Kinh tế Nga vẫn trụ vững trước trừng phạt cứng rắn của phương Tây

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Ngoại thương của Nga trở lại mức của tháng 2.2022, bất chấp lệnh trừng phạt cứng rắn của phương Tây.

Tháng 3.2022, đồng USD ở Nga đạt mức 120 rúp, bắt đầu xuất hiện những tuyên bố ồn ào về việc nhiều công ty quốc tế rút khỏi thị trường Nga, hạn chế hoạt động của hệ thống ngân hàng thanh toán, đóng cửa biên giới, khó khăn chưa từng có với nguồn cung nhập khẩu, dự báo tương lai ảm đạm.

Khi đó, không chỉ các chuyên gia phương Tây, mà ngay cả Ngân hàng Trung ương Nga cũng dự tính rằng lạm phát đến cuối năm 2022 sẽ ở mức 20-22%. Có vẻ như nền kinh tế của Nga chắc chắn sẽ sụp đổ, và sẽ lại quay trở lại những năm 1990 mà hầu hết người Nga đều rùng mình mỗi khi nhớ lại. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.

Tìm kiếm các thị trường khác

Giờ đây, phương Tây ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng nền kinh tế Nga đã tỏ ra có khả năng chống đỡ lại những điều kiện mà họ đã đặt ra đối với Nga. Tờ New York Times mới đây chỉ ra, ngoại thương của Nga đã trở lại mức của tháng 2.2022.

Theo New York Times, "điều này một phần có thể là do nhiều quốc gia gặp khó khăn khi ngừng kinh doanh ở Nga". Cách đây không lâu, các nhà phân tích tài chính Thụy Sĩ tính toán rằng, chỉ có 9% công ty từ các nước EU và G7 rời khỏi Nga. Lý do thứ hai là không phải tất cả các quốc gia đều có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng và các hàng hóa khác của Nga.

Vào mùa thu năm ngoái, Cục Hải quan Liên bang Nga thông báo, xuất khẩu từ Nga trong 9 tháng năm 2022 lên tới 431 tỉ USD (tăng 25% so với năm 2021) và nhập khẩu - 180 tỉ USD (giảm 16%).

Ông Georgy Ostapkovich - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường tại Viện Nghiên cứu Thống kê và Kinh tế - cho biết phần chính trong các sản phẩm xuất khẩu của Nga là nguyên liệu thô hydrocarbon. Lệnh cấm vận quan trọng đối với nguồn cung cấp dầu khí được đưa ra vào ngày 5.12, và cho đến thời điểm đó Nga đã hoàn thành các hợp đồng của mình. Do đó, không thể gọi năm 2022 là một năm điển hình cho một số thay đổi mạnh mẽ.

Phương Tây đã đúng khi cho rằng ở Nga, nguyên liệu thô và các khu vực nhà nước trong nền kinh tế chiếm ưu thế, nhưng họ lại coi đây là điểm yếu của Nga - nhà phân tích tài chính Mikhail Belyaev giải thích. Trên thực tế, các tác giả của lệnh trừng phạt đã không tính đến điều chính, đó là nhu cầu về hydrocarbon có trên toàn cầu. Dầu và khí đốt cần thiết ở cả phương Tây, phương Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.

Tất cả những gì yêu cầu ở phía Nga là phải tái tập trung vào các thị trường khác. Đây là những gì Nga đã làm, và điều này quyết định sự ổn định của nền kinh tế của Nga. Theo dự báo, Nga sẽ duy trì mức xuất khẩu và thậm chí còn có các phương án để tăng khối lượng. Về vấn đề này, Châu Phi là thị trường rất hứa hẹn.

Một cơ sở của đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia (Power of Siberia) nối Nga với Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Một cơ sở của đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia (Power of Siberia) nối Nga với Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Công lớn thuộc về doanh nghiệp

Đối với nhập khẩu, các biện pháp trừng phạt đóng vai trò quan trọng ở đây. Dòng chảy của các sản phẩm Châu Âu bị thu hẹp, nhưng thị trường Nga đã được các thương hiệu phương Đông chiếm giữ thành công. Ví dụ, sản phẩm của Samsung và Apple có ít hơn nhưng các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Realme, Honor lại trở nên phổ biến.

Đối với nhập khẩu, sự suy giảm chủ yếu là trước mùa thu, sau đó nhập khẩu song song bắt đầu hoạt động. Chính phủ báo cáo rằng trong 2-3 tháng, nhập khẩu đã đạt doanh thu 20 tỉ USD, đây là một số tiền rất lớn trong một thời gian ngắn.

