Samsung xây cơ sở sản xuất chip lớn nhất thế giới ở Hàn Quốc

Song Minh |

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics dự kiến ​​đầu tư 230 tỉ USD trong 20 năm tới để phát triển cơ sở sản xuất chip lớn nhất thế giới, phù hợp với nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp chip quốc gia.4132

Theo Reuters, dự án trị giá khoảng 300 nghìn tỉ won của Samsung là một phần trong kế hoạch đầu tư khu vực tư nhân trị giá 550 nghìn tỉ won (420 tỉ USD) được Chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 15.3.

Chiến lược của Hàn Quốc nhằm mở rộng giảm thuế và hỗ trợ nâng cao khả năng cạnh tranh của các lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm cả những lĩnh vực liên quan đến chip, màn hình và pin.

Kế hoạch của Hàn Quốc được công bố khi các quốc gia khác đã đưa ra các bước để thúc đẩy ngành công nghiệp chip nội địa. Tháng trước, Mỹ công bố chi tiết về Đạo luật CHIPS và khoa học, cung cấp hàng tỉ USD trợ cấp cho các nhà sản xuất chip đầu tư vào nước này.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu: "Thương trường chip đã mở rộng... các quốc gia đang cung cấp các khoản trợ cấp và hỗ trợ thuế quy mô lớn. Chúng ta phải hỗ trợ đầu tư tư nhân để đảm bảo tăng trưởng hơn nữa... chính phủ phải cung cấp hỗ trợ về địa điểm, nghiên cứu và phát triển, nhân lực và thuế".

Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết, kế hoạch của Samsung sẽ bao gồm 5 nhà máy sản xuất chip và thu hút tới 150 nhà sản xuất vật liệu, bộ phận và thiết bị, nhà sản xuất chip "fabless" (tập trung vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới chứ không trực tiếp gia công sản xuất chip với số lượng lớn để bán thành phẩm), cùng các tổ chức nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn gần Seoul.

Ngoài đầu tư của khu vực tư nhân, chính phủ sẽ cung cấp ngân sách 25 nghìn tỉ won (19 tỉ USD) hoặc hơn trong 5 năm cho nghiên cứu và phát triển trong các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo.

Chính phủ cũng sẽ cung cấp khoảng 360 tỉ won (275 triệu USD) để phát triển bao bì chip và khoảng 100 tỉ won (76 triệu USD) cho cơ sở hạ tầng điện nước trong năm nay cho các khu liên hợp công nghiệp.

Vào tháng 1, Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất tăng tỉ lệ khấu trừ thuế đối với các khoản đầu tư cơ sở vật chất vào chip và các công nghệ chiến lược khác từ 8% lên 15% đối với các tập đoàn lớn.

Riêng Samsung Electronics, Samsung Display, các chi nhánh Samsung SDI và Samsung Electro-Mechanics cho biết, có kế hoạch đầu tư 60,1 nghìn tỉ won (46 tỉ USD)  trong 10 năm tới vào các khu vực bên ngoài khu vực đô thị Seoul để phát triển công nghệ đóng gói chip, màn hình và pin.

Hàn Quốc, quê hương của hai nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới - Samsung Electronics và SK Hynix Inc - đang tìm cách cải thiện sự ổn định của chuỗi cung ứng để trở thành một người chơi chính trong lĩnh vực chất bán dẫn không có đặc tính nhớ, hiện đang bị thống trị bởi các nhà sản xuất chip như TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) và Intel của Mỹ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp trong cuộc đua chip toàn cầu

Thanh Hà |

Hàn Quốc muốn thúc đẩy nhiều ưu đãi hơn cho doanh nghiệp ngành chip để củng cố vị thế trong lĩnh vực này trên toàn cầu.

Vừa ân xá, liệu "thái tử" Samsung có lên chức chủ tịch ngay?

Thanh Hà |

Lệnh ân xá ông Lee Jae-yong - Phó Chủ tịch Samsung Electronics vừa được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chấp thuận tuần trước. Quyết định này mở đường cho người thừa kế của Samsung chính thức nắm quyền lãnh đạo của nhà sản xuất chip nhớ và điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Hàn Quốc ân xá cho "thái tử" Samsung để ứng phó khủng hoảng kinh tế

Hải Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ân xá cho Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong (Jay Y. Lee) hôm 12.8. Bộ Tư pháp Hàn Quốc nói rằng, đây là động thái cần thiết để giúp vượt qua "cuộc khủng hoảng kinh tế quốc gia".

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Ám ảnh cảnh hút chích, kim tiêm trong nhà vệ sinh công cộng

HỮU CHÁNH - KHÁNH AN |

Hà Nội - “Ám ảnh tới già” là cảm nhận của nhiều người dân sau khi trải nghiệm nhà vệ sinh công cộng tại bến xe, công viên bởi kim tiêm, rác thải. Còn nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại đây cũng cảm thấy "ớn" mỗi khi phải chạm mặt với những đối tượng nghiện hút chích.

Sau Nghị Quyết 30: Cần Thơ vẫn sốt ruột chờ cấp trên phê duyệt

Phong Linh |

Sau khi Nghị quyết 30 của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế được ban hành, tình trạng thiếu thuốc tại TP Cần Thơ đã phần nào được tháo gỡ. Song, vật tư, hóa chất vẫn "dậm chân tại chỗ" do chờ đợi cấp trên phê duyệt. Mặt khác, Sở Y tế cũng băn khoăn Luật đấu thầu vẫn còn vướng mắc.

Hàn Quốc tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp trong cuộc đua chip toàn cầu

Thanh Hà |

Hàn Quốc muốn thúc đẩy nhiều ưu đãi hơn cho doanh nghiệp ngành chip để củng cố vị thế trong lĩnh vực này trên toàn cầu.

Vừa ân xá, liệu "thái tử" Samsung có lên chức chủ tịch ngay?

Thanh Hà |

Lệnh ân xá ông Lee Jae-yong - Phó Chủ tịch Samsung Electronics vừa được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chấp thuận tuần trước. Quyết định này mở đường cho người thừa kế của Samsung chính thức nắm quyền lãnh đạo của nhà sản xuất chip nhớ và điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Hàn Quốc ân xá cho "thái tử" Samsung để ứng phó khủng hoảng kinh tế

Hải Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ân xá cho Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong (Jay Y. Lee) hôm 12.8. Bộ Tư pháp Hàn Quốc nói rằng, đây là động thái cần thiết để giúp vượt qua "cuộc khủng hoảng kinh tế quốc gia".