Giáo viên đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm mới có lương hưu dư giả

Mạnh Cường |

Với giáo viên nữ, nếu đóng bảo hiểm xã hội từ 15 đến 20 năm thì mức lương hưu chẳng thấm vào đâu hoặc tạm đủ sống. Muốn cuộc sống dư giả bắt buộc phải đóng bảo hiểm trên 25 năm.

Bà Hoàng Thị Son (71 tuổi, Nam Định) đang an hưởng tuổi già cùng gia đình với mức lương hưu 7,5 triệu đồng/tháng. Đây là thành quả sau 35 năm làm giáo viên của bà lúc trẻ. Bà Son bắt đầu vào nghề từ năm 1985 và cống hiến đến năm 2020 mới về hưu.

"Thời điểm về hưu, lương hưu tôi nhận được hơn 6 triệu đồng/tháng, đến nay, lương hưu đã tăng lên 7,5 triệu đồng/tháng. Khoản lương hưu này giúp tôi an tâm chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời có tiền mua loại sữa đắt tiền và thi thoảng đi du lịch cùng người thân, bạn bè" - bà Son chia sẻ.

Mỗi tháng, bà Son cùng chồng chi tiêu ăn uống khoảng 2,5 triệu đồng. Chồng bà mở một cửa hàng tạp hóa trong xã, việc kinh doanh ổn định nên không phải lo lắng về thu nhập. Bên cạnh đó, nhà bà Son cũng có một thửa vườn nhỏ để trồng thêm rau nên chi phí sinh hoạt càng tiết kiệm.

Tiền thuốc thang, cỗ bàn, lễ lạt theo tâm sự của bà Son khoảng 2 triệu đồng/tháng. Do đó, khi trừ hết các khoản bắt buộc phải chi tiêu, bà Son vẫn để ra được hơn 3 triệu đồng lo cho các công việc khác.

Hàng ngày, bà Son phụ chồng bán hàng, việc kinh doanh khá ổn nên đôi lúc tiền lương hưu không tiêu hết một nửa. Thi thoảng vào các dịp lễ, Tết khi con cái nghỉ dài ngày, bà vẫn lên kế hoạch sắp xếp ít nhất 1 ngày để cả nhà cùng đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Kể lại quá trình làm việc trước kia, bà Son cho biết, khi làm đủ 15 năm, bà có nhờ người quen tính giúp lương hưu thì thấy khá thấp, chỉ được hơn 2 triệu đồng/tháng. Lúc đó, con cái vẫn chưa ổn định nên bà Son quyết định làm thêm 20 năm nữa.

"Nếu có sức khỏe và không vướng bận công việc gia đình thì nên cố gắng làm đến khi nghỉ hưu" - bà Son khuyên các giáo viên khác.

Bà Trần Thị Mười (73 tuổi) - giáo viên tiểu học tại Nam Định -cũng tiết kiệm được mỗi tháng hơn 1 triệu đồng với mức lương hưu 5.482.000 đồng/tháng. Để đạt được lương hưu này, bà Mười phải cống hiến 30 năm trong nghề, nếu về hưu sớm cũng chẳng được bao nhiêu.

Mức lương hưu hiện tại của bà Mười. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Mức lương hưu hiện tại của bà Mười. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Mỗi tháng bà Mười chỉ tiêu khoảng 2 triệu đồng tiền ăn uống. Đây là mức chi tiêu sinh hoạt khá cao với một mình bà vì hiện tại ông nhà đã mất, con cái đều thành đạt nên không phải hỗ trợ thêm. Nếu về hưu khi làm được 15 năm, chắc bà chỉ dám dành ra 1 triệu đồng/tháng để ăn uống hàng ngày.

Nhờ thường xuyên đi bộ nên sức khoẻ cũng tốt hơn, bà Mười chỉ tiêu hết 1 triệu đồng/tháng cho các thực phẩm chức năng tăng cường hệ tiêu hóa, xương khớp và trí não cũng như điều trị các bệnh đơn giản thường gặp.

Ở tuổi 73 nhưng bà Mười vẫn còn khá khỏe mạnh, an nhàn với mức lương hưu sau 30 năm làm việc. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Ở tuổi 73 nhưng bà Mười vẫn còn khá khỏe mạnh, an nhàn với mức lương hưu sau 30 năm làm việc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đối với tiền cỗ bàn, lễ lạt, bà Mười cho hay, nếu tính trung bình một tháng chỉ 3 đám cỗ, chi phí khoảng 1 triệu đồng. Vì vậy, sau khi trừ hết các chi phí hàng tháng, bà vẫn còn dư ra hơn 1 triệu đồng để tiết kiệm và phòng thân, làm những việc có ích khác.

