Những điều để thế giới lạc quan đón năm mới 2023

Thanh Hà |

Trong thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, vẫn có nhiều điều để hy vọng trong năm mới 2023.

New York Times gần đây nêu bật những diễn biến hứa hẹn nhất trong năm 2023.

Trước tiên, nhân loại đang tiến gần hơn một chút đến nguồn năng lượng sạch mới. Sau bước đột phá về phản ứng nhiệt hạch tháng 12.2022, các nhà đầu tư đang đổ tiền vào những doanh nghiệp khai thác dạng năng lượng này. Phản ứng nhiệt hạch, nếu có thể được triển khai trên quy mô lớn, sẽ cung cấp một nguồn năng lượng không gây ô nhiễm gần như vô hạn.

Dù vẫn có thể cần nhiều nhiều thập kỷ trước khi nhiệt hạch trở thành nguồn năng lượng thực tế, nhưng thành tựu đạt được là một bước tiến lớn hướng tới mục tiêu đó.

Bên cạnh đó, Phố Wall và các nhà đầu tư mạo hiểm cũng đang lạc quan về công nghệ xanh. Trong bức thư cuối năm 2022, Bill Gates lưu ý R&D liên quan đến khí hậu đã tăng gần 1/3 kể từ hiệp định Paris 2015. Đầu tư vốn tư nhân vào lĩnh vực này cũng đang tăng lên, với 70 tỉ USD đã được chi trong hai năm qua.

Từ đó, các công nghệ mới để giải quyết vấn đề khí hậu đang tiếp tục xuất hiện. Tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook vào tháng 11.2022, Larry Fink - CEO của BlackRock - dự đoán vốn đầu tư mạo hiểm sẽ chảy nhiều hơn vào các công ty khởi nghiệp sử dụng khoa học cứng để giải quyết các vấn đề lớn nhất của hành tinh. “Tôi tin rằng chúng ta sẽ chứng kiến sự thay đổi về nơi mà tiền được chuyển đến” - ông nói.

Tiếp theo, New York Times cho rằng, robot mạng có thể sẽ không đảm nhận công việc của con người nhưng có thể khiến công việc trở nên dễ dàng hơn. Lo ngại công nghệ sẽ thay thế con người dấy lên vào tháng 11.2022 khi Công ty OpenAI phát hành ChatGPT - một chương trình viết tự động. Tuy nhiên, các chuyên gia AI từ lâu khẳng định, những công nghệ như vậy có hạn chế khiến chúng không thể thay thế hoàn toàn con người. Điều mà các robot mạng có thể làm tốt là khiến cho công việc dễ dàng hơn.

Pháo hoa đón năm mới 2023 ở Sydney, Australia. Ảnh: AFP
Pháo hoa đón năm mới 2023 ở Sydney, Australia. Ảnh: AFP

Trong năm mới, điều có thể lạc quan là nhân loại đang tiến gần hơn đến vaccine điều trị ung thư. Các nhà nghiên cứu từ lâu đã nghĩ rằng có thể tạo miễn dịch cho những người có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao, hoặc thậm chí chữa khỏi bệnh ung thư ở những người đã có dấu hiệu của bệnh. Cho đến gần đây, các nhà khoa học đạt được rất ít tiến triển nhưng gần đây những kết quả đầy hứa hẹn từ các nghiên cứu sơ bộ đang mang lại một số hy vọng mới.

Tháng 12.2022, Moderna cho biết, một loại vaccine ung thư da đã hoạt động tốt trong các cuộc thử nghiệm giai đoạn giữa. Moderna và các doanh nghiệp khác đang nghiên cứu hàng chục loại vaccine cho nhiều loại ung thư khác.

Cùng với đó, những cách làm việc mới đang trở nên phổ biến. Hình thức làm việc kết hợp đã được thiết lập tốt ở nhiều công ty, ngay cả khi một số CEO đang thành công trong việc đưa người lao động trở lại văn phòng thường xuyên hơn.

