Khám phá thiên đường hoa thạch thảo và violet tím mộng mơ tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Vườn hoa với sắc tím mộng mơ của thạch thảo và violet ở Cần Thơ hiện đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút giới trẻ tới check-in, chụp ảnh tại miền Tây.
Vườn hoa thạch thảo Cần Thơ nằm bên trong quán cà phê Hoa Hồng, đường Võ Văn Kiệt, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Chủ vườn hoa là chị Thanh Trang, người có niềm đam mê đặc biệt với các loài hoa.
Vườn hoa thạch thảo tại Cần Thơ nằm bên trong quán cà phê Hoa Hồng, tọa lạc trên đường Võ Văn Kiệt, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Chủ vườn hoa là chị Thanh Trang - một  người có niềm đam mê đặc biệt với các loài hoa.
 
Chị Thanh Trang cho biết, khu vườn của chị rộng khoảng 1.000m2, dịp cuối năm 2022 chị đã mang cả “thiên đường” cúc họa mi từ thủ đô Hà Nội về trồng và chăm sóc. Với không gian lãng mạn, trắng ngần, tinh khiết, vườn hoa đã trở thành điểm đến nổi bật tại Cần Thơ thu hút các bạn trẻ.
 
 
Mỗi ngày vườn hoa đón rất nhiều khách tới tham quan, check-in, sống ảo, đặc biệt nhiều bạn trẻ còn chọn không gian nơi đây để chụp ảnh cưới, chụp ảnh kỉ niệm cùng gia đình.
Dạo chơi cùng gia đình tại vườn hoa, anh Trường Tiến (Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ) chia sẻ, nơi đây vừa có không gian chụp ảnh đẹp vừa có không gian để các bé nhỏ vui chơi, thích hợp cho các gia đình đến tham quan, trải nghiệm vào những dịp cuối tuần.
Dạo chơi cùng gia đình tại vườn hoa, anh Trường Tiến (Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ) chia sẻ, nơi đây vừa có không gian chụp ảnh đẹp vừa có không gian để các bé nhỏ vui chơi, thích hợp cho các gia đình đến tham quan, trải nghiệm vào những dịp cuối tuần.
Đặc biệt, khoảng đầu tháng 1.2023, chị Trang đã đưa hàng nghìn gốc thạch thảo tím từ Đà Lạt về mày mò nghiên cứu và chăm sóc để hoa chịu được khí hậu của vùng đất Tây Đô, tạo nên cả “bầu trời” sắc tím mộng mơ, ngọt ngào và trở thành điểm đến hút khách trong dịp Tết tại miền Tây.
Đặc biệt, khoảng đầu tháng 1.2023, chị Trang đã đưa hàng nghìn gốc thạch thảo tím từ Đà Lạt về mày mò nghiên cứu và chăm sóc để hoa chịu được khí hậu của vùng đất Tây Đô, tạo nên cả “bầu trời” sắc tím mộng mơ, ngọt ngào và trở thành điểm đến hút khách trong dịp Tết tại miền Tây.
Theo chia sẻ của chị Trang, điểm nhấn và cũng là điều đặc biệt ở đây chính là “chiếc gương xuyên không mộng mơ” giữa vườn hoa thạch thảo. Với thiết kế bằng kính trong suốt, từng nấc thang tạo cảm giác như đưa chúng ta vào cõi thần tiên.
Theo chia sẻ của chị Trang, điểm nhấn và cũng là điều đặc biệt ở đây chính là “chiếc gương xuyên không mộng mơ” giữa vườn hoa thạch thảo. Với thiết kế bằng kính trong suốt, từng nấc thang tạo cảm giác như đưa chúng ta vào cõi thần tiên.
 
