Quỹ Tấm Lòng Vàng trao 300 triệu đồng hỗ ngư dân bị thiệt hại do tàu lạ tấn công và thiên tai

Phương Ánh |

Hơn 150 đại biểu dự Đại hội Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam nhắn tin hưởng ứng chương trình "Triệu con tim vì Tổ quốc". Sáng nay (24.6), tại Đại hội Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam (NĐNC) lần thứ I, đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch HĐQL Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng đã trao 300 triệu đồng từ nguồn chương trình "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân HOàng Sa, Trường Sa" hỗ trợ cho ngư dân và các chủ tàu bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, đập phá cướp tài sản cũng như những tàu của bà con ngư dân bị thiệt hại do thiên tai với mức trao 50 triệu đồng mỗi trường hợp.

Thời gian vừa qua, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, tấn công, phá hủy tài sản, ngư lưới cụ... Để giúp đỡ và động viên các ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển, đồng chí Đặng Ngọc Tùng đã trao hỗ trợ 300 triệu đồng tới 3 chủ tàu bị thiệt hại do bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, đập phá cướp tài sản và 3 chủ tàu của ngư dân Quảng Ngãi bị thiệt hại do thiên tai.

Cụ thể, là trường hợp tàu của ông Đặng Tằm (số hiệu QNg 90281 TS): 50 triệu đồng; tàu của ông Nguyễn Văn Tẩn (số hiệu QNg 95431 TS): 50 triệu đồng và tàu của ông Võ Văn Hải (số hiệu QNg 90732 TS): 50 triệu đồng. Cả 3 tàu trên đều thuộc Nghiệp đoàn Nghề cá Bình Châu - Bình Sơn - Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá gây thiệt hại từ 300 đến 400 triệu đồng.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng trao tiền hỗ trợ cho các chủ tàu bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, đập phá tài sản 

Ba chủ tàu khác gồm tàu của ông Nguyễn Thanh Hùng, ông Trần Minh Cảnh và ông Phạm Trí Thức cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng trong lần này nhằm giúp các chủ tàu khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây nên.

Cũng nhân dịp này, hơn 150 đại biểu tham dự Đại hội đã đứng dậy nhắn tin với cú pháp TCT gửi 1407 hưởng ứng chương trình “Triệu con tim vì Tổ quốc” do Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động phát động.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng cùng các đại biểu nhắn tin ủng hộ Chương trình "Triệu con tim vì Tổ quốc".

Chương trình “Triệu con tim vì Tổ quốc” do Quỹ Tấm Lòng Vàng (TLV) Lao Động, Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) và Công ty cổ phần Truyền thông Power (Power) khởi  động từ 15.6-14.8.2015, kêu gọi CNVCLĐ cả nước và mọi người dân cùng nhắn tin ủng hộ qua Cổng Thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400, đầu số 1407.

Theo đó, với mỗi tin nhắn từ điện thoại di động với cú pháp TCT gửi đến 1407, mỗi người đã góp phần huy động tài chính ủng hộ lực lượng hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân - những người đã và đang ngày đêm kiên cường bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại biểu tham dự Đại hội nhắn tin hưởng ứng chương trình "Triệu con tim vì Tổ quốc" 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh về tính phức tạp của tình hình biển Đông, đặc biệt việc Trung Quốc ngang nhiên đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá ngay cả trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta, vô cớ rượt đuổi, đập phá, cướp bóc, ngăn cản ngư dân ta khai thác trên biển.

Trong bối cảnh đó, đồng chí Đặng Ngọc Tùng đánh giá cao về hệ thống NĐNC với việc tập hợp, giúp đỡ, che chở cho đoàn viên, ngư dân khi họ gặp nạn trên biển, tạo điều kiện cho con em ngư dân đến trường, để cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Đồng chí cũng chỉ đạo thêm trong thời gian tới các cấp NĐNC cần phối hợp tốt với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng như hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, bộ đội biên phòng… để bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân, đoàn viên NĐNC trên biển. 

Tin bài liên quan

 

Phương Ánh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Nữ công nhân 14 năm chưa được đón giao thừa cùng gia đình: "Chồng con tôi đã quen"

Bảo Hân |

Do đặc thù công việc hoặc hoàn cảnh riêng, nhiều người lao động đã đi làm ngay từ mồng 1 Tết - ngày mà nhiều người cùng gia đình đi chúc Tết người thân, họ hàng, bạn bè.

Chuyến hàng đầu tiên của năm mới qua cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều người đã làm các thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị.

Trời nắng nóng, đông nghịt người viếng chùa ngày đầu năm mới

PHONG LINH |

Mặc dù thời tiết nắng nóng trong ngày đầu năm mới nhưng rất đông người dân đã đến cầu may tại Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam.