Tặng quà tới thầy và trò vùng ATK Tuyên Quang

B.D |

Ngày 18.11, tại điểm trường thôn Lập Binh, xã Bình Yên thuộc vùng ATK của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang – nơi ở và làm việc của các cơ quan Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ thời kỳ 1947-1954, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, nhà máy Z113 đã tổ chức tặng quà và bàn giao công trình cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân chơi… tới thầy và trò Trường Mầm non – Tiểu học Bình Yên và điểm trường thôn Lập Binh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thành – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định: Đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Hướng về ATK Tuyên Quang bằng hành động ý nghĩa, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Ban liên lạc hưu trí Văn phòng Chính phủ đã cùng các đơn vị, doanh nghiệp như Quỹ TLV Lao Động, Nhà máy Z113, Công ty máy tính CMS chung tay qua những hoạt động hỗ trợ ý nghĩa như: Hỗ trợ xây dựng cổng trường, hàng rào bảo vệ, nhà vệ sinh, đổ bê tông sân đường cho trường mầm non, tiểu học, tặng máy tính, máy in, vở viết, quần áo đồng phục, máy bơm nước… với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 250 triệu đồng. 

Chia sẻ một phần khó khăn với học sinh vùng ATK, Quỹ TLV Lao Động đã quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng, giúp Trường Mầm non Bình Yên xây dựng khu sân chơi có mái che cho trẻ em và tặng 2.000 cuốn vở viết tới học sinh tiểu học Bình Yên.

Ông Ma Văn Kết – Bí thư Đảng ủy xã Bình Yên cho biết: Bình Yên là xã thuần nông thuộc diện nghèo của huyện, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 81% dân số toàn xã. Những năm qua, cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ đã hỗ trợ xã xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa thôn bản, lớp học, hỗ trợ trang thiết bị làm việc cho UBND xã, hỗ trợ đời sống cho nhân dân trên địa bàn xã… 

“Những món quà hôm nay Văn phòng Chính phủ, Quỹ TLV Lao Động, Nhà máy Z113, Công ty máy tính CMS trao tặng hết sức có ý nghĩa với cấp ủy, chính quyền, nhà trường và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã. Những món quà này không chỉ giúp địa phương giảm bớt khó khăn mà còn là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao đối với cán bộ, công chức xã, giáo viên, học sinh địa phương, đặc biệt là Ngày Kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam đang đến gần”, ông Ma Văn Kết nói.

Một số hình ảnh các đơn vị tặng quà tới thầy, trò Bình Yên:

 Sân chơi có mái che được hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng từ Quỹ TLV Lao Động
 Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Quỹ TLV Lao Động tặng quà, đồng phục tới học sinh Tiểu học Bình Yên
 Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Công ty máy tính CMS tặng máy tính và máy in tới UBND xã Bình Yên
 Đại diện Quỹ TLV Lao Động và Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ tặng vở viết tới học sinh tiểu học
Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các nhà tài trợ tặng quà tới đội văn nghệ nhà trường 

Tin bài liên quan

 


B.D
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.