Tiếp nhận hơn 547 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện

ĐỖ LY |

Từ ngày 13.12 - 19.12.2018, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động (Quỹ Tấm lòng vàng) nhận được hơn 547 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.

Nhiều bạn đọc (BĐ) chung tay ủng hộ các hoạt động chung của quỹ như: BĐ Lê Đức Anh ủng hộ 175.000 đồng. BĐ giấu tên ủng hộ 81.000 đồng. BĐ Đỗ Lê Thanh Toàn ủng hộ 81.000 đồng. BĐ Lê Quỳnh Tâm Linh ủng hộ 20.000 đồng. BĐ Nguyễn Ngọc Vinh Hoa ủng hộ 50.000 đồng.

BĐ giấu tên ủng hộ 60.000 đồng. BĐ Đào Nguyên Tuyết Trâm ủng hộ 500.000 đồng. BĐ Nguyễn Thị Chanh ủng hộ 52.000 đồng. BĐ Bùi Lê Thắng ủng hộ 100.000 đồng. BĐ Dương Thanh Hiền ủng hộ 100.000 đồng. BĐ giấu tên ủng hộ 20.000 đồng. BĐ Trần Ngọc Hải ủng hộ 200.000 đồng. BĐ giấu tên ủng hộ 50.000 đồng. BĐ Nguyễn Thị Hoài ủng hộ 620.000 đồng.

Cùng chia sẻ với các cảnh đời khó khăn, BĐ giấu tên ủng hộ 500.000 đồng tới cảnh đời LD18154. BĐ Phan Hoàng Dũng và Lê Thị Hồng Vân ủng hộ 2.000.000 đồng cho cảnh đời LD18154. BĐ giấu tên ủng hộ 200.000 đồng cho cảnh đời LD18156. BĐ Phạm Tuấn Anh ủng hộ 950.000 đồng cho cảnh đời LD18155. BĐ Nguyễn Đình Phi ủng hộ 300.000 đồng cho cảnh đời LD18154; ủng hộ 150.000 đồng cho cảnh đời LD18155; ủng hộ 150.000 đồng cho cảnh đời LD18156. BĐ Trần Dũng Sỹ ủng hộ 3.000.000 đồng cho bà Vũ Thị Kết ở Trường TH VN - Cu Ba; ủng hộ 3.000.000 đồng cho ông Hoàng Quý Hiển ở Trường TH VN - Cu Ba. BĐ Hoàng Thị Thu Hà ủng hộ 1.000.000 đồng cho cảnh đời LD18156. BĐ giấu tên ủng hộ 180.000 đồng chị Nguyễn Thị Dung ở Hải Dương.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai ủng hộ 63.910.000 đồng hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai bão lũ. Hiệp hội Văn hóa du lịch Công đoàn Việt Nam ủng hộ 20.000.000 đồng cho chương trình “Tết Sum Vầy” 2019 .

Chương trình xây dựng và mở rộng Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh được Tổng LĐLĐVN phát động, kêu gọi sự ủng hộ đến nay tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước như: LĐLĐ tỉnh Đồng Nai ủng hộ 450.123.000 đồng .

Quỹ Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ và đồng hành cùng quỹ trong các chương trình từ thiện. Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình và các hoạt động thiện nguyện sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ các hoạt động thiện nguyện xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1240001122556. 


ĐỖ LY
TIN LIÊN QUAN

Tết sum vầy hướng tới những NLĐ nghèo cả nước

T.VƯƠNG |

Chương trình tặng quà tết cho công nhân nhân dịp Tết Nguyên đán được thực hiện từ những năm 2000 đến năm 2014 được lấy tên là “Tết sum vầy” và từ đấy đến nay, chương trình được tổ chức trên khắp các tỉnh, thành phố.

Lời khẩn cầu của người mẹ có con 8 tuổi bị bệnh u não

ÁI VÂN |

Chị Nguyễn Thị Toản (mẹ của bé Nguyễn Thị Mỹ Duyên) cũng không biết giọng nói của con còn xuất hiện được bao nhiêu ngày nữa khi sự sống của con chỉ trông vào những đồng tiền dành dụm mỗi ngày.

Sẻ chia cùng các hoạt động từ thiện

TRẦN VƯƠNG - ĐỖ LY |

Mới đây, tại Hà Nội, bà Trần Thị Mai Hương (trái ảnh) - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa - Du lịch Công đoàn Việt Nam đã trao 20 triệu đồng tới Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng để ủng hộ các hoạt động từ thiện. Đây là số tiền của các thành viên trong Hiệp hội cùng quyên góp, thể hiện tinh thần sẻ cơm, nhường áo tới những cảnh đời khó khăn cùng những hoạt động ý nghĩa mà Quỹ Tấm lòng vàng đang triển khai.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Tết sum vầy hướng tới những NLĐ nghèo cả nước

T.VƯƠNG |

Chương trình tặng quà tết cho công nhân nhân dịp Tết Nguyên đán được thực hiện từ những năm 2000 đến năm 2014 được lấy tên là “Tết sum vầy” và từ đấy đến nay, chương trình được tổ chức trên khắp các tỉnh, thành phố.

Lời khẩn cầu của người mẹ có con 8 tuổi bị bệnh u não

ÁI VÂN |

Chị Nguyễn Thị Toản (mẹ của bé Nguyễn Thị Mỹ Duyên) cũng không biết giọng nói của con còn xuất hiện được bao nhiêu ngày nữa khi sự sống của con chỉ trông vào những đồng tiền dành dụm mỗi ngày.

Sẻ chia cùng các hoạt động từ thiện

TRẦN VƯƠNG - ĐỖ LY |

Mới đây, tại Hà Nội, bà Trần Thị Mai Hương (trái ảnh) - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa - Du lịch Công đoàn Việt Nam đã trao 20 triệu đồng tới Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng để ủng hộ các hoạt động từ thiện. Đây là số tiền của các thành viên trong Hiệp hội cùng quyên góp, thể hiện tinh thần sẻ cơm, nhường áo tới những cảnh đời khó khăn cùng những hoạt động ý nghĩa mà Quỹ Tấm lòng vàng đang triển khai.