Báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) có trụ sở tại Phần Lan công bố hôm 13.6 cho thấy Nga đã kiếm được 98 tỉ USD từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch trong 100 ngày đầu tiên của cuộc xung đột ở Ukraina, với Liên minh Châu Âu (EU) là nhà nhập khẩu lớn nhất.
Theo báo cáo của CREA, EU chiếm 61% kim ngạch xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga trong 100 ngày đầu tiên của cuộc xung đột, trị giá khoảng 60 tỉ USD.
Các nhà nhập khẩu hàng đầu khác là Trung Quốc với 13,2 tỉ USD; Đức 12,7 tỉ USD; Italia 8,2 tỉ USD; Hà Lan 8,4 tỉ USD; Thổ Nhĩ Kỳ 7 tỉ USD; Ba Lan 4,6 tỉ USD; Pháp 4,5 tỉ USD và Ấn Độ 3,6 tỉ USD.
Nguồn nhiên liệu hóa thạch mang lại doanh thu lớn nhất cho Nga là dầu thô với 48,2 tỉ USD; tiếp theo là khí đốt 25,1 tỉ USD, các sản phẩm dầu 13,6 tỉ USD; khí tự nhiên hóa lỏng LNG 5,3 tỉ USD; và than 4,8 tỉ USD.
Ngay cả khi xuất khẩu năng lượng của Nga giảm mạnh vào tháng 5 do một số quốc gia và công ty quay lưng với dầu khí Nga để phản đối chiến dịch quân sự ở Ukraina, việc giá nhiên liệu toàn cầu tăng tiếp tục mang về nguồn thu lớn cho Điện Kremlin, với doanh thu xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục. Giá xuất khẩu trung bình của Nga cao hơn năm ngoái khoảng 60%, theo CREA.
Báo cáo cho biết thêm, một số quốc gia đã tăng mua dầu từ Nga, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Pháp.
CREA cho biết, Ấn Độ đã trở thành nhà nhập khẩu lớn dầu thô của Nga, mua 18% lượng xuất khẩu của Mátxcơva, trong đó một phần đáng kể dầu thô được tái xuất dưới dạng các sản phẩm dầu tinh chế sang Mỹ và các nước Châu Âu.
Nhà phân tích Lauri Myllyvirta của CREA cho hay: “Khi EU đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Nga, Pháp đã tăng cường nhập khẩu để trở thành nước mua LNG lớn nhất trên thế giới”.
Theo Myllyvirta, vì hầu hết LNG trong số này là mua giao ngay chứ không phải hợp đồng dài hạn, Pháp dường như đang chủ ý sử dụng năng lượng Nga ngay cả khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng. Ông đồng thời kêu gọi cấm vận nhiên liệu hóa thạch của Nga để “lời nói đi đôi với việc làm".
Báo cáo của CREA được đưa ra khi các lực lượng Nga tiếp tục đạt được những bước tiến chậm nhưng chắc trong chiến dịch đánh chiếm hoàn toàn khu vực Donbass, miền đông Ukraina.
Mỹ và EU đã gửi vũ khí và tiền mặt để giúp Ukraina chặn bước tiến của Nga, đồng thời trừng phạt Nga bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có.
Kiev đã kêu gọi các nước phương Tây cắt đứt mọi hoạt động thương mại với Mátxcơva với hy vọng cắt đứt huyết mạch tài chính của nước này. Trước chiến sự ở Ukraina, Nga cung cấp 40% lượng khí đốt và 27% lượng dầu nhập khẩu của EU.
Đầu tháng này, EU đồng ý ngừng hầu hết hoạt động nhập khẩu dầu của Nga, đồng thời đặt mục tiêu giảm 2/3 lượng khí đốt trong năm nay.