Iran tiết lộ tham vọng trở thành trung tâm khí đốt khu vực

Ngọc Vân |

Iran đặt mục tiêu trở thành một sàn giao dịch khí đốt lớn trong khu vực để chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji tuyên bố, Iran đang tìm cách thành lập một trung tâm khí đốt, hợp tác với các đối tác thương mại Á-Âu.

Theo RT, động thái này là một phần trong nỗ lực của Tehran nhằm tăng cường hợp tác khu vực và nâng cao vị thế của Iran trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Iran là một trong những nhà sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới, bán phần lớn năng lượng của mình cho các thị trường châu Á bất chấp nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Dự án mới được lên kế hoạch cho khu vực Asaluyeh của tỉnh Bushehr ở phía nam.

“Với trữ lượng khí đốt 33 nghìn tỉ mét khối và nhờ sự hợp tác của Turkmenistan, Nga và Qatar, chúng tôi đang cố gắng trở thành một trung tâm khí đốt” - Bộ trưởng Owji phát biểu với báo giới, nhấn mạnh rằng các điều kiện đã sẵn sàng để đạt được mục tiêu đó.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran tăng cường mua năng lượng từ nước láng giềng Turkmenistan, với khả năng nhập khẩu từ 40 đến 50 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Các mỏ khí đốt chính của Iran tập trung ở phía nam, do đó Tehran cần phải nhập khẩu từ nước láng giềng phía bắc, đặc biệt là vào mùa đông.

Ông Malek Shariati Niasar - phát ngôn viên Ủy ban Năng lượng của Quốc hội Iran - cho biết, sự hợp tác giữa Tehran và Ashgabat trong lĩnh vực khí đốt có thể biến Iran thành một trung tâm năng lượng trong khu vực. Ông đồng thời kêu gọi nắm bắt cơ hội và hoán đổi khí đốt từ Turkmenistan.

Người phát ngôn ca ngợi Bộ Dầu mỏ dưới chính quyền đương nhiệm đã thúc đẩy ngoại giao năng lượng. “Trước đây, mọi sự chú ý đều tập trung vào các nước phương Tây và thỏa thuận khí đốt với Turkmenistan đã bị hủy bỏ do ngoại giao năng lượng kém, gây thiệt hại cho lĩnh vực khí đốt của đất nước và thậm chí cả các thương nhân” - ông Niasar nói.

Người phát ngôn cho biết khí đốt nhập khẩu từ Turkmenistan cũng sẽ giúp đáp ứng một phần nhu cầu ở phía bắc và đông bắc Iran.

Các cách tiếp cận tích cực được chính quyền đương nhiệm áp dụng trong ngoại giao năng lượng đã giúp xóa khoản tiền mà Iran nợ Turkmenistan vì đã nhập khẩu khí đốt trong các chính phủ trước đây, đồng thời mở rộng quan hệ kinh tế giữa Tehran và Ashgabat.

Turkmenistan là nước có trữ lượng khí đốt lớn thứ tư trên thế giới và Iran có khả năng nhập khẩu từ 40 đến 50 triệu mét khối mỗi ngày. Hai bên dự định thúc đẩy thương mại khí đốt (hoán đổi, quá cảnh và giao dịch) trong khu vực, có lợi cho cả hai nước.

Tuần trước, Tổng thống Iran Seyyed Ebrahim Raeisi đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow; cho biết Tehran và Ashgabat có năng lực tuyệt vời để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải, quá cảnh và hải quan, nông nghiệp và khoa học công nghệ.

Ông Raeisi cho biết thêm, quan hệ giữa Tehran và Ashgabat đã được tăng cường đáng kể kể từ khi chính phủ đương nhiệm của Iran nhậm chức khoảng hai năm trước.

Iran cũng đã tăng cường hợp tác năng lượng với Nga. Hai nước có các khoản đầu tư chung vào hoạt động thăm dò và sản xuất, thỏa thuận trao đổi công nghệ và thỏa thuận cùng xây dựng đường ống dẫn dầu từ Iran đến Oman và Pakistan.

