Nga hết dầu để bán cho khách Ấn Độ

Thanh Hà |

Rosneft của Nga đang hoãn ký kết các hợp đồng dầu thô mới với 2 nhà máy lọc dầu của Ấn Độ vì đã cam kết bán cho các khách hàng khác, ba nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ mua được dầu thô giá rẻ của Nga trong khi các công ty và các nước phương Tây tránh mua từ thời điểm phương Tây áp đặt trừng phạt Nga sau chiến sự Ukraina ngày 24.2. 

Việc không ký được hợp đồng với công ty dầu khí Nga Rosneft có thể thúc đẩy các nhà máy lọc dầu Ấn Độ chuyển sang thị trường giao ngay với giá dầu đắt hơn. Việc này cũng cho thấy Nga đang nỗ lực xuất khẩu dầu bất chấp sức ép tăng lên từ các lệnh trừng phạt nhằm giảm doanh thu của nước này. 

Với mức giảm giá dầu mà Nga đưa ra, 3 nhà máy lọc dầu nhà nước Ấn Độ - Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp và Hindustan Petroleum - đã mở các cuộc đàm phán với Rosneft vào đầu năm nay cho các hợp đồng cung cấp kéo dài 6 tháng.

Cho đến nay, chỉ có Indian Oil Corp, nhà lọc dầu hàng đầu của đất nước, đã ký thỏa thuận với Rosneft. Theo đó, Indian Oil Corp sẽ mua 6 triệu thùng dầu của Nga mỗi tháng, với tùy chọn mua thêm 3 triệu thùng. Các nguồn tin cho biết, yêu cầu của 2 nhà máy lọc dầu khác đã bị nhà sản xuất Nga từ chối.

"Rosneft không cam kết ký hợp đồng với HPCL và BPCL. Công ty nói rằng không còn khối lượng" - một nguồn tin nói. 

Theo các nguồn tin của Reuters, hợp đồng của công ty dầu khí Nga với Indian Oil Corp bao gồm thanh toán bằng tất cả các loại tiền tệ chính như rupee, USD và euro, tùy thuộc vào cơ chế thanh toán có sẵn tại thời điểm giao dịch.

Nga đang tăng xuất khẩu dầu từ cảng Kozmino ở phía đông nước này lên khoảng 1/5 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng Châu Á và bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu (EU).

Các nguồn tin thương mại nói rằng, Rosneft đang đẩy dầu thô vào thị trường thông qua các công ty thương mại như Everest Energy, Coral Energy, Bellatrix và Sunrise.

Theo dữ liệu vận chuyển được 2 thương nhân trên thị trường dầu Urals, cả 4 công ty thương mại đều đóng vai trò là nhà cung cấp dầu thô mua từ Rosneft cho Ấn Độ.

Trung Quốc cũng tăng cường mua hàng từ Nga. Rosneft đã trao 900.000 tấn (6,66 triệu thùng) dầu thô ESPO Blend vào tháng 6 cho Unipec, chi nhánh thương mại của tập đoàn lọc dầu hàng đầu Châu Á Sinopec Corp, theo 4 thương nhân. 

Các nguồn tin Ấn Độ nói rằng, dầu của Nga không còn được giảm giá sâu và họ nhận được ít đề nghị bán hơn theo điều kiện giao tại cảng (DAP) - điều khoản thương mại quốc tế trong đó người bán trả tiền bảo hiểm, cước phí và chỉ chuyển quyền sở hữu cho người mua sau khi hàng hóa được bốc dỡ. 

Một nguồn tin khác thông tin thêm: "Trước đó, các công ty đã đưa ra mức giảm giá tốt nhưng đã hết. Các chương trình giảm giá đã ít đi và mức giảm không còn tốt như trước do giá bảo hiểm và cước phí vận tải tăng".

Tuần trước, Liên minh Châu Âu, cùng với Anh và Mỹ thống trị thị trường hàng hải quốc tế, đã công bố lệnh cấm ngay lập tức với các hợp đồng bảo hiểm mới cho các tàu chở dầu của Nga, đồng thời gia hạn 6 tháng cho các hợp đồng hiện có.

Nguồn tin chỉ ra, thiếu bảo hiểm vận chuyển đã ảnh hưởng đến việc Indian Oil Corp mua dầu của Nga theo hợp đồng đã ký với Rosneft vào năm ngoái.

Hợp đồng cung cấp cho Indian Oil Corp lựa chọn để mua 2 triệu tấn dầu từ Rosneft theo điều kiện giao hàng trên tàu (FOB), yêu cầu người mua thuê tàu và trả tiền bảo hiểm để bốc hàng từ Nga.

Ấn Độ phần lớn mua dầu thô Urals của Nga, nhưng thỏa thuận Indian Oil Corp gần đây nhất bao gồm tùy chọn nguồn cung cấp ESPO Blend từ cảng Kozmino của Nga và loại Sokol của Sakhalin, một nguồn tin tiết lộ.

Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang tiếp tục tăng mua dầu thô từ các thị trường giao ngay và Bharat Petroleum Corp cùng Hindustan Petroleum có thể nhận được khoảng 1-2 triệu thùng dầu của Nga trong tháng Bảy, theo các nguồn tin.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện nước xuất khẩu lớn nhất cho thị trường Nga

Khánh Minh |

Belarus lần đầu trở thành nước xuất khẩu lớn nhất cho thị trường Nga.

Vì sao giá khí đốt Châu Âu giảm dù Nga cắt nguồn cung cho nhiều nước?

Thanh Hà |

Giá khí đốt Châu Âu giảm trong vài ngày nay khi mùa hè bắt đầu cùng với đó là với nguồn cung LNG dồi dào. 

Ấn Độ đàm phán hợp đồng mới nhập dầu thô Nga

Thanh Hà |

Ấn Độ đang tìm cách tăng mạnh lượng dầu nhập khẩu dầu của Nga, trong đó các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước mong muốn nhập nguồn dầu giảm giá mạnh hơn từ Rosneft.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lộ diện nước xuất khẩu lớn nhất cho thị trường Nga

Khánh Minh |

Belarus lần đầu trở thành nước xuất khẩu lớn nhất cho thị trường Nga.

Vì sao giá khí đốt Châu Âu giảm dù Nga cắt nguồn cung cho nhiều nước?

Thanh Hà |

Giá khí đốt Châu Âu giảm trong vài ngày nay khi mùa hè bắt đầu cùng với đó là với nguồn cung LNG dồi dào. 

Ấn Độ đàm phán hợp đồng mới nhập dầu thô Nga

Thanh Hà |

Ấn Độ đang tìm cách tăng mạnh lượng dầu nhập khẩu dầu của Nga, trong đó các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước mong muốn nhập nguồn dầu giảm giá mạnh hơn từ Rosneft.