Giữ lửa hành trình trao đi những điều tử tế

Phạm Dung |

Tiếp nối hành trình lan toả tinh thần “tương thân tương ái” bền bỉ trong suốt gần 30 năm qua, trong năm 2022, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng (Quỹ Tấm Lòng Vàng) để lại dấu ấn sâu sắc với hàng loạt hoạt động từ thiện ý nghĩa, có tầm ảnh hưởng lớn, thể hiện vị thế, vai trò của một quỹ từ thiện uy tín.

Nối những bờ vui trên vùng châu thổ Cửu Long

Trường Long là một trong những xã nghèo nằm ở vùng sâu, vùng xa của huyện Phong Điền, giáp ranh với huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Người dân nơi đây quanh năm chủ yếu sống bằng nghề trồng cây ăn trái và chăn nuôi. Thế nhưng, do đường sá, cầu đường đi lại rất khó khăn nên con cá, mớ rau, củ quả… của bà con thường rơi vào tình trạng bị thương lái ép giá với lý do “di chuyển không thuận lợi”. Bao đời nay, việc có được những cây cầu kiên cố bắc qua sông là mong ước của nhiều người dân nghèo nơi đây.

Trước nhu cầu bức thiết của người dân, tháng 5.2022, UBND huyện Phong Điền đã phối hợp với LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức khởi công công trình xây mới và nâng cấp 3 cây cầu giao thông nông thôn với tổng kinh phí gần 1,5 tỉ đồng. Và chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, sáng ngày 24.8.2022, Quỹ Tấm Lòng Vàng đã cùng với địa phương tổ chức khánh thành 3 chiếc cầu, giúp giải quyết nhu cầu đi lại của người dân vùng sâu, vùng xa ở vùng sông nước Cửu Long.

Ông Đặng Văn Ngà (87 tuổi, xã Trường Long, huyện Phong Điền) cho biết: Gần 3 tháng từ khi khởi công, ngày nào ông cũng đi qua khu vực xây cầu để xem công trình thi công đến đâu. Không chỉ ông mà nhiều người dân nơi đây đều mong ngóng từng ngày cây cầu đi vào hoạt động. Giờ đây, người dân đã chính thức được lưu thông trên cầu mới, việc vận chuyển hàng hóa, đi lại của bà con nơi đây thuận tiện hơn rất nhiều.

“Những người già như chúng tôi nay mai cũng không còn nữa nhưng thế hệ trẻ sau này rất cần những cây cầu để phát triển đời sống người dân xứ này” - ông Ngà chia sẻ.

Không lâu sau đó, ngày 26.9.2022, trong chuyến tiếp xúc cử tri tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng LĐLĐVN trực tiếp đi xe máy đến khảo sát thực tế tình trạng xuống cấp của tuyến đường giao thông nông thôn ở phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ. Từ phản ánh của cử tri, cũng như khảo sát thực tế, Hội đồng quản lý Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đã quyết định tài trợ xây dựng tuyến đường Kênh Xáng Nàng Mau II tại phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ và Cầu Chữ Y Kênh Đường Gỗ tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang với tổng kinh phí gần 7 tỉ đồng.

Những ngày đầu năm 2023, người dân 2 xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) và xã Xuân Thắng (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) không giấu được phấn khởi khi công trình Cầu Kênh A7 do Quỹ Tấm Lòng Vàng tài trợ đã hoàn thành tất cả các hạng mục và sẵn sàng khánh thành phục vụ nhu cầu đi lại của người dân 2 xã ngay trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chỉ trong năm 2022, Quỹ Tấm Lòng Vàng đã vận động và đầu tư nhiều công trình giao thông nông thôn tại vùng ĐBSCL với tổng kinh phí lên đến hơn 10 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ Tấm Lòng Vàng tài trợ hơn 7 tỉ đồng.

Viết tiếp ước mơ đến trường của thầy trò vùng sâu vùng xa

Không còn cảnh phải học trong nhà tôn dột nát, thiết bị hư hỏng, giờ đây, thầy và trò điểm trường thôn Sáng Pao, Trạm Tấu, Yên Bái đã được dạy học trong những dãy phòng học khang trang với đầy đủ thiết bị vừa được khánh thành hồi tháng 7.2022.

