Có thêm hy vọng tìm ra manh mối vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Nhà điều hành Nord Stream được cấp phép khảo sát vùng biển Đan Mạch, làm dấy lên hy vọng có thể tìm ra manh mối vụ phá hoại đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức.

Nord Stream AG - nhà điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream 1 bị vỡ - đã được cấp phép khảo sát một khu vực trong vùng biển Đan Mạch, Cơ quan Dữ liệu Địa lý Đan Mạch nói với Reuters hôm 10.11.

Đơn xin phép được gửi đến Cơ quan Dữ liệu Địa lý Đan Mạch vào ngày 13.10 đã được bật đèn xanh vào ngày 1.11 - một phát ngôn viên của cơ quan cho hay. Theo đó, công ty Nord Stream AG được phép khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Nhà điều hành đã cử một tàu thuê đến vùng biển ngoài khơi Thụy Điển để kiểm tra thiệt hại trên đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Đức qua Biển Baltic.

Thụy Điển và Đan Mạch đều kết luận rằng 4 vụ rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 là do các vụ nổ gây ra, nhưng chưa cho biết ai phải chịu trách nhiệm. Các nhà lãnh đạo thế giới gọi đây là hành động phá hoại.

Dữ liệu ban đầu từ các cuộc điều tra của chính công ty Nord Stream AG ở vùng biển Thụy Điển đã tìm thấy các miệng hố nhân tạo dưới đáy biển có độ sâu từ 3-5m, mỗi hố cách nhau khoảng 248m. Theo ghi nhận, đoạn đường ống giữa các miệng hố đã bị phá hủy hoàn toàn, các mảnh vỡ đường ống nằm rải rác trong bán kính 250m.

Cùng nhìn lại các mốc liên quan đến Nord Stream:

Nga cắt nguồn cung Nord Stream

Nord Stream ngừng hoạt động trong 10 ngày vào tháng 7 để bảo trì. Sau khi hoàn thành bảo trì, Nga nối lại vận chuyển khí đốt vào ngày 21.7.

5 ngày sau, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga bắt đầu giảm mạnh dòng khí đốt qua Nord Stream xuống còn khoảng 20% ​​công suất do các vấn đề bảo trì đối với một tuabin khí.

Một tháng sau, Nga đóng cửa đường ống một lần nữa, lần này là 3 ngày. Gazprom đã thông báo cho công ty Engie của Pháp rằng nguồn cung sẽ tạm dừng vào ngày 1.9 do bất đồng về thanh toán.

Phát hiện các vết rò rỉ đầu tiên vào ngày 26.9

Sau khi Gazprom ngừng cung cấp khí đốt qua Nord Stream, 25 ngày sau vào ngày 26.9, có thông tin cho biết đường ống đã bị rò rỉ một số điểm.

Nord Stream 1 và Nord Stream 2 bị rò rỉ khí đồng thời ra biển. Nord Stream 2 bị sụt giảm áp suất và công ty điều hành đường ống đã thông báo cho các cơ quan chức năng của Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và Nga.

Báo chí Đan Mạch đưa tin đã nghe thấy các vụ nổ vào thời điểm đó với bằng chứng từ các trạm đo địa chấn ở Thụy Điển và Đan Mạch.

Sau đó, Cơ quan Hàng hải Đan Mạch đã thiết lập một vùng cấm trong 5 hải lý xung quanh đường ống và triển khai tàu cùng trực thăng để kiểm tra hiện trường.

Rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream bị hư hại. Ảnh: Twitter
Rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream bị hư hại. Ảnh: Twitter

Phát hiện thêm rò rỉ vào ngày 29.9

3 ngày sau khi những rò rỉ ban đầu được báo cáo lại xuất hiện vết rò rỉ mới. Theo Trung tâm Chỉ huy của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Thụy Điển, tổng số lỗ rò rỉ ở cả hai đường ống là 4 lỗ.

Hành động phá hoại

Ngày hôm sau, đã có tin đồn về việc Nord Stream bị phá hoại.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói với tờ báo Politiken của Đan Mạch: “Thật khó để tưởng tượng rằng đó là sự tình cờ. Chúng tôi không thể loại trừ hành động phá hoại, nhưng còn quá sớm để kết luận”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả các vụ rò rỉ là "tin tức đáng lo ngại" và "một tình huống hoàn toàn chưa từng có, đòi hỏi một cuộc điều tra khẩn cấp".

