Thực hư về cái chết đáng ngờ của điều tra viên vụ nổ Nord Stream

Khánh Minh |

Thông tin về cái chết đáng ngờ của điều tra viên Thụy Điển dẫn đầu cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream lan truyền trên mạng.

Một tháng sau khi rò rỉ được phát hiện trong hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 từ Nga sang Đức, những thông tin đồn đoán về vụ việc tiếp tục lan truyền trên mạng.

Cư dân mạng cho biết, điều tra viên Thụy Điển dẫn đầu vụ việc đã chết.

Các bài đăng đề cập đến cái chết được cho là của "Erik Ollsen" đã lan truyền ở Pháp, Đức và Italia - Euronews cho hay và đã kiểm tra những thông tin này.

Bối cảnh

Vào ngày 26.9, bốn lỗ rò rỉ khí đốt khổng lồ đã được phát hiện trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga qua Biển Baltic đến Châu Âu.

Rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Thuỵ Điển
Rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Thuỵ Điển

Các nhà chức trách Thụy Điển cho biết "các vụ nổ" đã được phát hiện trước khi rò rỉ, khiến phương Tây cho rằng đây là hành động phá hoại.

Đến lượt mình, Nga nói vụ phá hoại Nord Stream là để cắt đứt quan hệ năng lượng cùng có lợi giữa Nga và Châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng đường ống Nord Stream bị hư hại do "hành động khủng bố".

"Các cơ quan tình báo của chúng tôi có bằng chứng cho thấy cuộc tấn công được các chuyên gia quân sự của Anh chỉ đạo và điều phối" - phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Thông tin sai lệch

Những tuyên bố sai sự thật về cái chết được cho là của điều tra viên chính người Thụy Điển "Erik Ollsen" lần đầu tiên xuất hiện trên Twitter bằng tiếng Hà Lan và kể từ đó lan sang Facebook, Twitter và Telegram.

Một bài đăng trên Facebook cho rằng Ollsen đã chết vì bị "ong đốt" và người này sẽ được "hỏa táng trong vòng vài giờ". Nhiều người dùng cho rằng Ollsen đã chết một cách đáng ngờ trước khi tiết lộ nguyên nhân thực sự của việc đường ống bị hư hại.

Nhưng các nhà chức trách Đan Mạch, Đức và Thụy Điển đều bác bỏ thông tin cho rằng có điều tra viên "Erik Ollsen" trong vụ việc.

Những thông tin sai sự thật về “Erik Ollsen” xuất hiện trên nhiều mạng xã hội khác nhau. Ảnh: Telegram
Những thông tin sai sự thật về “Erik Ollsen” xuất hiện trên nhiều mạng xã hội khác nhau. Ảnh: Telegram

Theo Cơ quan Công tố Thụy Điển, điều tra viên chính của vụ rò rỉ Nord Stream là "Mats Ljungqvist".

Cả chính quyền và cảnh sát Stockholm đều nói với AFP rằng họ không biết về bất kỳ cái chết đáng ngờ nào trong số các điều tra viên của Nord Stream.

"Không có công tố viên nào phụ trách vụ Nord Stream tên là Erik Olsson, đã chết do bị ong đốt" - một thông báo viết.

Giữa những thông tin sai lệch trên mạng, Erik Olsen - một chuyên gia người Na Uy về hệ sinh thái biển - cũng đã tuyên bố trên Twitter rằng ông không tham gia vào cuộc điều tra Nord Stream và "đang sống khoẻ".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga chỉ rõ động cơ vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga nói vụ phá hoại Nord Stream là để cắt đứt quan hệ năng lượng cùng có lợi giữa Nga và Châu Âu.

Nga tính bước tiếp theo sau công bố kết quả điều tra vụ Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga đang tính bước tiếp theo sau khi kết quả điều tra vụ Nord Stream cho thấy đường ống dẫn khí bị hư hại do "hành động khủng bố".

Nga công bố kết quả điều tra vụ nổ Nord Stream

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng đường ống Nord Stream bị hư hại do "hành động khủng bố", sau khi tập đoàn dầu khí Gazprom được phép kiểm tra đường ống Nord Stream.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nga chỉ rõ động cơ vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga nói vụ phá hoại Nord Stream là để cắt đứt quan hệ năng lượng cùng có lợi giữa Nga và Châu Âu.

Nga tính bước tiếp theo sau công bố kết quả điều tra vụ Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga đang tính bước tiếp theo sau khi kết quả điều tra vụ Nord Stream cho thấy đường ống dẫn khí bị hư hại do "hành động khủng bố".

Nga công bố kết quả điều tra vụ nổ Nord Stream

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng đường ống Nord Stream bị hư hại do "hành động khủng bố", sau khi tập đoàn dầu khí Gazprom được phép kiểm tra đường ống Nord Stream.