Thiệt hại mới nhất với đường ống Nord Stream

Song Minh |

Đường ống dẫn khí Nord Stream trong khi chưa thể hoạt động thì lại có diễn biến mới.

Ngày 9.11, E.ON - nhà điều hành mạng lưới năng lượng lớn nhất Châu Âu ở Đức - cho biết đã cắt gần như hoàn toàn giá trị cổ phần của mình trong Nord Stream 1 - phản ánh thiệt hại lớn với đường ống trong bối cảnh vẫn chưa thể hoạt động và nguyên nhân hư hại vẫn chưa được xác định.

Trong báo cáo 9 tháng, E.ON cho hay giá trị của 15,5% cổ phần - đang nằm trong quỹ hưu trí của công ty - giảm thêm 400 triệu euro (403 triệu USD) xuống 0,1 tỉ USD từ 0,5 tỉ USD vào cuối tháng 6.

"Một trong những lý do là sự không chắc chắn lớn hơn trong bối cảnh tình hình hiện tại và, kể từ ngày 26.9, nguyên nhân gây thiệt hại đối với cả hai đường ống của Nord Stream 1 vẫn chưa được làm rõ" - Reuters dẫn lời đại diện công ty E.ON cho biết.

Tin tức về việc điều chỉnh giá trị xuất hiện cùng với kết quả của E.ON trong 9 tháng đầu năm 2022, cho thấy lợi nhuận lõi đã điều chỉnh giảm 3% xuống còn 6,1 tỉ euro. Lợi nhuận ròng điều chỉnh cũng giảm 3% ở mức 2,1 tỉ euro.

E.ON vẫn đang mắc kẹt với triển vọng năm 2022, dự kiến ​​lợi nhuận lõi điều chỉnh từ 7,6 tỉ đến 7,8 tỉ euro và lợi nhuận ròng điều chỉnh từ 2,3 tỉ đến 2,5 tỉ euro.

Nord Stream 1 và Nord Stream 2 bị hư hại từ tháng 9, và các đường ống vận chuyển khí đốt quan trọng này đã trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt hơn giữa Nga và EU.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi sự cố với Nord Stream là hành động phá hoại.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

EU có phương án mới với Nga thay thế Nord Stream

Ngọc Vân |

Đường ống khí đốt Nord Stream có thể đã chết nhưng nhập khẩu LNG của EU từ Nga đã tăng 46% trong năm nay.

Thực hư về cái chết đáng ngờ của điều tra viên vụ nổ Nord Stream

Khánh Minh |

Thông tin về cái chết đáng ngờ của điều tra viên Thụy Điển dẫn đầu cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream lan truyền trên mạng.

Nga chỉ rõ động cơ vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga nói vụ phá hoại Nord Stream là để cắt đứt quan hệ năng lượng cùng có lợi giữa Nga và Châu Âu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

EU có phương án mới với Nga thay thế Nord Stream

Ngọc Vân |

Đường ống khí đốt Nord Stream có thể đã chết nhưng nhập khẩu LNG của EU từ Nga đã tăng 46% trong năm nay.

Thực hư về cái chết đáng ngờ của điều tra viên vụ nổ Nord Stream

Khánh Minh |

Thông tin về cái chết đáng ngờ của điều tra viên Thụy Điển dẫn đầu cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream lan truyền trên mạng.

Nga chỉ rõ động cơ vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga nói vụ phá hoại Nord Stream là để cắt đứt quan hệ năng lượng cùng có lợi giữa Nga và Châu Âu.