Phát hiện mới của Trung Quốc có thể là đột phá triệt COVID-19

Ngọc Vân |

Nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển một loại vật liệu nano có thể tìm thấy virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 trong tế bào sống và tiêu diệt chúng.

Không giống như hầu hết các loại thuốc COVID-19 hiện có, vật liệu này có thể ức chế lây nhiễm từ tất cả các biến thể chính bao gồm Alpha, Beta, Delta và Omicron với độ an toàn sinh học cao.

“Đây có thể là một liệu pháp đầy hứa hẹn để chống lại đại dịch trong tương lai” - một nhà nghiên cứu cho hay.

Nghiên cứu được công bố vào tháng 8 trên tạp chí Nature Nanotechnology.

Các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ tiên tiến Thâm Quyến, Trung tâm Khoa học và Công nghệ nano Quốc gia, Viện Vật lý Năng lượng Cao và Viện Động vật học Côn Minh - tất cả đều thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc - đã đóng góp vào công trình này.

Vật liệu nano có kích thước cực kỳ nhỏ - một nanomet bằng một phần tỉ mét. Cấu trúc của vật liệu - được gọi là CIPS vì nó được làm bằng đồng, indium, phốt pho và lưu huỳnh - có dạng các tấm nano có kích thước khoảng 200 nanomet, tương đương hai hạt virus.

Thông thường, virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào người với sự trợ giúp của protein gai trên bề mặt. Protein gai liên kết với protein ACE2 trên bề mặt tế bào người giống như cách một chiếc chìa khóa mở ổ khóa, cho phép virus xâm nhập vào tế bào chủ.

Tuy nhiên, CIPS có khả năng liên kết có chọn lọc với protein gai của virus, dẫn đến quá trình lây nhiễm bị chặn.

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Nano Quốc gia cho biết trên website: CIPS đóng vai trò như một cái bẫy đối với virus. Khi CIPS đã bắt được virus, nó sẽ tạo thành một phức hợp ổn định. Sau đó, phức hợp được nhận biết và loại bỏ bởi các đại thực bào của vật chủ, các tế bào bạch cầu lớn trong hệ thống miễn dịch của con người có chức năng tiêu diệt các chất lạ.

Các thí nghiệm cho thấy, CIPS ức chế hiệu quả sự lây nhiễm ở tế bào, chất hữu cơ và chuột, đồng thời làm giảm hiệu quả tình trạng viêm phổi ở chuột do nhiễm SARS-CoV-2.

Xét nghiệm COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Xét nghiệm COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hiệu quả của vaccine và kháng thể hiện tại đang được sử dụng để chống lại COVID-19 giảm đối với các biến thể như Omicron. Trong khi hầu hết các kháng thể được thiết kế để liên kết với một vị trí duy nhất trên virus, thì đột biến ở các biến thể Omicron có thể thay đổi cấu trúc của bề mặt. CIPS có thể liên kết với nhiều vị trí cùng một lúc.

Hơn 1.000 biến chủng COVID-19 đã được phát hiện cho đến nay. Mặc dù, nhóm nghiên cứu Trung Quốc không thể kiểm tra vật liệu CIPS trên tất cả các chủng, nhưng họ nhận thấy, CIPS có hiệu quả cao đối với tất cả các biến thể cần quan tâm - Alpha, Beta, Delta và Omicron.

Khả năng tương thích sinh học tốt là điều kiện tiên quyết để ứng dụng vật liệu nano an toàn. Các nhà nghiên cứu đã xem xét quá trình hấp thụ, phân phối, chuyển hóa và bài tiết CIPS ở chuột và nhận thấy vật liệu này có khả năng phân hủy sinh học cao.

Nghiên cứu cho biết, chuột hít phải CIPS qua đường nhỏ mũi và sau 7 ngày, CIPS hầu như được loại bỏ toàn bộ khỏi phổi của chuột.

Theo các nhà nghiên cứu, khả năng phân hủy sinh học và an toàn sinh học của vật liệu nano CIPS cho thấy, nó có tiềm năng và giá trị ứng dụng tốt, nhưng vẫn phải được kiểm tra thông qua một loạt các thử nghiệm lâm sàng trước khi có thể sẵn sàng sử dụng trên người.

Đánh giá an toàn của thuốc COVID-19 bao gồm xét nghiệm độc tính đối với cơ thể và hệ miễn dịch, xét nghiệm độc tính gây dị tật và xét nghiệm dị ứng. Quá trình này kéo dài và tốn kém, thường được thực hiện bởi các công ty dược phẩm.

Tin tốt là vật liệu nano có thể tương đối rẻ, đủ để sản xuất hàng loạt và ứng dụng rộng rãi.

Các nhà nghiên cứu cho hay, vật liệu nano có thể được sử dụng như một chất khử nhiễm hoặc vật liệu phủ bề mặt để giảm khả năng lây nhiễm SARS-CoV-2.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc xây lò phản ứng hạt nhân module nhỏ đầu tiên thế giới ở đất liền

Khánh Minh |

Trung Quốc đang xây dựng lò phản ứng hạt nhân module nhỏ (SMR) trên đất liền đầu tiên thế giới dùng cho mục đích thương mại.

Trung Quốc bổ sung cho thế giới 2 người có nhóm máu quý hơn vàng

Song Minh |

Trung Quốc phát hiện 2 người có nhóm máu Rhnull "quý hơn vàng", nâng tổng số người trên toàn thế giới có nhóm máu này lên gần 50.

Trung Quốc tạm đóng cửa chợ điện tử lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Trung Quốc đóng cửa chợ điện tử lớn nhất thế giới ở Thâm Quyến trong 4 ngày để tăng cường kiểm soát COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc xây lò phản ứng hạt nhân module nhỏ đầu tiên thế giới ở đất liền

Khánh Minh |

Trung Quốc đang xây dựng lò phản ứng hạt nhân module nhỏ (SMR) trên đất liền đầu tiên thế giới dùng cho mục đích thương mại.

Trung Quốc bổ sung cho thế giới 2 người có nhóm máu quý hơn vàng

Song Minh |

Trung Quốc phát hiện 2 người có nhóm máu Rhnull "quý hơn vàng", nâng tổng số người trên toàn thế giới có nhóm máu này lên gần 50.

Trung Quốc tạm đóng cửa chợ điện tử lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Trung Quốc đóng cửa chợ điện tử lớn nhất thế giới ở Thâm Quyến trong 4 ngày để tăng cường kiểm soát COVID-19.