Tháng trước, Iran và Nga đã kí kết hai thỏa thuận hợp tác lớn và tám biên bản ghi nhớ về năng lượng, công nghệ, thị trường chung.

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak mới đây tiết lộ rằng hai bên đang thảo luận về việc thành lập một sàn giao dịch khí đốt điện tử ở miền nam Iran.

Theo ông Novak, Nga và Iran đã tiếp tục mở rộng hợp tác năng lượng, trong đó tập đoàn Gazprom của Nga đang xem xét việc cùng phát triển các mỏ Kish và North Pars với Iran, sau đó là dự án hóa lỏng khí đốt và cung cấp cho thị trường thế giới.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nghịch lý khí đốt Nga - EU

Song Minh |

EU không ngừng mua khí đốt Nga bất chấp lệnh trừng phạt chưa từng có mà khối này và Mỹ áp đặt lên Mátxcơva.

Nga đầu tư lớn nhất vào dầu mỏ ở Iran

Ngọc Vân |

Nga rót gần 3 tỉ USD vào các dự án dầu mỏ ở Iran trong hơn một năm.

Iran hé lộ thời điểm gia nhập liên minh thương mại do Nga dẫn đầu

Thanh Hà |

Hợp tác kinh tế giữa Iran và Liên minh Kinh tế Á - Âu  - liên minh thương mại tự do do Nga dẫn đầu - đã tăng cường kể từ đầu năm 2022.

Phụ huynh trực trào nước mắt, hồi hộp chờ con hoàn thành kỳ thi vào lớp 10

Hoài Luân - Trang Hà |

Bước vào bài thi cuối cùng là môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội, nhiều phụ huynh đã tỏ ra khá hồi hộp, có người lo lắng đến nỗi trực trào nước mắt trong lúc đợi con hoàn thành đề thi.

Sáng tạo trong lao động chính là thi đua yêu nước

Xuân Hùng (thực hiện) |

Ngày 11.6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) sẽ diễn ra Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023). LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa được tôn vinh tại hội nghị vì có thành tích là đơn vị dẫn đầu Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Lao Động có cuộc trao đổi với ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về vấn đề này.

Bản tin công đoàn: Từ 1.7, tiền rút bảo hiểm xã hội 1 lần có tăng không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung: Công nhân mòn mỏi chờ được trả nợ bảo hiểm xã hội; Nguyên nhân khiến doanh nghiệp cắt giảm hàng nghìn lao động; Mất điện, công nhân chống nóng bằng cách tự chế thiết bị phát điện,...

Tòa án Tối cao Hà Lan ra phán quyết về kho vàng Crimea

Song Minh |

Tòa án Tối cao Hà Lan ra phán quyết trả lại Ukraina bộ sưu tập vàng mượn từ Crimea, chứ không trả cho Nga.

Cùng con đi thi

Quỳnh Liên |

Sáng nay, tôi đã dậy thật sớm, sửa soạn ăn sáng, động viên tinh thần và đưa con đến điểm thi. Gạt hết những lo âu, trống trải trong lòng, tôi động viên con, hãy cố gắng hết sức, dù kết quả như thế nào, ba mẹ vẫn luôn ở bên con....

Nghịch lý khí đốt Nga - EU

Song Minh |

EU không ngừng mua khí đốt Nga bất chấp lệnh trừng phạt chưa từng có mà khối này và Mỹ áp đặt lên Mátxcơva.

Nga đầu tư lớn nhất vào dầu mỏ ở Iran

Ngọc Vân |

Nga rót gần 3 tỉ USD vào các dự án dầu mỏ ở Iran trong hơn một năm.

Iran hé lộ thời điểm gia nhập liên minh thương mại do Nga dẫn đầu

Thanh Hà |

Hợp tác kinh tế giữa Iran và Liên minh Kinh tế Á - Âu  - liên minh thương mại tự do do Nga dẫn đầu - đã tăng cường kể từ đầu năm 2022.