Tết sum vầy hướng tới những NLĐ nghèo cả nước

T.VƯƠNG |

Chương trình tặng quà tết cho công nhân nhân dịp Tết Nguyên đán được thực hiện từ những năm 2000 đến năm 2014 được lấy tên là “Tết sum vầy” và từ đấy đến nay, chương trình được tổ chức trên khắp các tỉnh, thành phố.

Những năm gần đây, chương trình làm ấm lòng hàng nghìn CNLĐ, đặc biệt với những người có hoàn cảnh khó khăn với tổng chi các nguồn vận động về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng hàng tỉ đồng. Bên cạnh đó là hàng nghìn chiếc vé xe nghĩa tình hỗ trợ CNLĐ xa quê về ăn tết, nhiều ngày hội, hàng vạn món quà sưởi ấm tấm lòng của CNLĐ.

Cho đến nay, chương trình đã giúp đỡ hàng chục triệu lượt CNLĐ, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vui tết, đón xuân, góp phần nhân lên truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc.

Mùa xuân Kỷ Hợi đang đến thật gần, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng phát động chương trình hướng về CNLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ từ cộng đồng xã hội. Sự chia sẻ của quý vị là cùng chung tay góp phần vào việc quyên góp kinh phí giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ cùng CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, những CNLĐ vùng lũ bị thiệt hại nặng nề do thiên tai…

Quỹ Tấm lòng vàng tiếp tục làm chiếc cầu nối để những tấm lòng nhân ái hỗ trợ các gia đình, CNLĐ bị thiệt hại do lũ quét, lũ ống, hỗ trợ tặng sổ tiết kiệm, sửa nhà, sửa trường học, giúp đỡ các gia đình công nhân và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ các hoạt động thiện nguyện xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại VietinBank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1240001122556.

T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

CĐ Gia Lai: Tổ chức Tết Sum vầy năm 2019 cho công nhân, người lao động

ĐÌNH VĂN |

Mỗi độ Tết đến, xuân về, các cấp công đoàn lại tổ chức “Tết Sum vầy” cho Công nhân lao động (CNLĐ). Đây là hoạt động chia sẻ và kết nối mang mùa xuân ấm áp đến với hàng triệu đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ).

Kết thúc chương trình nhắn tin "Tết Sum vầy" tới CNLĐ vùng lũ

Vương Trần |

Sau 2 tháng vận động sự ủng hộ, chia sẻ, hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Mậu Tuất, chương trình nhắn tin “Tết Sum vầy” tới CNLĐ vùng lũ đã kết thúc với nhiều sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm.

“Không thể phụ lòng khi Công đoàn đã lo cho một cái Tết sum vầy”

NHÓM PV |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, năm nay, người lao động (NLĐ) trong các khu công nghiệp (KCN) trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết đúng thời hạn và đông đủ hơn mọi năm.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

CĐ Gia Lai: Tổ chức Tết Sum vầy năm 2019 cho công nhân, người lao động

ĐÌNH VĂN |

Mỗi độ Tết đến, xuân về, các cấp công đoàn lại tổ chức “Tết Sum vầy” cho Công nhân lao động (CNLĐ). Đây là hoạt động chia sẻ và kết nối mang mùa xuân ấm áp đến với hàng triệu đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ).

Kết thúc chương trình nhắn tin "Tết Sum vầy" tới CNLĐ vùng lũ

Vương Trần |

Sau 2 tháng vận động sự ủng hộ, chia sẻ, hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Mậu Tuất, chương trình nhắn tin “Tết Sum vầy” tới CNLĐ vùng lũ đã kết thúc với nhiều sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm.

“Không thể phụ lòng khi Công đoàn đã lo cho một cái Tết sum vầy”

NHÓM PV |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, năm nay, người lao động (NLĐ) trong các khu công nghiệp (KCN) trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết đúng thời hạn và đông đủ hơn mọi năm.