Trung Quốc tạm đóng cửa chợ điện tử lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Trung Quốc đóng cửa chợ điện tử lớn nhất thế giới ở Thâm Quyến trong 4 ngày để tăng cường kiểm soát COVID-19.

Trung tâm công nghệ phía nam của Trung Quốc là thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã đóng cửa quận Hoa Cường Bắc, nơi có chợ bán buôn đồ điện tử lớn nhất thế giới, khi chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 mới - SCMP đưa tin.

Ngày 29.8, các thương gia trong quận thức dậy và nhận được thông báo rằng, khu vực này sẽ đóng cửa đến hết ngày 1.9. Tất cả phải làm việc tại nhà trong thời gian này và xét nghiệm axit nucleic hàng ngày - theo một trong những nhà điều hành lớn nhất của quận, Huaqiang Electronics World.

Việc đình chỉ hoạt động kinh doanh tại Hoa Cường Bắc là một phần của một loạt các biện pháp rộng lớn hơn do chính quyền Thâm Quyến khởi xướng hôm 29.8, bao gồm phong toả 5 phường khác tại các trung tâm thương mại là Phúc Điền và La Hồ.

Tất cả các cửa hàng trong các khu vực bị ảnh hưởng đã được lệnh đóng cửa, ngoại trừ các cơ sở kinh doanh thiết yếu, chẳng hạn như siêu thị, nhà hàng và hiệu thuốc. Các nhà hàng chỉ được phép bán đồ ăn mang đi. Tất cả các dịch vụ ăn tối đã bị tạm ngừng.

Chính quyền Thâm Quyến hôm 29.8 cũng đã ra lệnh đóng cửa vô thời hạn 24 ga tàu điện ngầm, hầu hết nằm ở Phúc Điền và La Hồ.

Thành phố hơn 17 triệu dân đã kiềm chế được đợt bùng phát COVID-19 vào tháng 3 sau khi đóng cửa một tuần. Thâm Quyến cũng được ca ngợi là một mô hình quản trị hiệu quả khi Trung Quốc cố gắng cân bằng chính sách zero COVID với việc duy trì các hoạt động kinh tế.

Tuy nhiên, các biện pháp mới nhất cho thấy thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt trong việc cân bằng giữa hai mục tiêu này.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đến thăm Thâm Quyến vào đầu tháng 8 và thúc giục thành phố đi đầu trong việc tạo động lực mới để ổn định phát triển và tăng trưởng.

Một làn sóng lây nhiễm mới trên khắp đất nước đã dẫn đến việc đóng cửa nghiêm ngặt và kiểm dịch hàng loạt ở một loạt khu vực, từ thành phố Đại Khánh ở tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc đến thành phố Hải Khẩu trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam.

Các biện pháp như vậy đã trở thành một phần của “bình thường mới” ở Trung Quốc theo cách tiếp cận zero COVID.

Thâm Quyến - nơi chứng kiến số ca COVID-19 gia tăng kể từ giữa tháng 8 - đã ghi nhận 11 ca mới vào ngày 28.8. Thành phố phong toả nhiều khu dân cư và tiến hành xét nghiệm hàng loạt thường xuyên.

Theo dữ liệu của chính phủ, việc Hoa Cường Bắc tạm thời đóng cửa làm tăng thêm rủi ro mới cho chuỗi cung ứng, vì ngành công nghệ cao chiếm 20% tổng sản phẩm quốc nội của Thâm Quyến vào năm 2020.

Hoạt động kinh doanh tại Hoa Cường Bắc đã bị đình chỉ nhiều ngày trong đợt đóng cửa trên toàn thành phố vào tháng 3. Một số trung tâm mua sắm và tòa nhà văn phòng trong khu vực cũng đã bị phong toả một phần vào tháng 6.

Tháng trước, thành phố đã đưa các khu công nghiệp lớn vào chế độ “sản xuất bong bóng”.

Các doanh nghiệp sản xuất chủ chốt - bao gồm cả tập đoàn thiết bị viễn thông khổng lồ Huawei, nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC và nhà cung cấp Foxconn của Apple - được lệnh tuân theo hệ thống “khép kín” trong một tuần nhằm hạn chế sự di chuyển của nhân viên, đồng thời duy trì sản xuất theo đúng tiến độ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc khai quật cổ vật kinh ngạc ở di chỉ khảo cổ huyền thoại

Song Minh |

Trung Quốc vừa khai quật cổ vật thần thú bằng đồng lớn nhất từng thấy ở di chỉ khảo cổ huyền thoại Tam Tinh Đôi.

Tổ chức Khí tượng Thế giới bỏ "đường lưỡi bò" khỏi bản đồ Trung Quốc

Song Minh |

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cắt bỏ phần “đường lưỡi bò” khỏi bản đồ Trung Quốc trong bài đăng trên Facebook.

Dự án chuyển hướng nước khổng lồ cứu nguy hạn hán ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Dự án Nam thủy Bắc điều của Trung Quốc có vai trò quan trọng trong việc chuyển nước từ miền Nam giàu nước của Trung Quốc sang miền Bắc khô cằn.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Ớn lạnh đi trên những con đường đầy xe container ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường Nguyễn Duy Trinh, vòng xoay Mỹ Thủy, giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư,... được người dân TPHCM ví là các "con đường tử thần", bởi thường xuyên xảy ra tai nạn chết người giữa xe container và xe máy.

Công an điều tra hoạt động đăng kiểm xe cơ giới tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cung cấp hồ sơ, số liệu hoạt động đăng kiểm xe cơ giới để cơ quan công an điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Thu hồi những bức tượng người trong Đại Nội Huế: Thử nghiệm thừa thãi?

Tường Minh |

Việc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho thu hồi số tượng người đặt trên cầu Kim Thủy dẫn vào Ngọ môn Huế sau khi có ý kiến phản đối của dư luận cho thấy trung tâm này đang hành xử với di sản theo kiểu thừa giấy vẽ voi.

Người tiêu dùng có phải bồi thường nếu thông tin sai sự thật về sản phẩm?

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp tục phiên họp thứ 20, sáng 15.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Trung Quốc khai quật cổ vật kinh ngạc ở di chỉ khảo cổ huyền thoại

Song Minh |

Trung Quốc vừa khai quật cổ vật thần thú bằng đồng lớn nhất từng thấy ở di chỉ khảo cổ huyền thoại Tam Tinh Đôi.

Tổ chức Khí tượng Thế giới bỏ "đường lưỡi bò" khỏi bản đồ Trung Quốc

Song Minh |

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cắt bỏ phần “đường lưỡi bò” khỏi bản đồ Trung Quốc trong bài đăng trên Facebook.

Dự án chuyển hướng nước khổng lồ cứu nguy hạn hán ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Dự án Nam thủy Bắc điều của Trung Quốc có vai trò quan trọng trong việc chuyển nước từ miền Nam giàu nước của Trung Quốc sang miền Bắc khô cằn.