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của thầy trò điểm trường vùng cao, năm 2022, Quỹ Tấm Lòng Vàng đã xây dựng 2 điểm trường ở Cao Bằng, Yên Bái: điểm trường thôn Sáng Pao, Trạm Tấu, Yên Bái và điểm trường Mầm non tại xã Cần Nông huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng. Hai công trình có ý nghĩa rất lớn giúp cô trò yên tâm học tập và tiếp tục "bám" các điểm cao mang con chữ đến với con em đồng bào dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Bắc - Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú, Tiểu học và THCS xã Xà Hồ - cho biết: “Điểm trường Sáng Pao được đưa vào sử dụng giúp nhà trường và các học sinh bớt nhiều vất vả. Chất lượng học vì thế được nâng cao rất nhiều”.

Không dừng lại ở đó, cuối tháng 7.2022, Quỹ Tấm Lòng Vàng tài trợ 2,2 tỉ đồng để cùng các nhà hảo tâm khác xây dựng công trình nhà nội trú cho giáo viên, công chức, viên chức lao động vùng sâu vùng xa ở xã Hương Liên với tổng vốn đầu tư hơn 2,76 tỉ đồng được khánh thành đưa vào sử dụng.

Niềm vui của các đại biểu và cô trò điểm trường Phiêng Pán trong ngày khánh thành, bàn giao công trình. Ảnh: NGUYỄN TÙNG
Niềm vui của các đại biểu và cô trò điểm trường Phiêng Pán trong ngày khánh thành, bàn giao công trình. Ảnh: NGUYỄN TÙNG

Chia sẻ niềm vui trong những ngày đầu năm mới 2023, ông Phan Thanh Lê - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Liên, xã Hương Khê, Hà Tĩnh - phấn khởi cho biết, sau gần một năm đưa vào sử dụng, công trình nhà nội trú cho giáo viên, công chức, viên chức ở xã Hương Liên đã khẳng định được ý nghĩa to lớn, thiết thực khi được Quỹ Tấm Lòng Vàng đầu tư xây dựng.

“Những người được nhận phòng ở nội trú rất phấn khởi, người khỏe, đẹp ra vì không còn phải vất vả đi về xa nhà giữa nắng gió, rét mướt như trước đây nữa. Thực sự chúng tôi rất cảm ơn Quỹ Tấm Lòng Vàng cùng với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối, tài trợ đầu tư xây dựng công trình ý nghĩa này” - ông Lê bày tỏ.

Công trình có diện tích xây dựng 362m2 trên khuôn viên 1.678m2 gồm có 10 phòng ở, trong đó 4 phòng khép kín; 1 phòng bếp, 2 phòng tắm và khu nhà vệ sinh chung gồm 2 phòng vệ sinh nam, 2 phòng vệ sinh nữ. 22 người là giáo viên, nhân viên trạm y tế xã, công chức xã được bố trí ở nội trú và bán trú. Trong đó, có 11 người xa nhà được ở nội trú.

Nhà cách trường 60km, thầy Đinh Hồng Quân (30 tuổi, trú huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) công tác tại Trường Tiểu học Hương Liên đã từng phải đi lại rất khó khăn. Nay có nhà nội trú, thầy Quân cũng như nhiều thầy cô khác đỡ vất vả, yên tâm công tác tốt hơn.

Trên đây chỉ là số ít trong số rất nhiều những công trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn tốt đẹp được thực hiện thông qua nguồn tài trợ từ Quỹ Tấm Lòng Vàng kể từ thời điểm thành lập năm 1996 đến nay. Chỉ riêng trong năm 2022, Báo Lao Động và Quỹ Tấm Lòng Vàng tiếp tục tổ chức nhiều chương trình xã hội từ thiện, huy động sự tham gia của cộng đồng. Tính đến ngày 30.11.2022, tổng thu của quỹ đạt 32,7 tỉ đồng, tổng chi 29,5 tỉ đồng. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Quỹ Tấm Lòng Vàng vận động được gần 4.000 suất quà Tết cho đến thời điểm hiện tại. Quỹ vẫn đang tiếp tục vận động để góp phần mang lại cái Tết đủ đầy hơn cho người lao động, những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Trao đi những điều tử tế. Trao đi là nhận lại”. Đó là điều mà Quỹ Tấm Lòng Vàng đã, đang và sẽ làm trong suốt hành trình của mình.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành 3 cây cầu từ Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng: Những cây cầu san sẻ, hạnh phúc, niềm vui

Mai Hương - Thành Nhân |

Ngày 24.8, tại Cần Thơ, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng thuộc Tổng LĐLĐVN phối hợp với địa phương tổ chức lễ khánh thành 3 cây cầu tại huyện Phong Điền và khởi công xây dựng cầu Kênh A7 (xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ).

