Duma Quốc gia dự định cấm hoàn toàn vape ở Nga

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) kêu gọi đưa điều khoản cấm vape vào dự luật điều tiết thị trường thuốc lá.

Duma Quốc gia Nga có thể sẽ bỏ phiếu cấm hoàn toàn vape (một dạng thuốc lá điện tử) ở trong nước. Đề xuất này đã được đưa ra Ủy ban Duma về Phát triển Xã hội Dân sự, Các vấn đề của Hiệp hội Cộng đồng và Tôn giáo, đưa ra.

Báo chí Nga nhiều lần viết về sự kiểm soát yếu kém đối với việc lưu thông vape và thuốc lá điện tử. Ở đây có việc buôn lậu và bán chúng cho trẻ vị thành niên, vượt quá nồng độ nicotin cho phép. Ngoài ra, còn có mối đe dọa rằng, các chất ma túy có thể được thêm vào các loại thuốc lá điện tử được bán không kiểm soát thay vì nicotin.

Vape chỉ là một thứ giống như một ống hít spa di động với những làn hơi nước thơm. Trên thực tế, đây là một nguồn nguy hiểm thực sự. Có khi chúng phát nổ ngay trên miệng của người hút thuốc. Năm ngoái, một sự cố như vậy xảy ra ở Tyumen, một học sinh đã được đưa đi cấp cứu.

Lệnh cấm nhận được sự đồng tình của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Ủy ban Quyền người tiêu dùng Nga, một số đại biểu Duma Quốc gia. Tuy nhiên, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các công ty thuốc lá lại đang kêu gọi cho phép sử dụng tự do những thứ mới lạ này và đánh đồng chúng với thuốc lá thông thường.

Các cơ quan này có quan điểm riêng của họ vì thuốc lá điện tử, giống như thuốc lá thông thường, tích cực bổ sung vào ngân sách. Nếu bị cấm, toàn bộ ngành công nghiệp này sẽ đi vào nền kinh tế ngầm.

Giờ đây, Hạ viện đã đệ trình lần đầu tiên dự thảo luật về quy định toàn diện thị trường thuốc lá do chính phủ Liên bang Nga khởi xướng. Tuy nhiên, dự thảo cũng không làm hài lòng tất cả đại biểu.

Olga Timofeeva - người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia về Phát triển xã hội dân sự, các vấn đề của các Hiệp hội Cộng đồng và Tôn giáo - nói, đây là cả một gói gồm 4 dự luật, và chúng liên quan đến việc điều chỉnh thị trường sản phẩm thuốc lá, làm hàng giả, đưa ra trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm.

"Nhưng trong luật, chúng tôi chưa nhìn thấy vấn đề nghiêm trọng mà xã hội chúng ta đang phải đối mặt là gì. Cụ thể là vấn đề vape, thuốc lá điện tử. Do đó, về cơ bản, chúng tôi nhấn mạnh rằng, dự luật bao gồm điều khoản cấm sản xuất và lưu hành các hệ thống phân phối nicotin điện tử, các sản phẩm chứa nicotin và không chứa nicotin dành cho các hệ thống điện tử này" - Timofeeva nói.

Trong ý kiến của Ủy ban về dự luật được đệ trình có nêu: “Không chỉ các sản phẩm có chứa nicotin mới có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Vấn đề tác hại đối với sức khỏe do sử dụng các sản phẩm không chứa nicotin bằng thiết bị điện tử vẫn chưa được khám phá. Tuy nhiên, không có thông tin đáng tin cậy về sự an toàn của nó trong phạm vi công cộng”.

Ngoài ra, ủy ban đã thu hút sự chú ý đến những gì báo chí viết về sự nguy hiểm của các thiết bị điện tử. Các sửa đổi này đã được đề xuất đệ trình cho lần thảo luận thứ hai.

Phải cứu lấy trẻ em!

Trước đó, vấn đề cũng đã được thảo luận tại Duma Quốc gia - trong bài phát biểu trước các đại biểu của Thủ tướng Mikhail Mishustin.

“Phải cứu lấy trẻ em!”- Chủ tịch Duma Vyacheslav Volodin nói. "Không ai trả lời được tác hại của những thứ này ra sao.

Và các giáo viên nhất trí nói: "Phải làm điều gì đó!". Họ tịch thu những chiếc vape này khi bọn trẻ bắt đầu hút thuốc trong lớp hoặc trong giờ nghỉ. Không ai biết đó là loại hỗn hợp gì, loại thiết bị bay hơi nào".

Kinh nghiệm trên thế giới

Do tác động tiêu cực đến cơ thể con người, việc bán ENDS (phương tiện sử dụng nicotin điện tử) đã bị cấm ở 32 quốc gia trên thế giới (bao phủ dân số 2,4 tỉ người) - theo thông tin của WHO.

Thêm 79 quốc gia (3,2 tỉ người) đã đưa ra hạn chế một phần, chẳng hạn như cấm sử dụng các sản phẩm đó ở nơi công cộng, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ hoặc yêu cầu cảnh báo trên bao bì.

Nguyễn Quang (Theo kp.ru)
TIN LIÊN QUAN

Nga tuyên bố không để vụ Nord Stream chìm xuồng

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga tuyên bố Mátxcơva sẽ không để các cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream chìm xuồng.

Nga trao cho nước đồng minh khả năng tấn công hạt nhân

Ngọc Vân |

Máy bay chiến đấu Belarus hiện có thể mang theo vũ khí hạt nhân, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Phát hiện một thành viên G7 mua dầu của Nga trên giá trần

Khánh Minh |

Nhật Bản, một nước thành viên G7, xin miễn trừ từ Mỹ để mua dầu của Nga trên mức giá trần.

Quán karaoke ở Hà Nội chi hàng tỉ đồng, gấp rút sang sửa để sớm mở cửa lại

KHÁNH AN |

Nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn thiếu về phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

PVI đứng ra nhận bồi thường bảo hiểm vụ trực thăng rơi ở Hạ Long

Hiếu Anh |

Thông tin tới Báo Lao Động, Bảo hiểm PVI cho biết, đơn vị sẽ đứng ra nhận trách nhiệm bồi thường bảo hiểm vụ trực thăng rơi ở Hạ Long.

Vivaso đề xuất giải quyết vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) đã gửi văn bản tới Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về hướng giải quyết những vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Tìm thấy mảnh vỡ trực thăng quân sự chở tướng Nhật Bản mất tích

Thanh Hà |

Lực lượng cứu hộ ở Nhật Bản tìm thấy thêm nhiều phần của chiếc trực thăng quân sự chở 10 người biến mất khỏi màn hình radar ngày 6.4.

Vụ nguyên Chủ tịch UBND xã kêu oan: Tòa bất ngờ trả hồ sơ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở UBND xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) năm 2014, 2015, HĐXX TAND huyện Ea Súp bất ngờ tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung.

Nga tuyên bố không để vụ Nord Stream chìm xuồng

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga tuyên bố Mátxcơva sẽ không để các cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream chìm xuồng.

Nga trao cho nước đồng minh khả năng tấn công hạt nhân

Ngọc Vân |

Máy bay chiến đấu Belarus hiện có thể mang theo vũ khí hạt nhân, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Phát hiện một thành viên G7 mua dầu của Nga trên giá trần

Khánh Minh |

Nhật Bản, một nước thành viên G7, xin miễn trừ từ Mỹ để mua dầu của Nga trên mức giá trần.