Chiêm ngưỡng những cổ vật nghìn năm tuổi được trưng bày tại Hải Phòng

Mai Dung |

Trải qua gần 10 thế kỷ, TP.Hải Phòng hiện còn lưu giữ và bảo tồn một hệ thống di sản văn hoá phong phú, đa dạng. Trong đó, có rất nhiều cổ vật - dấu ấn văn hóa nghệ thuật minh chứng tư duy, thẩm mỹ, óc sáng tạo và đôi tay khéo léo của tổ tiên qua từng vương triều, giai thời trong quá khứ.

Bảo tàng Hải Phòng vừa phối hợp Hội Cổ vật Hải Phòng tổ chức khai mạc trưng bày Chuyên đề “Cổ vật Việt Nam” nhằm giới thiệu tới công chúng sự đa dạng loại hình và độc đáo của cổ vật Việt Nam.
Bảo tàng Hải Phòng vừa phối hợp Hội Cổ vật Hải Phòng tổ chức khai mạc trưng bày Chuyên đề “Cổ vật Việt Nam” nhằm giới thiệu tới công chúng sự đa dạng loại hình và độc đáo của cổ vật Việt Nam.
Khoảng 200 cổ vật được trưng bày từ nay đến tháng 4.2024 đều là những hiện vật có bề dày về thời gian mang dấu ấn của lịch sử, đời sống xã hội từ văn hóa Đông Sơn tới quốc gia Đại Việt, minh chứng người Việt Nam từ ngàn xưa đã sáng tạo, kế thừa tinh hoa của các nền văn minh, tiếp thu chọn lọc yếu tố văn hóa ngoại sinh để phát triển, đạt thành tựu ở mọi lĩnh vực, khẳng định bản sắc một quốc gia độc lập, văn hiến. Trong ảnh là công cụ lao động bằng đá cách ngày nay 7.000-4.000 năm.
Khoảng 200 cổ vật được trưng bày từ nay đến tháng 4.2024 đều là những hiện vật có bề dày về thời gian mang dấu ấn của lịch sử, đời sống xã hội từ văn hóa Đông Sơn tới quốc gia Đại Việt, minh chứng người Việt Nam từ ngàn xưa đã sáng tạo, kế thừa tinh hoa của các nền văn minh, tiếp thu chọn lọc yếu tố văn hóa ngoại sinh để phát triển, đạt thành tựu ở mọi lĩnh vực, khẳng định bản sắc một quốc gia độc lập, văn hiến. Trong ảnh là công cụ lao động bằng đá cách ngày nay 7.000 - 4.000 năm.
fdfd
Hiện vật nồi làm từ đất nung có từ thế kỷ I trước công nguyên.
Trống đồng
Trống đồng trưng bày tại Bảo tàng Hải Phòng là hiện vật từ thế kỉ I-III.
dvđ
Triển lãm còn trưng bày nhiều cổ vật thuộc sở hữu tư nhân. Trong đó, nổi bật là giá tranh và đôi hạc làm từ gỗ sơn son từ thời Nguyễn của ông Bùi Xuân Vinh.
 ghn v
Ngoài ra, đôi nghê bằng gỗ sơn son thời Nguyễn của ông Bùi Xuân Vinh cũng được trưng bày tại Bảo tàng Hải Phòng.
Một số cổ vật làm bằng gốm hoa lam cũng tham gia trưng bày. Theo thông tin từ Bảo tàng Hải Phòng, gốm hoa lam còn gọi là gốm men trắng vẽ lam, xuất hiện từ thế kỷ XIV, phát triển mạnh vào thế kỷ XV - XVI với nhiều loại hình phong phú, đa dạng. Gốm hoa lam được xem là mảng màu rực rỡ trong bức tranh toàn cảnh của gốm Việt Nam.
Một số cổ vật làm bằng gốm hoa lam cũng tham gia trưng bày. Theo thông tin từ Bảo tàng Hải Phòng, gốm hoa lam còn gọi là gốm men trắng vẽ lam, xuất hiện từ thế kỷ XIV, phát triển mạnh vào thế kỷ XV - XVI với nhiều loại hình phong phú, đa dạng. Gốm hoa lam được xem là mảng màu rực rỡ trong bức tranh toàn cảnh của gốm Việt Nam.
cvb
Cặp thạp làm từ gốm hoa nâu từ thế kỷ XII đến XIV.
Cổ vật làm từ đồng với
Cổ vật làm từ đồng từ thế kỷ XVII - XVIII.
Ngoài 200 cổ vật trưng bày theo chuyên đề Cổ vật Việt Nam, tại Bảo tàng Hải Phòng có gian trưng bày cố định với khoảng 300 cổ vật, thu hút người dân đến tham quan hằng ngày.
Ngoài 200 cổ vật trưng bày theo chuyên đề Cổ vật Việt Nam, tại Bảo tàng Hải Phòng có gian trưng bày cố định với khoảng 300 cổ vật, thu hút người dân đến tham quan hằng ngày.
Các hiện vật có bề dày về thời gian mang dấu ấn của lịch sử, đời sống xã hội, minh chứng người Việt Nam từ xa xưa đã sáng tạo, kế thừa tinh hoa của các nền văn minh, tiếp thu chọn lọc yếu tố văn hóa ngoại sinh để phát triển, đạt thành tựu ở mọi lĩnh vực, khẳng định bản sắc một quốc gia độc lập, văn hiến. Trong ảnh là chân đèn làm bằng gốm men trắng có từ thời Trần (thế kỷ XIII - XIV).
Các hiện vật có bề dày về thời gian mang dấu ấn của lịch sử, đời sống xã hội, minh chứng người Việt Nam từ xa xưa đã sáng tạo, kế thừa tinh hoa của các nền văn minh, tiếp thu chọn lọc yếu tố văn hóa ngoại sinh để phát triển, đạt thành tựu ở mọi lĩnh vực, khẳng định bản sắc một quốc gia độc lập, văn hiến. Trong ảnh là chân đèn làm bằng gốm men trắng có từ thời Trần (thế kỷ XIII - XIV).
Đôi Nghê bằng đồng từ thời Mạc (thế kỷ XVI).
Đôi Nghê bằng đồng từ thời Mạc (thế kỷ XVI).
bfb
Mảng chạm long hổ hội (thời Lê, thế kỷ XVI - XVII).
Bảo tàng Hải Phòng hiện lưu trữ, trưng bày nhiều hiện vật từ thời Tiền Lê, thời Lý, thời Trần, thời Lê, thời Mạc, thời Nguyễn...Sự đa dạng loại hình và độc đáo của từng hiện vật thể hiện sâu sắc, rõ nét nền văn hóa Việt Nam.
Bảo tàng Hải Phòng hiện lưu trữ, trưng bày nhiều hiện vật qua các thời kỳ, từ thời Tiền Lê, thời Lý, thời Trần, thời Lê, thời Mạc, thời Nguyễn... Sự đa dạng loại hình và độc đáo của từng hiện vật thể hiện sâu sắc, rõ nét nền văn hóa Việt Nam.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương lên phương án bảo tồn hình tượng ống khói Nhà máy Sứ

