Thêm hàng trăm lính tiểu đoàn Azov đầu hàng ở nhà máy thép Azovstal

Song Minh |

Thêm 771 chiến binh tiểu đoàn Azov Ukraina đầu hàng Nga tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol trong 24 giờ qua.

RT đưa tin, ngày 19.5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, có thêm 771 chiến binh Ukraina đầu hàng, nâng tổng số người bị bắt giữ từ nhà máy thép Azovstal lên tới 1.730 kể từ ngày 16.5.

Nhà máy thép Azovstal đóng vai trò là pháo đài cuối cùng của lực lượng Ukraina tại thành phố cảng quan trọng Mariupol, mà Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tuyên bố là lãnh thổ của mình.

Theo quân đội Nga, các tù nhân là "chiến binh thuộc đơn vị chủ nghĩa dân tộc Azov" và được chuyển đến các địa điểm ở Novoazovsk và Donetsk, hai thành phố do DPR kiểm soát. 80 chiến binh Ukraina bị thương đang được điều trị y tế.

Nhưng theo ông Denis Pushilin, lãnh đạo DPR, các chỉ huy cấp cao tiểu đoàn Azov vẫn còn thiếu trong danh sách những người đầu hàng. "Hiện tại, không có chỉ huy cấp cao nhất. Họ vẫn chưa rời đi", ông Pushilin nói với một hãng tin địa phương.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã ra lệnh cho những chiến binh ở Mariupol đầu hàng, sau đó mô tả đây là một cuộc di tản được cho là diễn ra "nhờ" các nhân viên tình báo và quân đội Ukraina, và được Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) giám sát. ICRC đưa ra mô tả ngắn gọn về sự tham gia của mình trong một tuyên bố hôm 19.5.

ICRC cho biết “đã ghi nhận hàng trăm tù nhân chiến tranh Ukraina” tại Azovstal và quá trình này vẫn đang được tiến hành. ICRG đang biên soạn danh sách và ghi lại các chi tiết cá nhân của những người bị bắt để theo dõi họ trong thời gian họ bị giam giữ và để “giúp họ giữ liên lạc với gia đình”.

Nhấn mạnh vai trò của mình như một quan sát viên trung lập trong các vấn đề chiến tranh, ICRG cho biết đang duy trì “đối thoại bí mật với các bên xung đột về nghĩa vụ của họ theo luật nhân đạo quốc tế”.

Trong một bài đăng riêng trên Twitter, ICRC nhấn mạnh rằng tổ chức này bị ràng buộc bởi một số hạn chế nhất định về cách thức hoạt động, chẳng hạn như không thể làm chứng trước tòa về các chuyến thăm tù nhân mà họ tiến hành hoặc truy tố các bên bị giam giữ.

ICRC là cơ quan giám sát được quốc tế công nhận đối với các Công ước Geneva, các quy tắc chiến tranh, trong đó, quy định cách các bên ký kết có nghĩa vụ đối xử với tù binh.

Một số quan chức Ukraina trước đây đã cáo buộc tổ chức này có nhiều hành vi sai trái khác nhau trong quá trình sơ tán dân thường từ miền đông Ukraina đến nơi an toàn ở Nga, điều mà Kiev khẳng định đã được thực hiện ngay từ đầu.

Phó Thủ tướng Ukraina Iryna Vereshchuk đã có lúc cáo buộc ICRC “làm việc với kẻ địch”. Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế bác bỏ các cáo buộc, nói rằng họ không bao giờ tham gia vào các cuộc sơ tán cưỡng bức, cho dù ở Ukraina hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Chỉ huy cấp cao tiểu đoàn Azov Ukraina từ chối đầu hàng

Ngọc Vân |

Các chỉ huy cấp cao tiểu đoàn Azov của Ukraina ở nhà máy thép Azovstal, Mariupol từ chối đầu hàng quân đội Nga.

Số phận của gần 1.000 binh sĩ Ukraina thuộc tiểu đoàn Azov đầu hàng

Khánh Minh |

Nga tìm cách truy tố tất cả các binh sĩ Ukraina thuộc tiểu đoàn Azov sau khi những người này đầu hàng ở nhà máy thép Azovstal.

Ukraina lệnh cho chiến binh ở nhà máy thép Azovstal đầu hàng

Khánh Minh |

Các chiến binh Ukraina ẩn náu ở nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol được lệnh đầu hàng.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chỉ huy cấp cao tiểu đoàn Azov Ukraina từ chối đầu hàng

Ngọc Vân |

Các chỉ huy cấp cao tiểu đoàn Azov của Ukraina ở nhà máy thép Azovstal, Mariupol từ chối đầu hàng quân đội Nga.

Số phận của gần 1.000 binh sĩ Ukraina thuộc tiểu đoàn Azov đầu hàng

Khánh Minh |

Nga tìm cách truy tố tất cả các binh sĩ Ukraina thuộc tiểu đoàn Azov sau khi những người này đầu hàng ở nhà máy thép Azovstal.

Ukraina lệnh cho chiến binh ở nhà máy thép Azovstal đầu hàng

Khánh Minh |

Các chiến binh Ukraina ẩn náu ở nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol được lệnh đầu hàng.