Cần Thơ: Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Lao Động khởi công xây dựng cầu Kênh A7

Hương Nhân |

Cần Thơ - Trưa ngày 24.8, cây cầu Kênh A7 thuộc địa phận xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã chính thức được khởi công xây dựng. Tham dự Lễ khởi công cầu Kênh A7 có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Phan Văn Anh - Phó Tổng LĐLĐ Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển; Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cờ Đỏ cùng người dân xã Thới Hưng.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động khánh thành 3 cầu tại TP Cần Thơ

Nhân Hương |

Cần Thơ - Sáng ngày 24.8, 3 cây cầu ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ do Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nhịp cầu nối đôi bờ quê hương, người dân Cần Thơ thỏa ước mơ

HƯƠNG MAI |

Câu chuyện xây cầu chưa bao giờ là cũ với những hộ dân sinh sống ở vùng sông nước TP.Cần Thơ. Thời gian qua, Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động (Tổng LĐLĐVN) đã phối hợp với Báo Lao Động xây dựng những cây cầu mới giúp việc đi lại của người dân ở một số huyện vùng sâu vùng xa như Cờ Đỏ,  Phong Điền, Thới Lai đi lại thuận tiện và dễ dàng hơn.

Những nhịp cầu đem hy vọng về tương lai sáng tươi

Hương Mai |

Hơn chục năm qua, người dân vùng sâu xã Trường Long phải chịu cảnh đi lại vất vả vì giao thông huyện Phong Điền, TP Cần Thơ vẫn còn lắm khó khăn. Nay được Quỹ Xã hội từ Thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam (LĐLĐVN) và Báo Lao Động khởi công xây dựng cầu mới là Trà Ếch, Ba Bích và Đìa Muồng, người dân hai bên bờ vui mừng khôn xiết.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động xây dựng 3 cầu tại TP.Cần Thơ

Nhóm PV |

Sáng 4.5, UBND huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) phối hợp với LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công công trình xây mới và nâng cấp 3 cây cầu do Quỹ Xã hội Từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ. Dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

Ống hút gạo, bột tía tô: Từ hẻm nhỏ bước ra đại lộ

KHÁNH LINH - NGỌC LÊ |

Nỗ lực của các start-up trẻ đã góp phần đưa nông sản Việt Nam ra với thị trường thế giới.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Khánh thành 3 cây cầu từ Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng: Những cây cầu san sẻ, hạnh phúc, niềm vui

Mai Hương - Thành Nhân |

Ngày 24.8, tại Cần Thơ, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng thuộc Tổng LĐLĐVN phối hợp với địa phương tổ chức lễ khánh thành 3 cây cầu tại huyện Phong Điền và khởi công xây dựng cầu Kênh A7 (xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ).

Cần Thơ: Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Lao Động khởi công xây dựng cầu Kênh A7

Hương Nhân |

Cần Thơ - Trưa ngày 24.8, cây cầu Kênh A7 thuộc địa phận xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã chính thức được khởi công xây dựng. Tham dự Lễ khởi công cầu Kênh A7 có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Phan Văn Anh - Phó Tổng LĐLĐ Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển; Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cờ Đỏ cùng người dân xã Thới Hưng.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động khánh thành 3 cầu tại TP Cần Thơ

Nhân Hương |

Cần Thơ - Sáng ngày 24.8, 3 cây cầu ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ do Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nhịp cầu nối đôi bờ quê hương, người dân Cần Thơ thỏa ước mơ

HƯƠNG MAI |

Câu chuyện xây cầu chưa bao giờ là cũ với những hộ dân sinh sống ở vùng sông nước TP.Cần Thơ. Thời gian qua, Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động (Tổng LĐLĐVN) đã phối hợp với Báo Lao Động xây dựng những cây cầu mới giúp việc đi lại của người dân ở một số huyện vùng sâu vùng xa như Cờ Đỏ,  Phong Điền, Thới Lai đi lại thuận tiện và dễ dàng hơn.

Những nhịp cầu đem hy vọng về tương lai sáng tươi

Hương Mai |

Hơn chục năm qua, người dân vùng sâu xã Trường Long phải chịu cảnh đi lại vất vả vì giao thông huyện Phong Điền, TP Cần Thơ vẫn còn lắm khó khăn. Nay được Quỹ Xã hội từ Thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam (LĐLĐVN) và Báo Lao Động khởi công xây dựng cầu mới là Trà Ếch, Ba Bích và Đìa Muồng, người dân hai bên bờ vui mừng khôn xiết.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động xây dựng 3 cầu tại TP.Cần Thơ

Nhóm PV |

Sáng 4.5, UBND huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) phối hợp với LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công công trình xây mới và nâng cấp 3 cây cầu do Quỹ Xã hội Từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ. Dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.