Dù vậy, một thử nghiệm khác đang thu hút sự chú ý: Không một công ty nào trong số 33 công ty thí điểm tuần làm việc 4 ngày trong vòng 6 tháng trong nghiên cứu quy mô lớn vào năm 2022 cho biết họ sẽ quay lại theo lịch làm việc tiêu chuẩn. Những công ty này có hơn 900 nhân viên đã báo cáo doanh thu và năng suất của người lao động cao hơn khi tham gia thí điểm. Chương trình trong thử nghiệm được gọi là Tuần lễ 4 ngày Toàn cầu (4 Day Week Global) đã nhận được đăng ký tham gia trong năm 2023 từ hàng chục công ty khác.

Ngoài những tín hiệu vui ở trên, một số đổi mới đã diễn ra cả quá trình và ghi nhận tiến triển đáng chú ý như: Kính viễn vọng không gian James Webb lần đầu tiên giúp quan sát rõ nét các thiên hà xa xôi và cổ xưa; Thời đại của hàng không chạy bằng điện đã đến gần hơn...

Bên cạnh đó, Mycotecture, lĩnh vực đang phát triển để tạo ra mọi thứ từ sợi nấm, tiếp tục phát triển. Công ty khởi nghiệp MycroWorks chuyên làm đồ da làm từ nấm. Các thiết kế bằng đồ da làm từ nấm tại Hermès đã được bán ra.

Những tòa nhà chọc trời bằng gỗ và những ngôi nhà làm từ công nghệ in 3-D được xây dựng ở các thành phố khắp Châu Âu và Bắc Mỹ. Cả hai loại cấu trúc này đều có thể xây dựng nhanh và rẻ hơn, đồng thời tạo ra ít chất thải xây dựng và ít khí thải hơn.

Cùng với đó, những chiếc quạt khổng lồ ở Iceland đã góp phần hút hàng tấn carbon dioxide ra khỏi bầu trời nước này. Bộ Năng lượng Iceland và một nhóm các nhà đầu tư đang chạy đua để đưa công nghệ thu giữ không khí trực tiếp này đến nhiều nơi khác trên thế giới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thế giới tạm biệt năm 2022, đếm ngược đón giao thừa chào năm mới 2023

Thanh Hà |

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, thế giới sẽ kết thúc năm 2022, bước sang năm mới 2023. Trên khắp thế giới, không khí chuẩn bị đón năm mới đã rất sôi động.

Thế giới sẵn sàng đón 2023 sau một năm 2022 đầy biến động

Thanh Hà |

Ngày 31.12, tám tỉ người trên thế giới chuẩn bị chào đón năm 2023 và nói lời tạm biệt với 12 tháng đầy biến động của 2022 với chiến sự ở Châu Âu, giá cả tăng chóng mặt và vinh quang tại World Cup của Lionel Messi.

Chào năm mới 2023 tại 10 điểm đến đón giao thừa tuyệt nhất thế giới

Thanh Hà |

Đón năm mới 2023 ở bãi biển Copacabana, cảng Sydney... là 2 trong 10 điểm đến thú vị để có trải nghiệm khó quên trong đêm giao thừa do Lonely Planet giới thiệu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thế giới tạm biệt năm 2022, đếm ngược đón giao thừa chào năm mới 2023

Thanh Hà |

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, thế giới sẽ kết thúc năm 2022, bước sang năm mới 2023. Trên khắp thế giới, không khí chuẩn bị đón năm mới đã rất sôi động.

Thế giới sẵn sàng đón 2023 sau một năm 2022 đầy biến động

Thanh Hà |

Ngày 31.12, tám tỉ người trên thế giới chuẩn bị chào đón năm 2023 và nói lời tạm biệt với 12 tháng đầy biến động của 2022 với chiến sự ở Châu Âu, giá cả tăng chóng mặt và vinh quang tại World Cup của Lionel Messi.

Chào năm mới 2023 tại 10 điểm đến đón giao thừa tuyệt nhất thế giới

Thanh Hà |

Đón năm mới 2023 ở bãi biển Copacabana, cảng Sydney... là 2 trong 10 điểm đến thú vị để có trải nghiệm khó quên trong đêm giao thừa do Lonely Planet giới thiệu.