Hoàng Khôi |

Ngày 28.11, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thứ 10 trong tháng 11 để xem xét báo cáo, đề xuất của các sở, ngành, đơn vị. Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chủ tịch TP Hải Phòng tiếp xúc Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam

Mai Dung |

Ngày 28.11, ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - tiếp xúc Đoàn đại biểu Công đoàn thành phố dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hình ảnh tại bến cảng gần 150 tuổi ở Hải Phòng chuẩn bị di dời

Mai Dung |

Cảng Hoàng Diệu là một trong ba bến cảng của cảng Hải Phòng, là bến cảng hàng đầu khu vực phía Bắc về khai thác các mặt hàng tổng hợp, hàng dự án công trình quốc gia. Tới đây, cảng Hoàng Diệu sẽ di dời để phục vụ các dự án theo quy hoạch TP Hải Phòng sau gần 150 năm hoạt động.

Đoàn viên, người lao động có hơn 2,889 triệu sáng kiến, làm lợi khoảng 163.724 tỉ đồng

Hà Anh (thực hiện) |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Việt Nam phát động ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN - cho biết:

Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn

Minh Hương |

Hà Nội - Ngày 30.11, tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn chuyên đề số 5 chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”.

Loạt sạp hàng ở các khu chợ sỉ tại TPHCM đóng cửa mùa cao điểm mua sắm

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Hiện đang vào mùa cao điểm mua sắm lớn nhất trong năm, nhưng tại nhiều khu chợ sỉ lớn ở TPHCM như chợ Bình Tây, chợ Tân Bình... hàng loạt sạp hàng phải đóng cửa vì vắng khách.

Gạo ST25 lần thứ 2 đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới

Đạt Phan |

Vượt qua 30 mẫu gạo của 10 quốc gia tham dự, gạo ST25 mang thương hiệu Gạo Ông Cua của Việt Nam chính thức đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới năm 2023.

2023 – thời của những “diễn viên triệu USD” Thái Hòa, Trấn Thành

Bình An |

Năm 2023 đánh dấu thành công và sự tỏa sáng của những diễn viên được mệnh danh “triệu USD” của phim Việt.

Hải Dương lên phương án bảo tồn hình tượng ống khói Nhà máy Sứ

Hoàng Khôi |

Ngày 28.11, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thứ 10 trong tháng 11 để xem xét báo cáo, đề xuất của các sở, ngành, đơn vị. Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chủ tịch TP Hải Phòng tiếp xúc Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam

Mai Dung |

Ngày 28.11, ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - tiếp xúc Đoàn đại biểu Công đoàn thành phố dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hình ảnh tại bến cảng gần 150 tuổi ở Hải Phòng chuẩn bị di dời

Mai Dung |

Cảng Hoàng Diệu là một trong ba bến cảng của cảng Hải Phòng, là bến cảng hàng đầu khu vực phía Bắc về khai thác các mặt hàng tổng hợp, hàng dự án công trình quốc gia. Tới đây, cảng Hoàng Diệu sẽ di dời để phục vụ các dự án theo quy hoạch TP Hải Phòng sau gần 150 năm hoạt động.