Kế hoạch làm việc 69 giờ/tuần của Hàn Quốc thất bại

Khánh Minh |

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngừng triển khai phương án tăng giờ làm việc 69 giờ/tuần sau khi vấp phải chỉ trích từ phía người lao động.

Dự luật tăng giờ làm việc

Ngày 14.3, Tổng thống Suk-yeol yêu cầu Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc sửa đổi một dự luật để thu thập ý kiến đóng góp từ công chúng.

Nếu dự luật được thông qua, Hàn Quốc sẽ tăng số giờ làm việc tối đa hàng tuần từ 52 giờ lên 69 giờ, gần gấp đôi so với quy định 35 giờ một tuần của Pháp - tờ SCMP đưa tin.

Ông Yoon nói: “Các điểm cần xem xét để khắc phục đều nằm trong nội dung chi tiết của dự luật, đồng thời thông qua việc lấy ý kiến và tiếp nhận có chọn lọc từ phía người lao động, đặc biệt là những ý kiến của thế hệ MZ (những người sinh từ 1981 - 2010)”.

Chỉ thị của Tổng thống Yoon Suk-yeol được đưa ra khi tỉ lệ cử tri trong độ tuổi 20 ủng hộ ông giảm 5 điểm phần trăm xuống 19%, trong khi cử tri trong độ tuổi 30 giảm 10 điểm phần trăm xuống còn 13% sau đề xuất về dự luật lao động.

Hàn Quốc có số tuần làm việc dài nhất so với các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Theo Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK), người lao động nước này làm việc 1.900 giờ mỗi năm, nhiều hơn 300 giờ so với mức trung bình của OECD. Mặc dù người lao động Hàn Quốc được hưởng 15 ngày nghỉ phép, nhưng theo báo cáo, họ chỉ nghỉ trung bình là 10 ngày.

Theo Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc, mỗi năm nước này ghi nhận khoảng 500 công nhân tử vong trong tình trạng kiệt quệ vì “bơi” trong công việc.

Vào năm 2018, Đảng DPK đã cắt giảm tối đa 68 giờ hàng tuần xuống còn 52 giờ, bao gồm một tuần làm việc 40 giờ tiêu chuẩn và 12 giờ làm thêm, nhằm chống lại văn hóa làm việc đầy thách thức ở quốc gia này.

Mặt khác, Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đề xuất các nhân viên được phép làm việc nhiều hơn số giờ quy định mỗi tuần để đổi lấy những kì nghỉ dài ngày hơn trong năm.

Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Lee Jung-sik cho biết: “Chúng ta có thể giải quyết các vấn đề nóng của xã hội như già hóa và tỉ lệ sinh thấp bằng cách cho phép phụ nữ lựa chọn giờ làm việc ở mức linh hoạt hơn”.

Robot chuyển phát bưu phẩm được trưng bày tại Đại học Hàn Quốc ở thành phố Sejong ngày 28.10.2020. Ảnh: Xinhua
Robot chuyển phát bưu phẩm được trưng bày tại Đại học Hàn Quốc ở thành phố Sejong ngày 28.10.2020. Ảnh: Xinhua

Làm việc quá tải

Tuy nhiên, dự luật đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau bao gồm cả các nhóm phụ nữ, họ cho rằng việc tăng thời gian làm việc sẽ khiến tỉ lệ sinh vốn đã thấp sẽ lại càng thấp hơn.

Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc đã chi 280 nghìn tỉ won (215 tỉ USD) trong vòng 16 năm để hỗ trợ việc sinh sản, tổng tỉ suất sinh của quốc gia này chỉ đạt mức thấp nhất trên thế giới với 0,78 ca sinh trên mỗi phụ nữ vào năm 2022.

Lee Jung-ah, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc chia sẻ: “Một tuần làm việc 69 giờ sẽ khiến phụ nữ không thể giữ được sự cân bằng vốn đã bấp bênh giữa công việc và việc nhà”.

Các ngành công nghệ thông tin, sản xuất và công ty xây dựng từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và thời gian để hoàn thành dự án, giờ đây đang trở nên linh hoạt hơn trong giờ làm việc.

Một nhân viên ngành IT (giấu tên) chia sẻ rằng anh phải hi sinh cả những ngày nghỉ ít ỏi để theo kịp tiến độ của công ty cũng như ngành công nghiệp cạnh tranh mà anh đang theo đuổi. Anh cho biết nếu đề xuất tăng giờ làm được thi hành, ban quản lý công ty anh sẽ lạm dụng điều đó để buộc nhân viên phải làm việc cật lực hơn.

