Vỏ tôm, tép và tro, xỉ nhiệt điện than

KỲ QUAN |

Vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, khi đất nước bắt đầu “mở cửa”, con tôm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã đi tiên phong chinh phục các thị trường nước ngoài.

Trước đó, con tôm, con tép vốn rất dồi dào ở vùng ĐBSCL chỉ tô điểm cho bữa ăn của người dân nơi đây, có dư thừa thì làm mắm, phơi khô… để tiêu dùng nội địa. Con tôm ĐBSCL chinh phục được thị trường nước ngoài, nhiều nhà máy sản xuất tôm đông lạnh mọc lên ở vùng ĐBSCL, kích thích sự phát triển ngành nuôi và chế biến tôm xuất khẩu. 

Nhưng lúc ấy một vấn đề làm đau đầu lãnh đạo các nhà máy chế biến tôm, đó là: Xử lý vỏ tôm, vỏ tép thải ra trong quá trình chế biến tôm. Loại phế phẩm này giàu đạm, mau ươn thối, chỉ sau 12 giờ là hôi thối, dòi lúc nhúc… Chế biến được 1 tấn tôm thành phẩm, nhà máy thải ra cũng chừng ấy phế phẩm, mà nếu xử lý không kịp sẽ làm hôi thối cả một khu vực. Chuyện các nhà máy bị các hộ dân sống chung quanh kiện thưa do vỏ tôm hôi thối xảy ra như cơm bữa. Cách xử lý của các nhà máy là: Đổ dầu đốt hủy vỏ tôm hoặc chở đi đổ ở đâu đó. Nhà máy Chế biến thủy sản Long An nằm gần sông Vàm Cỏ Tây, nên cứ đêm đến là cho xe chở vỏ tôm lén đổ xuống sông. Nhưng một thời gian cũng bị phát hiện và bị phạt…

Đang lúc bế tắc thì có người làm thử và thành công khi dùng vỏ tôm, tép cho vịt ăn, nhất là vịt đẻ, cho trứng rất tốt nhờ vỏ tôm có nhiều can xi. Nhiều người nuôi cá cũng thử dùng vỏ tôm cho sinh dòi làm thức ăn cho cá, cũng cho kết quả khả quan. Vỏ tôm bắt đầu được “bán như cho”, giúp các nhà máy khắc phục ô nhiễm, vừa không mất chi phí xử lý như trước. Từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, khi có khách hàng nước ngoài mua sản phẩm chitin (dùng trong ngành dược) được chiết xuất từ vỏ tôm, thì loại phế phẩm này trở nên “đắt như tôm tươi”, người ta tranh giành nhau mua, giá bán liên tục được đẩy lên. Nhiều nhà máy chỉ cần sản xuất hòa vốn, lời phần phụ phẩm vỏ tôm là đạt yêu cầu…

Các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) ở ĐBSCL đang điêu đứng vì tro, xỉ than thải ra phải đổ đống, choáng hết diện tích, gây ô nhiễm môi trường. Hai NMNĐ ở Duyên Hải (Trà Vinh) đang “ôm” khoảng 1,6 triệu tấn tro, xỉ. Trong khi đó, ở các tỉnh phía Bắc, tro xỉ các NMNĐ được tận dụng hầu hết - bán để làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng… Còn ở ĐBSCL, người ta còn phải chờ “cơ sở pháp lý” mới dám sử dụng tro xỉ các NMNĐ để làm gạch không nung, san lấp mặt bằng… Trong khi nhu cầu cát cho san lấp mặt bằng, gạch cho xây dựng ở ĐBSCL là vô cùng lớn. Có thể thấy trước, nay mai khi đã có “cơ sở pháp lý”, người ta sẽ mua giành mua giật tro, xỉ các NMNĐ ở ĐBSCL để sản xuất gạch không nung, để san lấp mặt bằng. Khi ấy, số phận của tro, xỉ các NMNĐ sẽ giống như vỏ tôm, vỏ tép ngày nào.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.