 
Ngoài gương sống ảo và những phụ kiện trang trí xung quanh, vườn hoa thạch thảo còn được bố trí thêm ghế mây, vách tường cúc họa mi, tiểu cảnh du xuân và nhiều khu vực đẹp khác cho du khách thỏa thích thả dáng.  
Đặc biệt, chị Trang chia sẻ, sau dư âm ế ẩm của thị trường hoa Tết vừa qua, đọng lại nhiều nỗi buồn của người trồng hoa và thương lái. Nhiều người bán hoa tại Bến Tre phải ngậm ngùi đem hoa chất thành đống lên xe để tiêu hủy bởi hoa nở muộn qua mùa, phần lớn là cúc mâm xôi vàng và cúc violet tím.
Đặc biệt, chị Trang chia sẻ, sau dư âm ế ẩm của thị trường hoa Tết vừa qua, đọng lại nhiều nỗi buồn của người trồng hoa và thương lái. Nhiều người bán hoa tại Bến Tre phải ngậm ngùi đem hoa chất thành đống lên xe để tiêu hủy bởi hoa nở muộn qua mùa, phần lớn là cúc mâm xôi vàng và cúc violet tím.
“Là một người kinh doanh hoa và có niềm yêu thích hoa, chứng kiến cảnh này, tôi đã quyết định “giải cứu” hơn 500 chậu hoa chưa bán được của bà con với giá ban đầu về, vừa để thay đổi decor cho khu vườn thêm mới mẻ, vừa hỗ trợ một phần nhỏ cho người nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn”.
“Là một người kinh doanh hoa và có niềm yêu thích hoa, chứng kiến cảnh này, tôi đã quyết định “giải cứu” hơn 500 chậu hoa chưa bán được của bà con với giá ban đầu về, vừa để thay đổi decor cho khu vườn thêm mới mẻ, vừa hỗ trợ một phần nhỏ cho người nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn”.
Giờ đây, vườn hoa thạch thảo tím của chị Trang đã dần được tô điểm thêm bởi những khóm hoa cúc mâm xôi vàng và cúc violet tím ngọt ngào.
 
Giờ đây, vườn hoa thạch thảo tím của chị Trang đã dần được tô điểm thêm bởi những khóm hoa cúc mâm xôi vàng, cúc violet tím ngọt ngào cùng nhiều loài hoa khác, lại càng được các bạn trẻ tìm đến để khám phá, tận tưởng, trải nghiệm nhiều hơn.
YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh hai điểm du lịch tiêu biểu vừa được công nhận tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Cần Thơ Eco Resort và Đền thờ Vua Hùng là 2 điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố vừa được công nhận. Nâng tổng số điểm du lịch tiêu biểu tại Cần Thơ lên 18 điểm đến.

Giới trẻ nô nức chụp ảnh tại cánh đồng hoa Thiên Anh

YẾN PHƯƠNG |

Cánh đồng hoa Thiên Anh (Châu Đốc, An Giang) là một trong những địa điểm được rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ tới check-in, chụp ảnh trong dịp Tết năm nay.

Đêm cuối chợ hoa Tết Cần Thơ: Đông nghịt người xem, lác đác người mua

PHONG LINH |

Đêm 29 Tết, đông nghịt người dân Cần Thơ đổ ra đường tham quan các chợ hoa Tết khiến tiểu thương khấp khởi mừng thầm sau nhiều ngày ròng rã chờ đợi. Song, theo các tiểu thương, người xem rất đông nhưng người mua chỉ lác đác...

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Cận cảnh hai điểm du lịch tiêu biểu vừa được công nhận tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Cần Thơ Eco Resort và Đền thờ Vua Hùng là 2 điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố vừa được công nhận. Nâng tổng số điểm du lịch tiêu biểu tại Cần Thơ lên 18 điểm đến.

Giới trẻ nô nức chụp ảnh tại cánh đồng hoa Thiên Anh

YẾN PHƯƠNG |

Cánh đồng hoa Thiên Anh (Châu Đốc, An Giang) là một trong những địa điểm được rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ tới check-in, chụp ảnh trong dịp Tết năm nay.

Đêm cuối chợ hoa Tết Cần Thơ: Đông nghịt người xem, lác đác người mua

PHONG LINH |

Đêm 29 Tết, đông nghịt người dân Cần Thơ đổ ra đường tham quan các chợ hoa Tết khiến tiểu thương khấp khởi mừng thầm sau nhiều ngày ròng rã chờ đợi. Song, theo các tiểu thương, người xem rất đông nhưng người mua chỉ lác đác...