Nhật Bản dẫn đầu thế giới về phụ nữ trung niên không có con

Thanh Hà |

Khó kết hôn là trở ngại chính dẫn tới việc những người phụ nữ trung niên ở Nhật Bản không có con, theo nghiên cứu mới.

Nhật Bản có tỉ lệ phụ nữ 50 tuổi không có con cao nhất trong số các nước phát triển, theo khảo sát dữ liệu gần đây. Thông tin này nêu bật những thách thức mà Nhật Bản phải đối mặt trong ngăn chặn cuộc khủng hoảng dân số sắp xảy đến.

Tại Nhật Bản, 27% phụ nữ sinh năm 1970 chưa từng sinh con, theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Đây là tỉ lệ lớn nhất trong số 17 quốc gia có dữ liệu so sánh, gần với Nhật Bản nhất là Phần Lan với 20,7%.

Áo và Tây Ban Nha lần lượt xếp thứ ba và thứ tư. Dữ liệu của OECD không bao gồm Đức, nhưng số liệu thống kê chính thức của Đức cho thấy, 21% phụ nữ sinh năm 1969 vẫn chưa có con.

Có 24 quốc gia có dữ liệu so sánh về phụ nữ sinh năm 1965. Trong nhóm này, Nhật Bản một lần nữa dẫn đầu về phụ nữ không có con, ở mức 22,1%.

Các nước Tây Âu đã nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng của những cá nhân không có con thông qua cung cấp hỗ trợ để họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Tỉ lệ phụ nữ không có con đã giảm hoàn toàn ở Mỹ và Vương quốc Anh, theo một số báo cáo.

Phụ huynh xem con cái tập trượt ván tại công viên trượt ván Hot Bowl ở Sapporo, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Phụ huynh xem con cái tập trượt ván tại công viên trượt ván Hot Bowl ở Sapporo, Nhật Bản. Ảnh: AFP

Tuy vậy, Nhật Bản vẫn là ngoại lệ, ngay cả ở thế hệ trẻ hơn. Với nữ giới Nhật Bản sinh năm 2000, từ 31,6-39,2% sẽ không có con trong suốt cuộc đời của họ, tùy thuộc vào việc tỉ lệ sinh có giữ nguyên hiện trạng hay không, theo ước tính của Viện nghiên cứu An sinh Xã hội và Dân số Quốc gia (IPSS) có trụ sở tại Tokyo.

Rie Moriizumi, nhà nghiên cứu cấp cao tại IPSS, nhận thấy phụ nữ Nhật Bản vẫn không có con do khó kết hôn, không muốn có con, trì hoãn việc có con hoặc do vô sinh hoặc vì lý do sức khỏe khác. Những phát hiện này dựa trên các câu trả lời khảo sát do IPSS thực hiện. 

Trong những năm gần đây, tỉ lệ phụ nữ Nhật Bản không có con do gặp khó khăn trong hôn nhân đã tăng vọt, trở thành lý do hàng đầu với phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 49. Dường như rào cản lớn với hôn nhân của họ là không tìm được một người bạn đời phù hợp với nguồn tài chính đầy đủ.

Những phụ nữ không muốn có con chiếm số lượng lớn thứ hai trong số những phụ nữ Nhật Bản không có con. Nhà nghiên cứu Moriizumi ước tính, khoảng 5% phụ nữ có lựa chọn này và con số này đặc biệt tăng lên ở các thế hệ trẻ. Phụ nữ chưa kết hôn có nhiều khả năng quyết định không sinh con nếu họ có thu nhập thấp hoặc chưa tìm được bạn đời.

Chính phủ của Thủ tướng Kishida Fumio dự kiến mở rộng hỗ trợ tài chính cho các gia đình có trẻ nhỏ. Những người ủng hộ kêu gọi tăng phúc lợi xã hội cho những người làm việc bán thời gian, cũng như cải cách lao động để giúp các bậc cha mẹ cân bằng việc nuôi dạy con cái với công việc. Giảm chi phí giáo dục cũng được xem là mục tiêu chính sách cấp bách.

Nhóm phụ nữ Nhật Bản sinh từ năm 1965 đến 1970, có tỉ lệ lớn không có con. Đây là thế hệ đầu tiên trải nghiệm tác động của luật cơ hội việc làm bình đẳng được ban hành năm 1986.

Dù ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao động nhưng việc thiếu các biện pháp giúp cân bằng giữa công việc và gia đình đã buộc nhiều người phải lựa chọn giữa bỏ việc để chăm lo cho gia đình hoặc không sinh con để tiếp tục sự nghiệp, dẫn đến tỉ lệ sinh giảm.

Toshihiko Hara, giáo sư danh dự tại Đại học Thành phố Sapporo, người nghiên cứu về tình trạng không có con ở Đức và Nhật Bản, cho biết: “Khi phụ nữ ngừng coi việc kết hôn và nuôi dạy con cái là ưu tiên hàng đầu để tập trung vào phát triển sự nghiệp thì hôn nhân và sinh con ngày càng bị trì hoãn, và ngày càng có nhiều người không có con”.

Một số chuyên gia cảnh báo, tỉ lệ phụ nữ không có con tăng lên có thể làm xáo trộn cấu trúc xã hội của Nhật Bản. Giáo sư Aya Abe của Đại học Thủ đô Tokyo tiến hành nghiên cứu định lượng để chỉ ra rằng việc không có con thường dẫn đến mạng lưới hỗ trợ xã hội không đủ.

"Nghiên cứu ở Châu Âu cho thấy những cá nhân không có con ở các quốc gia định hướng gia đình có nhiều khả năng bị cô lập" - ông lưu ý.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ hưu thời dân số già hóa ở Châu Á

Thanh Hà |

Ở Đông Á, dân số ngoài độ tuổi lao động nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới và thế hệ trẻ giảm, lao động lớn tuổi thường phải làm việc ở tuổi ngoài 70.

Gần 90% dân số ở tỉnh đông dân thứ 3 của Trung Quốc mắc COVID-19

Thanh Hà |

Gần 90% người dân ở Hà Nam - tỉnh đông dân thứ ba của Trung Quốc hiện đã mắc COVID-19, một quan chức cấp cao thông tin.

Nhật Bản và Ấn Độ: 2 bài toán dân số đối lập

Thảo Phương |

Chăm sóc người cao tuổi và vấn đề việc làm, thực phẩm là 2 bài toán lớn mà mọi quốc gia Châu Á, trong đó có Nhật Bản và Ấn Độ, đều phải đối mặt khi dân số thế giới chạm mốc 8 tỉ người.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nghỉ hưu thời dân số già hóa ở Châu Á

Thanh Hà |

Ở Đông Á, dân số ngoài độ tuổi lao động nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới và thế hệ trẻ giảm, lao động lớn tuổi thường phải làm việc ở tuổi ngoài 70.

Gần 90% dân số ở tỉnh đông dân thứ 3 của Trung Quốc mắc COVID-19

Thanh Hà |

Gần 90% người dân ở Hà Nam - tỉnh đông dân thứ ba của Trung Quốc hiện đã mắc COVID-19, một quan chức cấp cao thông tin.

Nhật Bản và Ấn Độ: 2 bài toán dân số đối lập

Thảo Phương |

Chăm sóc người cao tuổi và vấn đề việc làm, thực phẩm là 2 bài toán lớn mà mọi quốc gia Châu Á, trong đó có Nhật Bản và Ấn Độ, đều phải đối mặt khi dân số thế giới chạm mốc 8 tỉ người.