Nơi chào đón các thành viên yakuza Nhật Bản hoàn lương

Thanh Hà |

Trên giấy tờ, Ryuyukai là đội đáng sợ nhất trong môn bóng mềm (biến thể của bóng chày được chơi với bóng to hơn trên sân nhỏ hơn) Nhật Bản. Câu lạc bộ tập trung những thành viên băng đảng xã hội đen yakuza đã hoàn lương.

Vào cuối những năm 1990, số lượng yakuza vào khoảng 100.000. Hoạt động của họ - lừa đảo, cờ bạc và mại dâm - là bất hợp pháp, nhưng bản thân các băng đảng thì không.

Có các tạp chí ghi lại những chiến tích của các băng đảng, có các cuộc phỏng vấn với những ông trùm và cả những bài đánh giá về nhà thổ. Các băng đảng có danh thiếp và địa chỉ. Họ tặng kẹo Halloween cho trẻ em và phân phát đồ cứu trợ sau thiên tai.

Nhưng yakuza ngày nay chỉ còn là cái vỏ của những gì họ từng. Tội phạm có tổ chức cũng chịu ảnh hưởng của dân số già ở Nhật Bản như các lĩnh vực khác. Việc tuyển dụng yakuza trẻ trở nên khó khăn – với nhiều băng nhóm có độ tuổi là 70 thay vì 20 – và nhu cầu các dịch vụ của yakuza cũng giảm đi.

Xã hội cũng ít chào đón họ. Giới chức tổ chức cuộc tấn công pháp lý không ngừng vào thế giới ngầm tội phạm. Tội phạm vừa ít lợi nhuận hơn vừa rủi ro hơn. Năm 2021, một tòa án ở Nhật Bản đã kết án tử hình người đứng đầu tổ chức bạo lực nhất - vụ án đầu tiên gây chấn động tầng lớp điều hành các băng đảng. Trong thập kỷ qua, số lượng thành viên mới tham gia yakuza đã giảm mạnh gần 2/3, xuống còn 24.000.

Trong khi đó, nhiều thành viên yakuza nay "rửa tay gác kiếm" phải vật lộn để tái hòa nhập. Những hình xăm, cụt ngón tay và tiền án tiền sự dài khiến cơ hội việc làm của họ không nhiều và khó hòa nhập hơn.

Luật pháp Nhật Bản không khuyến khích kinh doanh với yakuza khiến họ không thể thuận lợi tiếp cận những nhu cầu thiết yếu như mở tài khoản ngân hàng, đăng ký gói cước điện thoại hoặc thuê một căn hộ cho đến khi họ có thể chứng minh đã ra khỏi yakuza được 5 năm.

Yuji Ryuzaki, người quản lý đội bóng mềm, đã thành lập Ryuyukai năm 2012 để giúp các đồng nghiệp cũ xây dựng cuộc sống mới.

Ông Ryuzaki rời khỏi yakuza vào đầu những năm 2000. Ông từng là lãnh đạo điều hành hàng đầu trong một chi nhánh ở Tokyo của Yamaguchi-gumi - tổ chức băng đảng lớn nhất Nhật Bản.

Trong nhiều thập kỷ, ông chủ yếu ở lại hậu trường. Ông trông không giống một yakuza điển hình: Sợ kim tiêm nên chưa bao giờ xăm hình, những ngón tay còn nguyên vẹn và bị kết án lần đầu vì... tham gia vào một cuộc tranh cãi ở Tokyo Disneyland.

Ý tưởng thành lập đội bóng mềm bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ tình cờ của ông Yuji Ryuzaki với Katsuei Hirasawa - thành viên của Quốc hội Nhật Bản xuất thân từ một khu dân cư lao động ở Tokyo, nơi yakuza từng hoạt động.

Ông Hirasawa biết danh tiếng của ông Ryuzaki từ lâu và cho rằng cựu yakuza đã “đóng góp cho rất nhiều hoạt động xã hội” tại địa phương.

Ông Hirasawa lưu ý, luật chống yakuza trong những năm gần đây có mục đích tốt nhưng “phân biệt đối xử” và có thể đẩy các cựu thành viên băng đảng đến nguy cơ tái phạm. Theo ông, bộ môn bóng mềm có thể giúp ngăn chặn nguy cơ này bởi giúp các cựu yakuza có mục tiêu khác đồng thời xây dựng kỷ luật và ý thức cộng đồng.