Theo các chuyên gia, khối lượng ngoại thương của Nga đã tăng đáng kể với Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Armenia, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, Belarus.

Trung Quốc bắt đầu xuất khẩu nhiều hơn sang Nga 12,8% so với năm ngoái, Belarus - khoảng 40%, Thổ Nhĩ Kỳ - 55%.

Tất cả điều này đã bù đắp một phần những mất mát từ thương mại trước đó với phương Tây. Tuy nhiên, tất cả việc giao hàng xuất khẩu và nhập khẩu đến khu vực đồng euro, Nga vẫn chưa thể bù đắp được. Do đó, vấn đề sẽ vẫn còn tồn đọng trong năm 2023, nhưng không có sự hỗn loạn và chỉ trích nào trong chính phủ và doanh nghiệp.

Bất chấp sự xáo trộn chưa từng có, giới doanh nhân Nga vẫn cố gắng đưa ra các quyết định quản lý quan trọng để không đánh mất vị trí của mình trên thị trường. Họ, giống như những chiếc đinh vững chắc, chống đỡ lại mọi trở ngại. Sự ổn định của nền kinh tế của Nga là do công lao to lớn của doanh nghiệp.

Nguyễn Quang (Theo kp.ru)
TIN LIÊN QUAN

Dầu của Nga đi đường vòng vào Ukraina

Khánh Minh |

Bulgaria sẽ cung cấp các sản phẩm dầu tinh chế làm từ dầu của Nga cho Ukraina, chính phủ Bulgaria cho biết hôm 1.2.

Ukraina tấn công đường ống dẫn dầu của Nga sang EU

Ngọc Vân |

Cuộc tấn công của Ukraina không gây ra thiệt hại đáng kể với đường ống dẫn dầu của Nga sang EU và đường ống Druzhba đang hoạt động bình thường.

Nga đầu tư lớn nhất vào dầu mỏ ở Iran

Ngọc Vân |

Nga rót gần 3 tỉ USD vào các dự án dầu mỏ ở Iran trong hơn một năm.

Grammy 2023: Harry Styles đại thắng, Beyoncé, Adele trượt giải quan trọng

Dương Hương |

Từng được kỳ vọng tại Grammy 2023, Beyoncé cuối cùng đã trượt tất cả hạng mục quan trọng nhất. Adele cũng tương tự khi từng là "con cưng" của Grammy nhưng có một mùa giải không thành công như mong đợi.

Khám phá thiên đường hoa thạch thảo và violet tím mộng mơ tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Vườn hoa với sắc tím mộng mơ của thạch thảo và violet ở Cần Thơ hiện đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút giới trẻ tới check-in, chụp ảnh tại miền Tây.

16 chuyến bay từ sân bay Vinh phải tạm dừng do sương mù dày đặc

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - 16 chuyến bay đến, đi từ sân bay Vinh không thể thực hiện được do thời tiết sương mù dày đặc.

Nỗi niềm của nam tân binh mồ côi cha mẹ trong ngày lên đường nhập ngũ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày hội tòng quân, trong gần 170 tân binh (ở TP. Thanh Hóa) có nam tân binh Nguyễn Ngọc Tài (19 tuổi, ở thôn Yên Biên, phường Quảng Thắng) là trường hợp có hoàn cảnh éo le nhất, mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Ngày lên đường nhập ngũ, nam tân binh có phần bịn rịn, xúc động trong vòng tay của bạn bè, anh em họ hàng.

Động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, dư chấn khắp khu vực

Khánh Minh |

Trận động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm 6.2 khiến hàng chục tòa nhà đổ sập, chôn vùi người dân dưới đống đổ nát.

Dầu của Nga đi đường vòng vào Ukraina

Khánh Minh |

Bulgaria sẽ cung cấp các sản phẩm dầu tinh chế làm từ dầu của Nga cho Ukraina, chính phủ Bulgaria cho biết hôm 1.2.

Ukraina tấn công đường ống dẫn dầu của Nga sang EU

Ngọc Vân |

Cuộc tấn công của Ukraina không gây ra thiệt hại đáng kể với đường ống dẫn dầu của Nga sang EU và đường ống Druzhba đang hoạt động bình thường.

Nga đầu tư lớn nhất vào dầu mỏ ở Iran

Ngọc Vân |

Nga rót gần 3 tỉ USD vào các dự án dầu mỏ ở Iran trong hơn một năm.