Trong bối cảnh nghi ngờ về hành động phá hoại, công tố viên Thụy Điển phụ trách cuộc điều tra vụ rò rỉ đã đóng cửa khu vực Biển Baltic xung quanh đường ống dẫn khí đốt.

Một tàu cứu hộ tàu ngầm của Thụy Điển và một tàu tuần duyên Thụy Điển đã được cử đến nơi đường ống rò rỉ.

Các nhà điều tra Thụy Điển kết luận rằng các vết vỡ là do các vụ nổ, chứng tỏ có hành động cố ý phá hoại.

Cảnh sát Đan Mạch ủng hộ những phát hiện này, cho biết các cuộc điều tra về “hiện trường vụ án” kết luận rằng các vụ nổ là nguyên nhân gây ra “thiệt hại lớn” cho các đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 ở Biển Baltic.

Đường ống Nord Stream bị hư hại. Ảnh cắt từ video
Đường ống Nord Stream bị hư hại. Ảnh cắt từ video

Ngừng rò rỉ

Ngày 3.10, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch cho biết các đường ống đã ngừng rò rỉ. Tuy nhiên, tại thời điểm này, các quốc gia bắt đầu xem xét ai là người chịu trách nhiệm cho vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt lớn nhất Châu Âu.

Mỹ và Nga cáo buộc lẫn nhau đứng sau các vụ tấn công. Điện Kremlin yêu cầu họp Hội đồng Bảo an để thảo luận về các sự kiện này.

Mỹ dứt khoát phủ nhận có liên quan đến sự cố Nord Stream. Tại thời điểm này, doanh số bán khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Mỹ cho Châu Âu tăng mạnh, theo công ty dữ liệu khí hậu Kayrros.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã quy trách nhiệm cho Hải quân Anh đứng sau vụ phá hoại các đường ống. Phía Anh cũng bác bỏ cáo buộc.

Vào tháng 10, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store kêu gọi sự hỗ trợ từ hải quân NATO do lo ngại về việc máy bay không người lái xuất hiện ngày càng nhiều gần các cơ sở khí đốt ngoài khơi nước này. Do không có khí đốt Nga, Na Uy trở thành nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của Châu Âu.

Ngày 2.11, công ty Nord Stream AG công bố dữ liệu ban đầu tại vị trí hư hỏng đường ống trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển cho thấy đã phát hiện các hố nhân tạo dưới đáy biển.

Dữ liệu này trùng hợp với kết luận của các nhà điều tra Đan Mạch và Thụy Điển rằng thiệt hại đối với đường ống Nord Stream là do con người tạo ra chứ không phải nguyên nhân tự nhiên.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ và EU tranh cãi về việc trục lợi khủng hoảng khí đốt

Song Minh |

Chênh lệch giá khí đốt giữa Mỹ và EU mang lại lợi nhuận khủng cho các công ty mua khí đốt của Mỹ và bán cho EU trong năm nay.

Thiệt hại mới nhất với đường ống Nord Stream

Song Minh |

Đường ống dẫn khí Nord Stream trong khi chưa thể hoạt động thì lại có diễn biến mới.

EU có phương án mới với Nga thay thế Nord Stream

Ngọc Vân |

Đường ống khí đốt Nord Stream có thể đã chết nhưng nhập khẩu LNG của EU từ Nga đã tăng 46% trong năm nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mỹ và EU tranh cãi về việc trục lợi khủng hoảng khí đốt

Song Minh |

Chênh lệch giá khí đốt giữa Mỹ và EU mang lại lợi nhuận khủng cho các công ty mua khí đốt của Mỹ và bán cho EU trong năm nay.

Thiệt hại mới nhất với đường ống Nord Stream

Song Minh |

Đường ống dẫn khí Nord Stream trong khi chưa thể hoạt động thì lại có diễn biến mới.

EU có phương án mới với Nga thay thế Nord Stream

Ngọc Vân |

Đường ống khí đốt Nord Stream có thể đã chết nhưng nhập khẩu LNG của EU từ Nga đã tăng 46% trong năm nay.