Đại sứ Gennady Gatilov - đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc ở Geneva (Thuỵ Sĩ) - tuyên bố, các quốc gia phương Tây đang khiến cuộc xung đột ở Ukraina gây nhiều thiệt hại hơn cho Nga, nhưng càng kéo dài thì càng khó có thể kết thúc bằng một giải pháp hòa bình.
Lập trường hiện tại của Ukraina khiến không thể kết nối ngoại giao với Nga - Đại sứ Gatilov nói với tờ Financial Times ngày 21.8.
Ông cho biết, Mỹ và các đồng minh đang sử dụng những hành động thù địch ở Ukraina “như một vấn đề gây áp lực lên Nga, như một công cụ cô lập Nga… làm tổn hại đến vị thế của Mátxcơva về mặt kinh tế, chính trị”.
Do đó, Kiev đã cắt đứt các cuộc đàm phán trực tiếp với Mátxcơva từ tháng 3 nhằm tìm ra một giải pháp tiềm năng cho cuộc xung đột. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố, các cuộc đàm phán với Nga không còn khả thi sau khi cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh vào tháng 4 tại thị trấn Bucha gần Kiev. Nga bác bỏ cáo buộc.
Tổng thống Zelensky nhiều lần khẳng định sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt xung đột, nhưng sẽ chỉ làm như vậy sau khi toàn bộ quân đội Nga rút về các vị trí trước năm 2014. Mátxcơva tin rằng điều này chỉ ra rằng không có "nền tảng thiết thực" nào cho cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky - Đại sứ Gatilov cho hay.
Nhà ngoại giao Nga nói với tờ báo Anh: “Bây giờ, tôi không thấy có bất kỳ khả năng nào cho các cuộc tiếp xúc ngoại giao. Và xung đột càng kéo dài, càng khó có một giải pháp ngoại giao”.
Ông nói thêm, mối quan hệ của Nga với các quốc gia phương Tây gần như không tồn tại và phái đoàn do ông dẫn đầu không có liên hệ chính thức hoặc cá nhân với bất kỳ đối tác phương Tây nào.
Theo Đại sứ Gatilov, Nga tin rằng Mỹ không quan tâm đến lợi ích nước láng giềng của Nga và muốn chống Nga "đến người Ukraina cuối cùng”.
Trong khi đó, Tổng thống Zelensky liệt kê “ranh giới đỏ” cho các cuộc đàm phán với Nga. Ông tuyên bố sẽ không có thêm các cuộc đàm phán hòa bình với Nga nếu tù binh Ukraina bị Nga dàn dựng xét xử ở Donbass.
Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) trước đây cho biết đang lên kế hoạch xét xử các cáo buộc tội ác chiến tranh do quân đội Ukraina gây ra, bao gồm cả Tiểu đoàn Azov - trong đó có các chiến binh công khai theo chủ nghĩa dân tộc.
“Nếu phiên tòa dàn dựng này diễn ra… sẽ là ranh giới đỏ cho bất kỳ cuộc đàm phán nào. Nga sẽ tự cô lập mình khỏi đàm phán” - RT dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết trong bài phát biểu video vào đầu ngày 22.8. Ông cũng nói thêm rằng một phiên tòa như vậy sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.
Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi các bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội được cho là cho thấy những chiếc lồng lớn đang được lắp đặt ở nhà hát Mariupol Philharmonic. Cơ quan tình báo quân sự Ukraina (GUR) cho rằng những chiếc lồng này sẽ được sử dụng để giam các binh sĩ Ukraina bị lực lượng Nga và Donbass bắt giữ trong cuộc bao vây nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.
Người đứng đầu DPR Denis Pushilin nói với hãng tin TASS trong tháng này rằng, công tác chuẩn bị cho phiên xét xử đang được tiến hành. Phiên tòa đầu tiên rất có thể sẽ được tổ chức tại Mariupol vào cuối mùa hè.
Nga đưa quân vào Ukraina vào ngày 24.2, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk quy chế đặc biệt của Ukraina. Các thỏa thuận do Đức và Pháp làm trung gian đã được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kể từ đó đã thừa nhận rằng mục tiêu chính của Kiev là sử dụng lệnh ngừng bắn để câu giờ và “tạo ra các lực lượng vũ trang hùng mạnh”.
Vào tháng 2 năm 2022, Điện Kremlin công nhận các nước cộng hòa Donbass là các quốc gia độc lập và yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập, sẽ không bao giờ gia nhập NATO hay bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Ukraina khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.