Đoàn công tác Bộ Công Thương làm việc với Quảng Ninh về cấp than cho điện

Ngọc Mai |

Ngày 13.11, Đoàn công tác Bộ Công Thương đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp, sử dụng than cho sản xuất điện trên địa bàn Quảng Ninh.

Hiện, trên địa bàn Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc đang tiến hành khai thác than theo 47 giấy phép.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã báo cáo về kết quả kiểm tra thực tế sản xuất kinh doanh của đoàn tại một số đơn vị ở các địa phương: Cẩm Phả, Hạ Long và Đông Triều. Qua kiểm tra, các đơn vị đều tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác kinh doanh than. Tình hình khai thác, chế biến, vận chuyển tiêu thụ than trái phép trên địa bàn tỉnh được kiểm soát chủ động và chặt chẽ. Các đơn vị ngành Than cũng đã nỗ lực cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện.

Đại diện TKV và Tổng Công ty Đông Bắc cũng đề nghị được tháo gỡ khó khăn về việc cấp phép thăm dò, khai thác than; cấp mới và gia hạn giấy phép khai thác; cho phép tiêu thụ các khoáng sản đi kèm….

Ông Trịnh Đức Duy - Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, Trưởng đoàn công tác Bộ Công Thương đánh giá cao những nỗ lực của Quảng Ninh trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn. Đề nghị tỉnh tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ các đơn vị thuộc TKV và Tổng công ty Đông Bắc ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh than trên địa bàn, cung cấp ổn định Than cho sản xuất điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đoàn công tác sẽ tiếp thu đầy đủ các đề nghị, kiến nghị tại buổi làm việc, báo cáo cơ quan chủ quản để sớm tháo gỡ cho các đơn vị ngành than.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - khẳng định Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, ổn định công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh than trên địa bàn, cung cấp than cho nhiệt điện; đồng thời tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ các đơn vị ngành than về giải phóng mặt bằng, thăm dò khoáng sản, xử lý môi trường, hoàn nguyên tại các mỏ.

Ngọc Mai
TIN LIÊN QUAN

Tường thuật phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 1.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, diễn ra phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Cuộc đời đơm hoa khi Công đoàn hết lòng vì người lao động

Ý Yên (thực hiện) |

Nguyễn Thị Thu Huyền, cây bút tự do sáng tác truyện ngắn “Kim chỉ và hoa”, đem đến làn gió mới vào “Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn.

Kỳ vọng về giải pháp thiết thực cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thu Cúc (Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) |

Là cán bộ Công đoàn chuyên trách, tôi kỳ vọng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đề ra giải pháp thiết thực cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tổ chức Công đoàn

HẠNH AN |

Chiều 30.11, tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) tổ chức Diễn đàn số 6 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”.

"Hoa khôi" bóng chuyền Thu Hoài: Tôi tiếc vì lỡ chuyến du học Anh

Nhóm PV |

Góc nhìn thể thao số 139 có buổi trò chuyện với vận động viên bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ nữ Vietinbank về cơ duyên cô đến với bóng chuyền như những dự định trong tương lai.

Chuyển tải yêu thương đến người lao động

Xuân Hùng |

Những ngày vừa qua, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa liên tiếp có các chuyến công tác xuống cơ sở gặp gỡ, động viên đoàn viên, người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống và hỗ trợ số tiền hơn 2,2 tỉ đồng. Đây là hoạt động thường xuyên và là một trong chuỗi hoạt động tiến tới Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng xin thôi việc

Hoàng Khôi |

UBND TP Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Sở Tư pháp.

TP Thủ Đức kẹt xe triền miên nhưng 4 dự án cầu đường làm mãi chưa xong

MINH QUÂN |

TPHCM – Mở rộng đường Lương Định Của, nút giao thông Mỹ Thủy, cầu ông Nhiêu, Vành đai 2 (từ cầu Gò Dưa đến Phạm Văn Đồng) là 4 dự án cầu, đường trọng điểm trên địa bàn TP Thủ Đức khởi công cách đây nhiều năm nhưng dang dở, chưa hẹn ngày về đích.