Những người sống trong "ngôi nhà máy bay"

Thảo Phương |

Nhiều người có xu hướng mua máy bay cũ từ bãi phiếu liệu và cải tạo thành một ngôi nhà tiện nghi, rộng rãi.

Sau khi mất nhà vì hỏa hoạn, Jo Ann Ussery đã thực hiện hoá ý tưởng kỳ lạ: Sống trên máy bay. Theo đó, Ussery đã mua một chiếc Boeing 727 cũ từ bãi phế liệu và di chuyển đến khu đất chính chủ để tiến hành cải tạo. Trong vòng 6 tháng, từ chiếc máy bay cũ, người phụ nữ từng vô gia cư đã sở hữu ngôi nhà tiện nghi rộng hơn 140.000 mét vuông - CNN cho hay.

“Ngôi nhà máy bay” của Ussery bao gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và một bồn tắm nước nóng được cải tạo từ buồng lái. Mặc dù không phải là người đầu tiên thực hiện trào lưu sống trên máy bay nhưng ngôi nhà hoàn hảo đến từng chi tiết của Ussery đã truyền cảm hứng cho nhiều người.

Ngôi nhà Boeing 727 trong rừng

Bị tác động bởi câu chuyện của Ussery, Bruce Campbell - một kỹ sư điện - đã mua chiếc Boeing 727 cũ và cải tạo thành nhà riêng trong khu rừng Hillsboro, Oregon, Mỹ. Campbell đã sống trong “ngôi nhà máy bay” suốt 20 năm và anh chưa từng hối hận với quyết định của mình.

Dự án cải tạo của Campbell thành công với chi phí 220.000 USD (380.000 USD theo thời giá hiện nay), trong đó khoảng 1 nửa bị tiêu tốn bởi tiền mua máy bay. Nam kỹ sư nhận định chiếc máy cũ của ông được hãng hàng không Olympic Hy Lạp sản xuất và nó từng được sử dụng để vận chuyển hài cốt ông chủ hãng hàng không này - Aristotle Onassis.

 
Campbell cải tạo chiếc máy bay thành ngôi nhà và đặt nó trong một khu rừng. Ảnh: Instagram@airplanehome

“Tôi không biết lịch sử của chiếc máy bay này vào thời điểm mua. Sau khi sở hữu tôi mới nhận ra nó được trang bị nội thất cũ kiểu Boeing 707 và điều đó thực sự tồi tệ khi sử dụng ở thời điểm hiện đại. Dù đủ chức năng nhưng kiểu dáng cũ kỹ và thô kệch của chiếc máy bay khiến tôi có phần không thích”, Campbell chia sẻ.

Năm 2018, Campbell có ý định đặt thêm một chiếc máy bay Boeing 747 tại Nhật Bản để cải tạo ngôi nhà mới. Tuy nhiên thoả thuận đã thất bại vào phút cuối khi hãng hàng không quyết định sử dụng chiếc máy bay lâu hơn dự kiến. “Chúng tôi phải tạm dừng dự án và hiện tại tôi vẫn chưa sở hữu thêm chiếc máy bay phế liệu thứ 2”.

 
Campbell hài lòng với cuộc sống trong chiếc máy bay từng là phế liệu. Ảnh: Instagram @airplanehome

Campbell thường xuyên đón khách đến thăm “ngôi nhà máy bay” và cung cấp chỗ ở miễn phí cho họ. Khi đến mùa hè, ông tất bật tổ chức các sự kiện lớn phục vụ khách du lịch: "Các nghệ sĩ sẽ biểu diễn ở bên cánh bên phải, du khách có thể khiêu vũ phía trước hoặc sau máy bay. Chúng tôi không tổ chức kiểu đẳng cấp như Disneyland song những gian hàng di động và loạt hoạt động giải trí đã đủ khiến những người tham gia cảm thấy thú vị”.

Kiến trúc đặc biệt từ đôi máy bay

Kế hoạch của Campbell chỉ bằng một nửa so với Joe Axline - người sở hữu 2 chiếc máy bay McDonnell Douglas MD-80 và DC-9. Axline đặt 2 “ngôi nhà” của mình cạnh nhau và ông đã sống trong MD-80 hơn 10 năm.

Hiện tại, Joe Axline đang có ý định thực hiện kế hoạch biến DC-9 thành khu vui chơi giải trí với rạp chiếu phim và các phòng hòa nhạc. Tuy nhiên người đàn ông này vẫn chật vật với vấn đề tài chính nên dự án cải tạo chiếc máy bay cũ thành khu vui chơi giải trí chưa thực sự khả thi.

 
Đôi máy bay đặc biệt của Joe Axline. Ảnh: Instagram @airplanehome

Sau nhiều năm cải tạo máy bay, Joe Axline đã sống cùng các con song hiện tại chỉ còn mình ông trong căn nhà tự chế. “Bọn trẻ đã đi hết, chỉ còn mình tôi. Sống trong ngôi nhà này, tôi có rất nhiều không gian nhưng tất cả đều là lãng phí bởi nhiều khu vực không được sử dụng”.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Khi nào giá vé máy bay quốc tế trở nên phải chăng?

Song Minh |

Giá vé máy bay của nhiều hãng hàng không quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng tới 25% trong tương lai do chi phí nhân sự, tài nguyên cùng việc tập trung phát triển công nghệ bền vững.

Bật mí chỗ ngồi an toàn nhất trên máy bay

Khánh Minh |

Khi đặt vé máy bay, bạn có bao giờ tự hỏi chỗ ngồi nào an toàn nhất nếu chẳng may máy bay gặp sự cố không? Có lẽ là không.

Bật mí thiết kế máy bay mới của NASA và Boeing

Ngọc Vân |

Thiết kế máy bay mới của NASA và Boeing có thể mang lại lợi ích cho hành khách trong những năm 2030.

Cảnh sát Việt Nam tìm kiếm hơn 100 người bị vùi lấp dưới chung cư đổ sập

Tô Thế |

Ngày 14.2, đoàn Cứu nạn quốc tế của Việt Nam đã bắt đầu công việc tìm kiếm tại vị trí mới theo điều phối của cơ quan chuyên môn Thổ Nhĩ Kỳ. Địa điểm tìm kiếm nạn nhân mất tích là tại một chung cư - nơi được cho là có hơn 100 nạn nhân bị vùi lấp.

Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria 200.000 USD khắc phục hậu quả động đất

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6.2.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khi nào giá vé máy bay quốc tế trở nên phải chăng?

Song Minh |

Giá vé máy bay của nhiều hãng hàng không quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng tới 25% trong tương lai do chi phí nhân sự, tài nguyên cùng việc tập trung phát triển công nghệ bền vững.

Bật mí chỗ ngồi an toàn nhất trên máy bay

Khánh Minh |

Khi đặt vé máy bay, bạn có bao giờ tự hỏi chỗ ngồi nào an toàn nhất nếu chẳng may máy bay gặp sự cố không? Có lẽ là không.

Bật mí thiết kế máy bay mới của NASA và Boeing

Ngọc Vân |

Thiết kế máy bay mới của NASA và Boeing có thể mang lại lợi ích cho hành khách trong những năm 2030.