Giàn khoan dầu Nga ở Crimea nghi bị Ukraina tấn công, nhiều người mất tích

Khánh Minh |

Mátxcơva tiết lộ số nạn nhân trong vụ tấn công giàn khoan dầu Nga ở Crimea nghi do Ukraina thực hiện, đồng thời mở vụ án hình sự để điều tra.

Ba người bị thương và bảy người mất tích sau cuộc tấn công nghi do Ukraina tiến hành nhằm vào các giàn khoan ngoài khơi - RT dẫn lời người đứng đầu Crimea, ông Sergey Aksyonov, tiết lộ hôm 20.6.

Trước đó, ông Aksyonov cho biết, ba cuộc tấn công tên lửa đã đánh trúng ba giàn khoan riêng biệt thuộc sở hữu của Chernomorneftegaz - công ty phát triển các mỏ dầu khí ngoài khơi.

“Cho đến nay, 94 người đã được sơ tán. 15 binh sĩ vẫn canh gác các giàn khoan đang hoạt động. Thật không may, thông tin về ba người bị thương và bảy người mất tích đã được xác nhận” - ông Aksyonov cho biết trong một tuyên bố.

Ông Aksyonov nhấn mạnh, hoạt động tìm kiếm sẽ tiếp tục, chính quyền khu vực sẽ liên lạc với gia đình và bạn bè của những người mất tích và bị thương.

Trong khi đó, Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự liên quan đến cuộc pháo kích.

Giàn khoan dầu ở Crimea. Ảnh: Ukrinform
Giàn khoan dầu ở Crimea. Ảnh: Ukrinform

Theo tuyên bố của ủy ban, "các nhân viên quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraina đã nhắm mục tiêu vào giàn khoan bằng vũ khí có tính sát thương cao”.

Ngày 17.6, đại diện của Tổng thống Ukraina về Crimea, bà Tamila Tasheva, nói rằng Ukraina sẽ giành lại Crimea bằng các phương tiện quân sự. Bà giải thích, chiến dịch quân sự của Nga đã khiến Kiev bỏ lại phía sau chiến lược ngoại giao về bán đảo Crimea.

Phát biểu của bà Tasheva được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Alexey Reznikov tuyên bố rằng, Kiev sẽ sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để "giải phóng" tất cả các vùng đất bị mất vào tay Nga, bao gồm cả Crimea. Trước đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố sẽ "giải phóng" Crimea và Donbass - gồm các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Lugansk (LPR) được Nga công nhận là các quốc gia độc lập.

Quân đội Ukraina đang mất dần lãnh thổ vào tay Nga và các lực lượng đồng minh ở Donbass, ngay cả khi các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí tinh vi hơn cho Kiev. Một số quan chức Ukraina nhấn mạnh cam kết không sử dụng vũ khí nước ngoài để tấn công các mục tiêu ở Crimea không áp dụng đối với bán đảo mà Kiev coi là một phần lãnh thổ của mình. Tuần trước, Thiếu tướng Ukraina Dmitry Marchenko cho biết cây cây cầu dài nhất Châu Âu nối Crimea với lục địa Nga là “mục tiêu số một của Kiev”.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, sau khi cáo buộc Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Mátxcơva đối với các nước cộng hòa Donbass tự xưng là Donetsk và Lugansk. Thỏa thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai quy chế đặc biệt ở Ukraina.

Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Ukraina khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ở Donbass bằng vũ lực.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu Nga lên mức kỷ lục

Khánh Minh |

Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu Nga trong tháng 5 lên mức kỷ lục 55%, nhiều hơn nhập của Saudi Arabia.

Tên lửa Nga tấn công làm hơn 50 tướng lĩnh Ukraina thiệt mạng

Ngọc Vân |

Các cuộc tấn công bằng tên lửa Nga Kalibr đã khiến hơn 50 tướng lĩnh và sĩ quan Ukraina thiệt mạng, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Tổng thống Ukraina tuyên bố sẽ giành lại Donbass và Crimea

Ngọc Vân |

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại Donbass ở miền đông Ukraina và Crimea - bán đảo đã sáp nhập Nga năm 2014.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu Nga lên mức kỷ lục

Khánh Minh |

Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu Nga trong tháng 5 lên mức kỷ lục 55%, nhiều hơn nhập của Saudi Arabia.

Tên lửa Nga tấn công làm hơn 50 tướng lĩnh Ukraina thiệt mạng

Ngọc Vân |

Các cuộc tấn công bằng tên lửa Nga Kalibr đã khiến hơn 50 tướng lĩnh và sĩ quan Ukraina thiệt mạng, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Tổng thống Ukraina tuyên bố sẽ giành lại Donbass và Crimea

Ngọc Vân |

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại Donbass ở miền đông Ukraina và Crimea - bán đảo đã sáp nhập Nga năm 2014.