Quyết định không sinh con bất chấp mọi định kiến xã hội

BẠN ĐỌC TRẦN KIM HÀ |

Khi theo dõi diễn đàn "Lựa chọn không sinh con, người trẻ tích cực làm việc để an nhàn lúc già", tôi rất đồng tình. Cũng bởi, tôi cho rằng sinh con hay không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai vợ chồng như nhiều người vẫn thường mặc định.

Quyết định không sinh con

Tôi đã quyết định không sinh con, dù đã kết hôn được gần bảy năm. Ban đầu, do mãi vẫn chưa có con nên hai vợ chồng tôi thường bị gia đình hai bên thúc giục nhiều, thậm chí còn bị mắng là bất hiếu, ích kỷ, chỉ biết lo làm việc mà không quan tâm gì đến chuyện sinh con. Trước đây vợ chồng tôi đi khám và thuộc trường hợp hiếm muộn. Chữa trị mãi không thành công nên lâu dần chúng tôi cũng không lên kế hoạch sinh con.

Bên cạnh đó, do công việc cá nhân của tôi quá bận, không có thời gian chăm con, tôi lại là nguồn thu chính trong nhà, nên nếu nghỉ để chăm con thì rất lo ngại không có thu nhập ổn định.

Mặc dù ba mẹ cả hai bên thúc giục và hứa hẹn việc sinh con, đưa bé để ông bà chăm sóc nhưng bản thân tôi không muốn ba mẹ phải vất vả khi tuổi đã cao, sức khỏe lại rất yếu. Tôi cho rằng sinh con ra thì phải chăm sóc từ những năm tháng đầu đời, nếu không có đủ thời gian và sự kiên nhẫn thì không nên cố gắng sinh ra đứa trẻ.

Hai vợ chồng tôi đã từng đề cập vấn đề này với người lớn hai bên. Nhưng với tư tưởng truyền thống xưa nay, ba mẹ tôi lẫn ba mẹ chồng đều không thoải mái chấp nhận nên chúng tôi đành im lặng...

Xã hội hiện nay vẫn mặc định việc sinh con là điều bất kỳ ai kết hôn đều phải thực hiện. Với nhiều gia đình, việc có sinh được con, hoặc sinh con trai hay con gái, được mặc định như một thước đo của hạnh phúc. Các cặp vợ chồng lựa chọn không sinh con vẫn ít nhiều là một điều gì đó "kỳ quặc, không giống ai" trong mắt mọi người. Thậm chí, nhiều cặp đôi còn bị đánh đồng, quy chụp là vợ hoặc chồng, hoặc cả hai có vấn đề về sức khỏe sinh sản. Trong nhiều trường hợp, người phụ nữ còn bị miệt thị nặng nề với định kiến “cây độc không trái, gái độc không con".

Không "đong" giá trị phụ nữ bằng việc sinh con

Có lẽ nhiều người trẻ sẽ đồng tình với tôi rằng do e ngại định kiến xã hội nên họ chọn sinh con chỉ vì "xung quanh mọi người đều như vậy", chỉ vì "không làm thì người ta đánh giá" mà không màng đến việc bản thân có thực sự mong muốn, hạnh phúc khi làm điều đó hay không. Việc sinh con cũng như thế. Bởi sinh con là cả một vấn đề lớn, không phải tự dưng mà tình trạng trầm cảm sau sinh dẫn đến tử vong của phụ nữ ngày càng nhiều.

Giá trị của một người phụ nữ không được quyết định bằng việc cô ấy có thể sinh con hay không. Một phụ nữ cũng không cần phải làm mẹ thì mới được coi là có cuộc đời hoàn hảo.

Phải thừa nhận rằng không phải ai cũng sẵn sàng đánh đổi những điều mình đang có để có con. Chênh lệch trong công việc giữa nam và nữ vốn dĩ đã rất lớn. Nếu hiện tại, tôi lựa chọn sinh con, thì đồng nghĩa khoảng thời gian sinh con ít nhất sẽ kéo dài 2 năm, đợi đến lúc con qua giai đoạn sơ sinh. Khoảng cách 2 năm là quá nhiều đối với những người đang phấn đấu vì sự nghiệp như tôi chẳng hạn.