Số tiền dư, bà Mười thường xuyên tặng thưởng cho các cháu khi có thành tích tốt trong học tập. Bởi bản thân là giáo viên, con trai cả cũng làm trên Phòng Giáo dục nên bà rất coi trọng tri thức, việc học của các cháu. Bên cạnh đó, thi thoảng ở xóm, xã có hoạt động gì, bà Mười đều tích cực tham gia, ủng hộ.

Hiện nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội đang thực hiện chi trả cho khoảng 2,7 triệu người hưởng lương hưu. Trong tổng số người hưởng này, phần lớn có mức hưởng từ 3 triệu đồng/tháng đến dưới 7 triệu đồng/tháng với gần 1,9 triệu người (chiếm 68,3% tổng số người hưởng lương hưu trên cả nước).

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp được hưởng mức lương hưu cao, do trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội có mức tiền lương và thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cao. Theo quy định, người lao động được đóng bảo hiểm xã hội tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở từng thời kỳ.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Quên gia hạn thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục có phải làm lại thẻ mới?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là sinh viên, thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục có hiệu lực từ tháng 11.2019, thẻ hết hạn và tôi quên không gia hạn thẻ. Vậy bây giờ tôi gia hạn thẻ để tiếp tục sử dụng hay làm thẻ mới?

Đề xuất cách tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1.7

Minh Hương |

Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất cách tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1.7.2023.

Bản tin công đoàn: Lương cơ bản 2023 của NLĐ, công chức có tăng không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung: Nguyên nhân khiến làn sóng rút BHXH 1 lần ngày càng gia tăng; Thiết kế gói hỗ trợ 23.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động; Doanh nghiệp, công nhân khổ sở vì tiết giảm tiêu thụ điện; Công ty PouYuen hỗ trợ gần 690 tỉ đồng cho công nhân chấm dứt hợp đồng; Lương cơ bản 2023 của NLĐ, công chức có tăng không?

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc đề thi môn Toán in mờ gây hiểu nhầm

Tường Vân |

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, nhiều phụ huynh phản ánh, đề thi môn Toán bị in mờ khiến học sinh hiểu nhầm.

Truy thăng cấp bậc hàm với 4 cán bộ công an hy sinh ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Chiều 11.6, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ Công an xã hy sinh trong vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk.

Bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Đạo vô cùng bức xúc khi có đối tượng tiếp tục giả mạo báo kêu gọi đầu tư theo hình thức ủy thác. Việc này không những gây hiểu nhầm giữa bạn đọc và Báo Lao Động mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất tiền oan vì bị đối tượng lừa đảo.

Tin 20h: Những cổ vật được người dân tìm thấy khi nước sông Đà cạn khô

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Những cổ vật được người dân tìm thấy khi nước sông Đà cạn khô; Xác định được danh tính thi thể bị giấu trong bao tải ở Hải Phòng; Kết thúc kỳ thi vào lớp 10; Kỳ đài Kinh thành Huế tiếp tục bị “đe dọa” trước vấn nạn viết vẽ bậy...

Ra mắt tour đi bộ tham quan Vũng Tàu miễn phí hàng tuần

Thành An |

Ngày 11.6, Phòng Văn hóa Thông tin TP Vũng Tàu phối hợp cùng Vietravel ra mắt "Tour đi bộ tham quan Vũng Tàu miễn phí” dành cho người dân, du khách.

Quên gia hạn thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục có phải làm lại thẻ mới?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là sinh viên, thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục có hiệu lực từ tháng 11.2019, thẻ hết hạn và tôi quên không gia hạn thẻ. Vậy bây giờ tôi gia hạn thẻ để tiếp tục sử dụng hay làm thẻ mới?

Đề xuất cách tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1.7

Minh Hương |

Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất cách tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1.7.2023.

Bản tin công đoàn: Lương cơ bản 2023 của NLĐ, công chức có tăng không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung: Nguyên nhân khiến làn sóng rút BHXH 1 lần ngày càng gia tăng; Thiết kế gói hỗ trợ 23.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động; Doanh nghiệp, công nhân khổ sở vì tiết giảm tiêu thụ điện; Công ty PouYuen hỗ trợ gần 690 tỉ đồng cho công nhân chấm dứt hợp đồng; Lương cơ bản 2023 của NLĐ, công chức có tăng không?