Các nhà ngoại giao Hàn Quốc gây bão ở Ấn Độ với màn nhảy múa ấn tượng

Khánh Minh |

Các nhà ngoại giao Hàn Quốc chiếm được cảm tình của hàng triệu người Ấn Độ với màn nhảy múa trên nền bài hát được đề cử Oscar “Naatu Naatu”.

Theo CNN, trong một clip đăng trên Twitter hôm 26.2, nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ - nhiều người mặc trang phục truyền thống của cả hai nước - nhảy theo bài hát nổi tiếng từ bộ phim tiếng Telugu “RRR”.

Đoạn clip dài 53 giây có sự tham gia của Đại sứ Hàn Quốc Chang Jae-bok đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên Twitter tính đến ngày 28.2 và nhận được nhiều lời khen ngợi ở Ấn Độ.

“Nỗ lực của nhóm thật sống động và đáng yêu” - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên Twitter.

“Yêu các bạn vì điều này!” - tác giả Kulpreet Yadav viết, trong khi một người hâm mộ khác của clip, Bhargav Mitra, gọi đây là “một sáng kiến ​​xuất sắc”.

“Một biểu hiện sinh động cho quan hệ song phương. Bài hát và điệu nhảy kết hợp vô cùng hoàn hảo” - Mitra viết trên Twitter.

Màn biểu diễn của nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ấn Độ. Video: Twitter Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ấn Độ

Phản ứng tích cực của Ấn Độ đối với clip phản ánh độ "hot" ngày càng tăng của văn hóa Hàn Quốc tại quốc gia này, nơi hàng triệu người đã đón nhận K-pop và K-drama trong những năm gần đây.

Người Ấn Độ cũng đang thâm nhập vào ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc. Ca sĩ Shreya Lenka đã trở thành ngôi sao K-pop nội địa đầu tiên của Ấn Độ khi tham gia nhóm nhạc nữ Blackswan vào năm ngoái, trong khi nam diễn viên Ấn Độ Anupam Tripathy đóng vai chính trong bộ phim từng đoạt giải của Netflix Hàn Quốc "Squid Game" (Trò chơi con mực).

“Naatu Naatu” - tạm dịch là “nhảy múa nhảy múa” do M.M. Keeravani sáng tác, lời của Chandrabose.

Được khen ngợi về vũ đạo sôi nổi và giai điệu hấp dẫn, "Naatu Naatu" đã giành giải Quả cầu vàng đầu tiên của Ấn Độ ở hạng mục bài hát gốc hay nhất vào tháng trước. "Naatu Naatu" cũng giành giải bài hát gốc hay nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95, dự kiến được tổ chức vào ngày 12.3.2023.

Bài hát gốc có sự tham gia của các siêu sao Telugu Ram Charan và N. T. Rama Rao Jr., được biết đến với cái tên Jr NTR. Video có hơn 122 triệu lượt xem trên YouTube.

Ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ sản xuất hàng chục nghìn bộ phim mỗi năm bằng nhiều ngôn ngữ và “RRR” - viết tắt của Rise Roar Revolt - là bộ phim có doanh thu cao thứ tư của đất nước, với gần 155 triệu USD trên toàn thế giới.

Bộ phim lấy bối cảnh cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ khỏi ách thống trị của thực dân Anh và trở thành bộ phim không phải tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix vào tháng 6 năm ngoái.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lối sống độc thân của người Hàn Quốc ngày càng được chấp nhận

Thanh Hà |

Hàn Quốc đối mặt với tỉ lệ sinh giảm và lực lượng lao động già đi nhanh chóng nhưng xu hướng mới "bihon" - từ chối kết hôn - đang trở nên phổ biến ở nước này bất chấp những thách thức mà lối sống này đặt ra cho lực lượng lao động.

Du ngoạn ở xứ sở cà phê của Ấn Độ

Thanh Hà |

Đen hay thêm đường hoặc sữa, cà phê và hương vị đậm đà của cà phê có mặt khắp nơi ở miền nam Ấn Độ. Thức uống này đặc biệt phổ biến ở bang Karnataka và Tamil Nadu.

"Brooklyn của Seoul": Khu vực thời thượng cho giới trẻ Hàn Quốc

Thanh Hà |

Seongsu-dong - một khu phố ở thủ đô của Hàn Quốc - đã phát triển sự pha trộn độc đáo giữa các nhà máy nhỏ kiểu thập niên 70 với văn hoá giới trẻ hợp thời nhất của đất nước.

Uống 2 chai bia sau giờ làm, người đàn ông dính phạt kịch khung

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM -  Bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (vượt mức 0,4 miligam/lít khí thở), người đàn ông cho biết, chỉ uống có 2 chai bia và nghĩ uống chừng đó sẽ không sao.

Băn khoăn sinh kế cho người dân làng nghề

TẠ QUANG |

Một thời từng được mệnh danh “vương quốc gạch”, làng nghề truyền thống sản xuất gạch, gốm huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) đang đứng trước nguy cơ mai một và lụi tàn. Trước nguy cơ đó, năm 2021, UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt Đề án Di sản đương đại Mang Thít với mục tiêu bảo vệ và phát triển “vương quốc gạch” Mang Thít trở thành một quần thể Di sản đương đại, một điểm đến trên bản đồ du lịch khu vực, đồng thời, góp phần chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đau đầu tìm lớp tiền tiểu học cho con

Khánh An |

Lo con không bắt kịp chương trình lớp 1, nhiều phụ huynh đã bắt tay vào tìm các lớp tiền tiểu học để cho con theo học.

Hà Nội: Muôn kiểu cải tạo phòng cháy chữa cháy của quán karaoke

Nguyễn Thúy |

Thời điểm này, trong khi nhiều quán karaoke tại Hà Nội còn đang “cửa đóng then cài” thì không ít điểm khác lại đang sửa chữa, cải tạo với chi phí cả chục tỉ đồng chờ ngày hoạt động trở lại.

Khai thác khoáng sản: Lợi doanh nghiệp hưởng, dân chịu trận

QUANG ĐẠI |

Với hàng trăm mỏ khoáng sản các loại, huyện Quỳ Hợp được mệnh danh là “thủ phủ” khoáng sản của Nghệ An. Nơi đây, người dân phải hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề từ hoạt động của các doanh nghiệp.

Lối sống độc thân của người Hàn Quốc ngày càng được chấp nhận

Thanh Hà |

Hàn Quốc đối mặt với tỉ lệ sinh giảm và lực lượng lao động già đi nhanh chóng nhưng xu hướng mới "bihon" - từ chối kết hôn - đang trở nên phổ biến ở nước này bất chấp những thách thức mà lối sống này đặt ra cho lực lượng lao động.

Du ngoạn ở xứ sở cà phê của Ấn Độ

Thanh Hà |

Đen hay thêm đường hoặc sữa, cà phê và hương vị đậm đà của cà phê có mặt khắp nơi ở miền nam Ấn Độ. Thức uống này đặc biệt phổ biến ở bang Karnataka và Tamil Nadu.

"Brooklyn của Seoul": Khu vực thời thượng cho giới trẻ Hàn Quốc

Thanh Hà |

Seongsu-dong - một khu phố ở thủ đô của Hàn Quốc - đã phát triển sự pha trộn độc đáo giữa các nhà máy nhỏ kiểu thập niên 70 với văn hoá giới trẻ hợp thời nhất của đất nước.