Người sử dụng mạng xã hội cũng chỉ trích dự luật một cách nặng nề. Một tài khoản Twitter đã viết: “Vừa làm việc 69 giờ một tuần và vừa phải xử lí các công việc cá nhân, tham gia các hoạt động giải trí, hẹn hò, kết hôn, sinh con và nuôi dạy chúng trong khoảng thời gian đó? Không, tôi thà tự tử còn hơn!”.

“Làm việc 69 giờ một tuần và quan hệ tình dục lúc rảnh rỗi để sinh con?… Tôi đã kiệt sức lắm rồi”, một tài khoản Twitter bình luận.

Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, làm việc nhiều hơn sau một kỳ nghỉ dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ.

Tiến sĩ Ryu Hyun-cheol, giám đốc Viện Sức khoẻ và An toàn Lao động Hàn Quốc nhận định: “Chính phủ cho rằng làm việc chăm chỉ trong vài tháng và nghỉ phép dài ngày sẽ giúp hồi phục sức khoẻ là hoàn toàn không có căn cứ”.

Đảng DPK ngay lập tức kêu gọi chính phủ bãi bỏ dự luật, điều mà họ cho rằng có tác động tiêu cực của “kwarosa” - thuật ngữ ở Hàn Quốc miêu tả cái chết do làm việc quá sức, nói thêm rằng họ sẵn sàng bỏ phiếu để huỷ bỏ dự luật.

Tốc độ công nghiệp hoá nhanh chóng ở Hàn Quốc đã đưa quốc gia này trở thành nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới, nhưng sự cạnh tranh cao trong xã hội cũng dẫn đến các hệ luỵ như nhiều công dân phải trì hoãn việc kết hôn và sinh con, trong bối cảnh bất động sản tăng giá cao và chi phí giáo dục gần như không thể đáp ứng hết.

Dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho thấy dân số nước này dự kiến sẽ giảm xuống còn 38 triệu người vào năm 2070, giảm khoảng 52 triệu vào năm 2022. Quốc gia này sẽ nhanh chóng trở thành một “xã hội siêu già” vào năm 2025, với 20% dân số trên 65 tuổi.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Samsung xây cơ sở sản xuất chip lớn nhất thế giới ở Hàn Quốc

Song Minh |

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics dự kiến ​​đầu tư 230 tỉ USD trong 20 năm tới để phát triển cơ sở sản xuất chip lớn nhất thế giới, phù hợp với nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp chip quốc gia.4132

Hàn Quốc cải cách tuần làm việc: Làm nhiều hơn, nghỉ phép dài hơn

Thanh Hà |

Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch cải cách hệ thống tuần làm việc 52 giờ để người lao động linh hoạt hơn về giờ làm việc và nghỉ ngơi.

Dân số Hàn Quốc đang già đi nhanh chóng

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Tỉ lệ sinh ở Hàn Quốc, vốn thấp nhất thế giới trong nhiều năm, đã giảm trở lại và chạm đáy.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Thái Bình: Bắt giữ anh vợ trùm giang hồ Đường Nhuệ liên quan đến ma tuý

TRUNG DU |

Nguyễn Văn Bình (47 tuổi, biệt danh Bình "phê") - là anh trai của Nguyễn Thị Dương, anh vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Đường Nhuệ) mới bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ.

Quảng Nam: Để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu, rồi về nhà ngủ

Hoàng Bin |

Người đàn ông ở Quảng Nam để lại lá thư tuyệt mệnh nhảy cầu và nhờ cộng đồng mạng nhắn gửi cho người thân, rồi xuất hiện ở nơi không ngờ.

Hà Nội: Cầu bộ hành có cũng như không

Phạm Đông - Thu Hiền |

Hà Nội có khoảng 70 cầu bộ hành và 23 hầm bộ hành dành cho người đi bộ, nhưng trên thực tế người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để cắt ngang dòng phương tiện dày đặc để qua đường.

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung chất vấn các nhóm giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Samsung xây cơ sở sản xuất chip lớn nhất thế giới ở Hàn Quốc

Song Minh |

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics dự kiến ​​đầu tư 230 tỉ USD trong 20 năm tới để phát triển cơ sở sản xuất chip lớn nhất thế giới, phù hợp với nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp chip quốc gia.4132

Hàn Quốc cải cách tuần làm việc: Làm nhiều hơn, nghỉ phép dài hơn

Thanh Hà |

Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch cải cách hệ thống tuần làm việc 52 giờ để người lao động linh hoạt hơn về giờ làm việc và nghỉ ngơi.

Dân số Hàn Quốc đang già đi nhanh chóng

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Tỉ lệ sinh ở Hàn Quốc, vốn thấp nhất thế giới trong nhiều năm, đã giảm trở lại và chạm đáy.