Tôi cho rằng chỉ khi ta làm điều gì đó thực tâm mình mong muốn, thì hoa thơm trái ngọt mới nảy nở, cuộc sống của mình mới hạnh phúc, vui vẻ. Khi phải sống mà bị chi phối quá nhiều bởi xung quanh, ta chỉ càng làm khổ chính bản thân mình và những người thân yêu mà thôi.

Quyết định không sinh con không phải là ích kỷ, mà sinh con để phục vụ lợi ích của bản thân mới là ích kỷ. Nhiều người thường mặc định việc sinh con cái như mua một “tấm thẻ bảo hiểm”, nhằm phục vụ lợi ích của bản thân, để bọn trẻ phụng dưỡng mình khi về già. Nhưng rõ ràng, những đứa trẻ có cuộc đời riêng của mình. 

Dù biết rằng một ngày nào đó, hai vợ chồng sẽ có một chút hối hận nhưng chúng tôi vẫn quyết định không sinh con. Bất kỳ quyết định nào trong đời, chúng ta luôn cảm thấy tiếc nuối điều mình bỏ qua. Song, dẫu có như thế thì bản thân hai vợ chồng tôi vẫn sẽ cảm thấy nhẹ lòng. Đó là kết quả do chính chúng tôi chọn lấy, chứ không vì mong muốn của bất kỳ ai.

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

BẠN ĐỌC TRẦN KIM HÀ
TIN LIÊN QUAN

Lựa chọn không sinh con, người trẻ tích cực làm việc để an nhàn lúc già

LƯƠNG HẠNH |

Hiện nay, thay vì kết hôn, sinh con, nhiều người trẻ lựa chọn không sinh con. Họ tích cực làm việc để tích lũy hưởng thụ sự an nhàn lúc về già.

Người trẻ bị tổn thương, sống khép mình vì bị phân biệt vùng miền

Minh Quang |

Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập thanh niên H.N.M, chủ tài khoản TikTok “H.M”, vì đã làm video sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội có nội dung chỉ trích, nhận xét tiêu cực về người miền Trung khiến dư luận bức xúc. Lối suy nghĩ đánh giá người khác theo kiểu cực đoan, “vơ đũa cả nắm” chắc chắn cần phải loại bỏ, tránh gây mất đoàn kết giữa các vùng miền và để lại những hệ lụy lâu dài về sau.

Người trẻ nỗ lực "hồi sinh" dòng tranh Kim Hoàng gần 200 tuổi

LINH CHI - MINH HÀ |

7 thập kỷ trở lại đây, dòng tranh Kim Hoàng đã dần bị mai một và gần như biến mất trên thị trường tranh truyền thống. May mắn, những nghệ nhân trẻ đã được tìm thấy để phục hồi và phát triển dòng tranh này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lựa chọn không sinh con, người trẻ tích cực làm việc để an nhàn lúc già

LƯƠNG HẠNH |

Hiện nay, thay vì kết hôn, sinh con, nhiều người trẻ lựa chọn không sinh con. Họ tích cực làm việc để tích lũy hưởng thụ sự an nhàn lúc về già.

Người trẻ bị tổn thương, sống khép mình vì bị phân biệt vùng miền

Minh Quang |

Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập thanh niên H.N.M, chủ tài khoản TikTok “H.M”, vì đã làm video sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội có nội dung chỉ trích, nhận xét tiêu cực về người miền Trung khiến dư luận bức xúc. Lối suy nghĩ đánh giá người khác theo kiểu cực đoan, “vơ đũa cả nắm” chắc chắn cần phải loại bỏ, tránh gây mất đoàn kết giữa các vùng miền và để lại những hệ lụy lâu dài về sau.

Người trẻ nỗ lực "hồi sinh" dòng tranh Kim Hoàng gần 200 tuổi

LINH CHI - MINH HÀ |

7 thập kỷ trở lại đây, dòng tranh Kim Hoàng đã dần bị mai một và gần như biến mất trên thị trường tranh truyền thống. May mắn, những nghệ nhân trẻ đã được tìm thấy để phục hồi và phát triển dòng tranh này.