Tư cách thành viên trong câu lạc bộ Ryuyukai cũng mang lại nhiều lợi ích hữu hình cho các cựu yakuza. Ông Ryuzaki và cộng sự Takeshi Takemoto đã làm việc để đưa các thành viên của câu lạc bộ có nhà ở và kết nối họ với những công việc tạm thời,  mức lương đủ sống như xây dựng, làm đường, bảo trì hệ thống thoát nước...

Tuy nhiên, với những người từng là thành viên băng đảng, quy tắc của câu lạc bộ rất rõ ràng: Các thành viên mới phải chứng minh được đã rời bỏ yakuza.

Quá trình rời yakuza có thể khó khăn. Theo truyền thống, việc rời băng đảng có giá bằng việc mất ngón tay. Ngày nay, các thành viên có thể mua sự tự do của họ hoặc đôi khi chỉ cần yêu cầu nghỉ hưu sớm vì một lý do nào đó như đau lưng.

Thông báo rời yakuza được fax đến các văn phòng băng đảng trên khắp đất nước. Một số thành viên của Ryuyukai mang ảnh giấy tờ thông báo rời băng đảng trong điện thoại để làm bằng chứng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Học sinh tiểu học Nhật Bản phàn nàn về ba lô chống gù randoseru

Thanh Hà |

Ba lô chống gù randoseru có thể nặng từ 4-10kg khi đựng đầy khiến học sinh Nhật Bản mệt mỏi và mong muốn có sản phẩm nhẹ hơn.

Lao động Nhật Bản 30 năm không được tăng lương

Thảo Phương |

Lao động Nhật Bản gần như không được tăng lương trong nhiều năm qua bởi vấn đề già hoá dân số và lạm phát tại đất nước mặt trời mọc.

Thành phố "vô danh" ở Nhật Bản vụt sáng sau bài báo của New York Times

Thanh Hà |

Morioka - điểm đến du lịch Nhật Bản có thể bạn chưa từng nghe tên nhưng được New York Times chọn là nơi đáng đến thứ 2 thế giới trong năm 2023.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà: Lãnh đạo bị bắt, dân ào vào chiếm đất trồng keo

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà kém hiệu quả, bỏ hoang đất nên nhiều người dân đã kéo nhau lên phát quang, cắm mốc chiếm đất để trồng keo.

"Ma trận" trung tâm luyện thi đánh giá năng lực khiến thí sinh bối rối

NHÓM PV |

Hiện nay, hàng loạt trung tâm luyện thi đánh giá năng lực mở ra với những lời mời chào hấp dẫn. Tuy nhiên, để tránh mất tiền oan, học sinh chỉ cần ôn luyện và học kĩ bài tập trên lớp là có thể đạt được điểm cao.

Dịch vụ cho thuê người yêu ngày Valentine: Nở rộ nhưng cũng đầy hiểm họa

Minh Ánh - Hà Chi |

Càng gần ngày Valentine, dịch vụ cho thuê người yêu càng nở rộ. Nhiều người đã tìm đến dịch vụ này với mong muốn có người bầu bạn. Tuy nhiên, người sử dụng dịch vụ này cần hết sức tỉnh táo với những hiểm họa khó lường của một nghề chưa được công nhận là một nghề hợp pháp ở Việt Nam.


Học sinh tiểu học Nhật Bản phàn nàn về ba lô chống gù randoseru

Thanh Hà |

Ba lô chống gù randoseru có thể nặng từ 4-10kg khi đựng đầy khiến học sinh Nhật Bản mệt mỏi và mong muốn có sản phẩm nhẹ hơn.

Lao động Nhật Bản 30 năm không được tăng lương

Thảo Phương |

Lao động Nhật Bản gần như không được tăng lương trong nhiều năm qua bởi vấn đề già hoá dân số và lạm phát tại đất nước mặt trời mọc.

Thành phố "vô danh" ở Nhật Bản vụt sáng sau bài báo của New York Times

Thanh Hà |

Morioka - điểm đến du lịch Nhật Bản có thể bạn chưa từng nghe tên nhưng được New York Times chọn là nơi đáng đến thứ 2 thế giới trong năm 2023.