Phát hiện một thành viên G7 mua dầu của Nga trên giá trần

Khánh Minh |

Nhật Bản, một nước thành viên G7, xin miễn trừ từ Mỹ để mua dầu của Nga trên mức giá trần.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, Nhật Bản bắt đầu mua dầu thô của Nga trên mức giá trần 60 USD/thùng sau khi được Mỹ bật đèn xanh.

Theo Wall Street Journal, Tokyo - vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng - được cho là đã nhận được nhượng bộ từ Washington. Nhật Bản nói họ cần điều đó để đảm bảo tiếp cận nhiên liệu của Nga.

Thống kê chính thức cho thấy, trong hai tháng đầu năm nay, Nhật Bản đã mua khoảng 748.000 thùng dầu của Nga với giá xấp xỉ 70 USD/thùng.

Tokyo đã tham gia áp giá trần đối với dầu nhập khẩu của Nga vào cuối năm ngoái, như một phần trong nỗ lực phối hợp nhằm giảm doanh thu dầu mỏ của Mátxcơva. Giá trần được Nhật Bản, Mỹ, G7, EU và Australia thống nhất đưa ra.

Tuy nhiên, Nhật Bản miễn áp giá trần với dầu nhập khẩu từ dự án Sakhalin-2 ở Nga, nói rằng một động thái như vậy sẽ gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng của đất nước.

Một quan chức của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nói với Wall Street Journal, Tokyo muốn đảm bảo quyền tiếp cận sản phẩm chính của Sakhalin-2 là khí đốt tự nhiên, được hóa lỏng và vận chuyển đến Nhật Bản.

Vị quan chức này cho biết: “Chúng tôi đã làm điều đó với mục tiêu hướng tới việc cung cấp năng lượng ổn định cho Nhật Bản”.

Ông giải thích, một lượng nhỏ dầu thô được khai thác cùng với khí tự nhiên tại Sakhalin-2 và cần được bán để đảm bảo việc sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tiếp tục. “Giá được quyết định bởi các cuộc đàm phán giữa hai bên” - quan chức này nói.

Wall Street Journal chỉ ra, Nga chiếm gần 10% lượng khí đốt nhập khẩu của Nhật Bản, phần lớn là từ Sakhalin-2. Năm ngoái, tổng lượng mua của Nhật Bản tăng 4,6% so với năm 2021.

Tạp chí cũng dẫn lời các quan chức Nhật Bản nói rằng sẽ tự chuốc lấy thất bại nếu từ bỏ quyền tiếp cận LNG của Nga vì Nga có thể bán nhiên liệu này cho Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cuối tháng trước tuyên bố, các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức tăng nhập khẩu dầu qua Nga vẫn không đủ dùng

Song Minh |

Kazakhstan sẽ tăng nguồn cung dầu cho Đức qua đường ống Druzhba của Nga, nhưng khó đáp ứng đủ nhu cầu.

Lộ diện quốc gia thay Nga thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho EU

Ngọc Vân |

Nga từng là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho EU, nhưng vị trí này hiện thuộc về Mỹ.

Ukraina vừa tăng phí vận chuyển vừa kêu gọi ngừng mua dầu của Nga

Song Minh |

Ukraina tăng phí trung chuyển dầu mà trước đây một công ty Nga đã trả để vận chuyển dầu qua Ukraina.

Sự thật về NutriZabet: Bóc mẽ những mạo nhận về chất lượng, chứng chỉ

Nhóm PV |

Nhằm tăng uy tín cho sản phẩm NutriZabet - vốn chỉ là thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh - ông Nguyễn Văn Tâm và hệ thống bán hàng đã liên tục hạ thấp tác dụng của thuốc tây, đồng thời cung cấp cho bệnh nhân nhiều thông tin giả mạo.

Cận cảnh những dự án tái định cư bạc tỉ đắp chiếu hoang tàn tại Hà Nội

Tuyết Lan |

Hà Nội - Giữa lòng thủ đô, hàng chục khu tái định cư xuống cấp trầm trọng do bị bỏ hoang cả thập kỉ. Nhiều dự án có vị trí đắc địa vẫn không có người ở, gây lãng phí.

Dự báo tác động của đợt không khí lạnh sắp bao trùm miền Bắc

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ gây mưa rào và dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều nay 6.4.

Mê mẩn ngắm hoa gạo nở đỏ rực rỡ ngoại thành Hà Nội

Hải Ngọc (Video: Chu Đức Việt) |

Hàng cây gạo thôn Đoan Nữ (An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) soi bóng bên dòng sông nhỏ, tô điểm cho bức tranh đồng quê nơi đây bằng sắc đỏ rực rỡ của hoa.

Dừng mọi tour bay trực thăng ngắm cảnh trên toàn quốc

Hiếu Anh |

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa yêu cầu dừng tất cả tour trực thăng ngắm cảnh ở Việt Nam.

Đức tăng nhập khẩu dầu qua Nga vẫn không đủ dùng

Song Minh |

Kazakhstan sẽ tăng nguồn cung dầu cho Đức qua đường ống Druzhba của Nga, nhưng khó đáp ứng đủ nhu cầu.

Lộ diện quốc gia thay Nga thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho EU

Ngọc Vân |

Nga từng là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho EU, nhưng vị trí này hiện thuộc về Mỹ.

Ukraina vừa tăng phí vận chuyển vừa kêu gọi ngừng mua dầu của Nga

Song Minh |

Ukraina tăng phí trung chuyển dầu mà trước đây một công ty Nga đã trả để vận chuyển dầu qua Ukraina.