Chuyển tải yêu thương đến người lao động

Xuân Hùng |

Những ngày vừa qua, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa liên tiếp có các chuyến công tác xuống cơ sở gặp gỡ, động viên đoàn viên, người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống và hỗ trợ số tiền hơn 2,2 tỉ đồng. Đây là hoạt động thường xuyên và là một trong chuỗi hoạt động tiến tới Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Những chuyến đi nghĩa tình

Trong các ngày từ 17-23.11, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã thành lập các đoàn công tác do các đồng chí thường trực LĐLĐ tỉnh dẫn đầu đi thăm, trao hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ) và tặng quà cho nhiều đoàn viên khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Tại LĐLĐ huyện Hoằng Hóa, ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - trao hỗ trợ xây dựng 3 nhà MÂCĐ, số tiền 150 triệu đồng; trao quà cho 53 đoàn viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo số tiền 131 triệu đồng.

Tại LĐLĐ huyện Đông Sơn, ông Sơn trao hỗ trợ xây dựng 3 nhà MÂCĐ với số tiền 110 triệu đồng. Tại huyện Quảng Xương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao hỗ trợ xây MÂCĐ cho đoàn viên Lê Thu Hương, đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Quảng Thái, số tiền 40 triệu đồng; tặng quà cho 28 đoàn viên ốm đau số tiền 70 triệu đồng...

Tiếp tục chia sẻ với đoàn viên, người lao động khó khăn, làm cầu nối chuyển tải yêu thương đến đoàn viên, bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cùng đoàn công tác đã trao hỗ trợ 1 nhà MÂCĐ và tặng quà cho 31 đoàn viên gặp khó khăn, với tổng số tiền 124 triệu đồng tại huyện Hậu Lộc; tại huyện Thiệu Hóa, đoàn trao 1 nhà MÂCĐ và tặng quà cho 38 đoàn viên khó khăn, tổng số tiền 132 triệu đồng.

Tại Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Thanh Hóa, trao 2 nhà MÂCĐ và tặng quà cho 4 đoàn viên khó khăn, tổng số tiền 102 triệu đồng; tại Công đoàn Viên chức tỉnh Thanh Hóa, đoàn trao hỗ trợ nhà MÂCĐ với số tiền 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - đến TP Sầm Sơn trao quà cho 22 đoàn viên bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền 57 triệu đồng; tại Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, trao 243 suất quà với tổng số tiền 619 triệu đồng... Ngoài ra, ông Cảnh còn đến thăm hỏi, động viên từng hoàn cảnh khó khăn ở huyện miền núi Bá Thước, trao hỗ trợ hơn 80 triệu đồng.

Ông Mai Bá Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - đến 2 huyện biên giới là Mường Lát và Quan Hóa để thăm hỏi, trao hỗ trợ cho đoàn viên gặp khó khăn. Tại huyện Mường Lát, đoàn trao 5 nhà MÂCĐ và trao hỗ trợ cho 1 đoàn viên bị bệnh tật, với tổng số tiền 163 triệu đồng. Tại huyện Quan Hóa, đoàn công tác trao 1 nhà MÂCĐ và trao hỗ trợ cho 11 đoàn viên ốm đau, bị bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền 67 triệu đồng...

Quan tâm bằng hành động, việc làm cụ thể

Trao đổi với Lao Động, ông Võ Mạnh Sơn cho biết, các hoạt động trên nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động và hướng tới chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao hỗ trợ làm 26 nhà MÂCĐ và hỗ trợ cho 431 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, với tổng số tiền hơn 2,2 tỉ đồng.

Nhận được hỗ trợ xây dựng nhà ở và quà trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, các đoàn viên rất xúc động, bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến tổ chức Công đoàn. Các đoàn viên tin tưởng Đại hội Công đoàn toàn quốc sẽ thành công tốt đẹp, tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, mãi mãi là người bạn, người đồng hành tin cậy, là mái nhà chung tràn đầy chia sẻ và yêu thương của đoàn viên, người lao động.

