Thế giới tạm biệt năm 2022, đếm ngược đón giao thừa chào năm mới 2023

Thanh Hà |

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, thế giới sẽ kết thúc năm 2022, bước sang năm mới 2023. Trên khắp thế giới, không khí chuẩn bị đón năm mới đã rất sôi động.
Quả cầu đêm giao thừa ở Quảng trường Thời đại, Thành phố New York, Mỹ được thử nghiệm ngày 30.12 để chuẩn bị thành tâm điểm trong lễ đón giao thừa ngày 31.12.2022. Ảnh: AFP
Quả cầu đêm giao thừa ở Quảng trường Thời đại, Thành phố New York, Mỹ được thử nghiệm ngày 30.12 để chuẩn bị trở thành tâm điểm trong lễ đón giao thừa ngày 31.12.2022. Ảnh: AFP
Năm nay, trong số 2.688 mảnh ghép tam giác trên quả cầu, có 192 mảnh pha lê mới được thay thế đại diện cho chủ đề năm 2023 là “Món quà tình yêu“. Ảnh: AFP
Năm nay, trong số 2.688 mảnh ghép tam giác trên quả cầu, có 192 mảnh pha lê mới được thay thế đại diện cho chủ đề năm 2023 là “Món quà tình yêu“. Ảnh: AFP
Một khu vực ngoài trời được trang trí đón năm mới ở trung tâm Athens, Hy Lạp ngày 30.12. Ảnh: AFP
Một khu vực ngoài trời được trang trí đón năm mới ở trung tâm Athens, Hy Lạp ngày 30.12.2022. Ảnh: AFP
Trang trí đón năm mới 2023 ở trung tâm Athens, Hy Lạp. Ảnh: AFP
Trang trí đón năm mới 2023 ở trung tâm Athens, Hy Lạp. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong buổi ghi hình bài phát biểu mừng năm mới tại Phủ Thủ tướng ở Berlin ngày 30.12.2022. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong buổi ghi hình bài phát biểu mừng năm mới tại Phủ Thủ tướng ở Berlin ngày 30.12.2022. Ảnh: AFP
Một người phụ nữ và em bé mặc trang phục da gấu tham dự cuộc diễu hành Bearskin Parade ở Comanesti, Romania ngày 30.12. Ảnh: AFP
Một người phụ nữ và em bé mặc trang phục da gấu tham dự cuộc diễu hành Bearskin Parade ở Comanesti, Romania ngày 30.12. Ảnh: AFP
Tất cả các vùng của Romania đều có sự kiện tương tự nhưng Comanesti là trung tâm thu hút ngày càng nhiều đoàn vũ công mỗi năm. Ảnh: AFP
Tất cả các vùng của Romania đều có sự kiện tương tự nhưng Comanesti là trung tâm thu hút ngày càng nhiều đoàn vũ công mỗi năm. Ảnh: AFP
Trong sự kiện này, người tham dự mặc trang phục truyền thống da gấu và diễu hành để xua đuổi tà ma khi năm mới sắp đến. Ảnh: AFP
Trong sự kiện này, người tham dự mặc trang phục truyền thống da gấu và diễu hành để xua đuổi tà ma đón năm mới sắp đến. Ảnh: AFP
Các nhân viên của Mátxcơva Metro hóa trang thành Ông già Tuyết tham gia flash mob dịp giáng sinh và năm mới để gya bất ngờ cho hành khách trong hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô nước Nga ngày 30.12. Ảnh: AFP
Nhân viên của Mátxcơva Metro hóa trang thành Ông già Tuyết tham gia flashmob dịp giáng sinh và năm mới. Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Hoạt động này gây bất ngờ cho hành khách trong hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô nước Nga ngày 30.12. Ảnh: AFP
Một người phụ nữ sau khi được vẽ tay và mặt trước lễ đón giao thừa ở Amritsar, Ấn Độ ngày 30.12.2022. Ảnh: AFP
Một người phụ nữ sau khi được vẽ tay và mặt trước lễ đón giao thừa ở Amritsar, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Bức tranh tường năm mới được vẽ tại ngôi nhà ở Chennai, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Bức tranh tường năm mới được vẽ tại ngôi nhà ở Chennai, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Mọi người đến chùa Sensoji trước kỳ nghỉ năm mới ở Tokyo, Nhật Bản ngày 30.12.2022. Ảnh: AFP
Mọi người đến chùa Sensoji trước kỳ nghỉ năm mới ở Tokyo, Nhật Bản ngày 30.12.2022. Ảnh: AFP
Mọi người cầu nguyện quanh một lư hương tại chùa Sensoji trước kỳ nghỉ năm mới ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Mọi người cầu nguyện gần một lư hương tại chùa Sensoji trước kỳ nghỉ năm mới ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Người dân Nepal trong trang phục truyền thống tham gia lễ mừng năm mới được gọi là Tamu Lhosar” ở Kathmandu ngày 30.12.2022. Ảnh: AFP
Người dân Nepal trong trang phục truyền thống tham gia lễ mừng năm mới Tamu Lhosar ở Kathmandu ngày 30.12.2022. Ảnh: AFP
Tác phẩm sắp đặt đón năm mới “2023” ở Arbil, thủ phủ của khu tự trị người Kurd của Iraq. Ảnh: AFP
Tác phẩm sắp đặt đón năm mới 2023 ở Arbil, thủ phủ của khu tự trị người Kurd của Iraq. Ảnh: AFP
Pháo hoa ở cảng trong khuôn khổ hoạt động đón mừng năm mới của Colombo, Sri Lanka ngày 29.12.2022. Ảnh: AFP
Pháo hoa ở cảng trong khuôn khổ hoạt động đón mừng năm mới của Colombo, Sri Lanka ngày 29.12.2022. Ảnh: AFP
Triển lãm đèn lồng trước thềm năm mới ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc ngày 29.12.2022. Ảnh: AFP
Triển lãm đèn lồng trước thềm năm mới ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc ngày 29.12.2022. Ảnh: AFP
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chào năm mới 2023 tại 10 điểm đến đón giao thừa tuyệt nhất thế giới

Thanh Hà |

Đón năm mới 2023 ở bãi biển Copacabana, cảng Sydney... là 2 trong 10 điểm đến thú vị để có trải nghiệm khó quên trong đêm giao thừa do Lonely Planet giới thiệu.

Ông Kim Jong-un đặt mục tiêu quân sự mới cho Triều Tiên năm 2023

Song Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của đất nước vào năm tới.

Tập đoàn sản xuất súng huyền thoại của Nga hé lộ kế hoạch năm 2023

Thanh Hà |

Tập đoàn Kalashnikov của Nga có kế hoạch phát triển dòng máy bay không người lái do thám và chiến đấu mới trong năm 2023.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chào năm mới 2023 tại 10 điểm đến đón giao thừa tuyệt nhất thế giới

Thanh Hà |

Đón năm mới 2023 ở bãi biển Copacabana, cảng Sydney... là 2 trong 10 điểm đến thú vị để có trải nghiệm khó quên trong đêm giao thừa do Lonely Planet giới thiệu.

Ông Kim Jong-un đặt mục tiêu quân sự mới cho Triều Tiên năm 2023

Song Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của đất nước vào năm tới.

Tập đoàn sản xuất súng huyền thoại của Nga hé lộ kế hoạch năm 2023

Thanh Hà |

Tập đoàn Kalashnikov của Nga có kế hoạch phát triển dòng máy bay không người lái do thám và chiến đấu mới trong năm 2023.