bảo tàng Nghệ thuật tường thuật Lucas tại Los Angeles, Mỹ, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật không gian, lấy cảm hứng từ dòng phim nổi tiếng "Star Wars - Chiến tranh giữa các vì sao" của George Lucas, dự kiến sẽ khai trương trong năm 2025.

Trong một buổi phỏng vấn với CNN vào năm 2017, Ma Yanson nói rằng: "Ở các thành phố hiện đại ngày nay, chúng ta chứng kiến quá nhiều các toà nhà chọc trời với phong cách thiết kế giống nhau, lặp đi lặp lại, do những công trình này được xây dựng nhằm tối ưu cấu trúc, chức năng và hiệu suất. Chúng ta luôn có sự mong muốn được gần gũi với thiên nhiên và những con người xung quanh ta, những công trình kiến trúc với thiết kế gần gũi với thiên nhiên sẽ giúp chúng ta hiện thực hoá những xúc cảm này".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Các công ty Trung Quốc đua nhau chiêu mộ nhân tài

Ngọc Vân |

Các công ty Trung Quốc, đặc biệt là các nhà sản xuất chip, đang đua nhau tuyển dụng nhân tài mới sau khi đất nước mở cửa trở lại sau ba năm ngắt quãng vì COVID-19.

Máy bay Trung Quốc C919 có cạnh tranh được với Airbus, Boeing?

Song Minh |

Máy bay Trung Quốc C919 được thiết kế để chở 158 đến 192 hành khách và cạnh tranh với 737 của Boeing cùng A320 của Airbus.

Trung Quốc mở cửa giúp Châu Á ngăn chặn suy thoái kinh tế

Thảo Phương |

Trung Quốc mở cửa trở lại được coi là chỗ dựa cho nền kinh tế khu vực, song nhu cầu yếu ở Mỹ và EU sẽ là vấn đề đối với các nhà xuất khẩu ở Trung Quốc và ASEAN.

Chứng khoán: Dòng tiền nội vẫn tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi

Gia Miêu |

Diễn biến giao dịch thanh khoản thấp được các chuyên gia chứng khoán dự báo có thể vẫn tiếp tục trong tuần này khi chỉ số VN-Index vẫn đang trong pha điều chỉnh quanh vùng hỗ trợ ngắn 1.055 – 1.060 điểm.

Dự án xây dựng Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đội vốn gấp đôi

Hiếu Anh |

Được thông qua năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng nhưng dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) chưa được xây dựng. Đến tháng 11.2022, UBND thành phố Hà Nội có tờ trình điều chỉnh dự án với số vốn cao gấp hai lần.

Những tuyến tàu điện ngầm kỳ lạ trên thế giới

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Sân ga tàu điện ngầm ở Romania rộng chưa đầy một mét; tàu điện ngầm ở Vienna không có cửa quay; tàu điện ngầm ở Đan Mạch không có tài xế vì lý do kinh tế.

Dự báo thời tiết 13.2: Miền Bắc nắng hanh trước khi đón gió mùa đông bắc

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.2, miền Bắc sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 - 29 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 32 độ C.

Man United vượt mặt Man City, lên top 2 Premier League

Chi Trần |

Chiến thắng quan trọng trước Leeds giúp Man United tạm thời vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng Premier League.

Các công ty Trung Quốc đua nhau chiêu mộ nhân tài

Ngọc Vân |

Các công ty Trung Quốc, đặc biệt là các nhà sản xuất chip, đang đua nhau tuyển dụng nhân tài mới sau khi đất nước mở cửa trở lại sau ba năm ngắt quãng vì COVID-19.

Máy bay Trung Quốc C919 có cạnh tranh được với Airbus, Boeing?

Song Minh |

Máy bay Trung Quốc C919 được thiết kế để chở 158 đến 192 hành khách và cạnh tranh với 737 của Boeing cùng A320 của Airbus.

Trung Quốc mở cửa giúp Châu Á ngăn chặn suy thoái kinh tế

Thảo Phương |

Trung Quốc mở cửa trở lại được coi là chỗ dựa cho nền kinh tế khu vực, song nhu cầu yếu ở Mỹ và EU sẽ là vấn đề đối với các nhà xuất khẩu ở Trung Quốc và ASEAN.