“Để có được số tiền hơn 2,2 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn dịp này là một nỗ lực lớn của LĐLĐ tỉnh với quyết tâm tất cả vì người lao động. Đây là đợt hỗ trợ với số tiền lớn nhất từ trước đến nay và cũng là hoạt động hiện thực hóa nghị quyết Công đoàn tỉnh với phương châm chăm lo cho đoàn viên, người lao động phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực” - ông Võ Mạnh Sơn nói.

Trong 5 năm (2018 - 2023) LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ sửa chữa, làm mới gần 825 MÂCĐ với tổng số tiền 34,5 tỉ đồng, vượt 269,6% mục tiêu đề ra. Chương trình đã giúp nhiều công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn có mái ấm, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó lâu dài với công việc.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn việc làm hấp dẫn, lương cao cho người lao động về nước

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản… trở về có cơ hội tiếp cận với hàng nghìn việc làm hấp dẫn, lương cao.

Những món ăn có tên gọi dí dỏm trong Hội thi nấu bữa cơm gia đình của người lao động

Lục Tùng |

Nhiều món ăn trong bữa cơm gia đình được người lao độngAn Giang dí dỏm thành như câu chuyện chốn thiên thai.

Mong muốn sớm triển khai các thiết chế công đoàn và hỗ trợ người lao động mua nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG-HOÀNG TRUNG |

Ngày 30.11, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, 36 đại biểu đại diện cho hơn 820.000 đoàn viên công đoàn tỉnh Bình Dương đã ra Hà Nội để dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tường thuật phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 2.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Để ngày hội Công đoàn thêm ý nghĩa...

Kỳ Quan |

Trải qua 1 năm 2023 đầy khó khăn, nhưng các cấp Công đoàn huyện Cần Đước (tỉnh Long An) đã nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ). Thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn huyện Cần Đước đã sớm triển khai kế hoạch chăm lo cho ĐV, NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2024.

Mong các “thủ lĩnh Công đoàn” hòa mình vào cuộc sống người lao động

THANH TUẤN |

Cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ tại Gia Lai kỳ vọng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ bầu ra những “thủ lĩnh Công đoàn” năng động, nhiệt huyết, hiểu biết sâu sắc đời sống của công nhân lao động.

Áo xanh Công đoàn là trang phục đẹp nhất

THU TRÀ (thực hiện) |

“Về trang phục tôi không cần phải chuẩn bị gì vì chiếc áo màu xanh Công đoàn là chiếc áo đẹp nhất” - Bùi Công Cường sinh năm 1997, một trong ba đại biểu trẻ nhất của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chia sẻ về hành trang ra Hà Nội dịp đặc biệt này. Không chỉ với Cường, mà với đoàn viên, NLĐ nói riêng và xã hội nói chung, chiếc áo màu xanh của mỗi cán bộ Công đoàn đã trở nên thân thương, gần gũi.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động để thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn

PHƯƠNG ANH |

Trong những năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) được LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung các giải pháp thực hiện, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Hàng nghìn việc làm hấp dẫn, lương cao cho người lao động về nước

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản… trở về có cơ hội tiếp cận với hàng nghìn việc làm hấp dẫn, lương cao.

Những món ăn có tên gọi dí dỏm trong Hội thi nấu bữa cơm gia đình của người lao động

Lục Tùng |

Nhiều món ăn trong bữa cơm gia đình được người lao độngAn Giang dí dỏm thành như câu chuyện chốn thiên thai.

Mong muốn sớm triển khai các thiết chế công đoàn và hỗ trợ người lao động mua nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG-HOÀNG TRUNG |

Ngày 30.11, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, 36 đại biểu đại diện cho hơn 820.000 đoàn viên công đoàn tỉnh Bình Dương đã ra Hà Nội để dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.