Khánh thành 3 cây cầu từ Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng: Những cây cầu san sẻ, hạnh phúc, niềm vui

Mai Hương - Thành Nhân |

Ngày 24.8, tại Cần Thơ, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng thuộc Tổng LĐLĐVN phối hợp với địa phương tổ chức lễ khánh thành 3 cây cầu tại huyện Phong Điền và khởi công xây dựng cầu Kênh A7 (xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ).

Tham dự có các ông: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng…  cùng lãnh đạo LĐLĐ TP.Cần Thơ, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cờ Đỏ, huyện Phong Điền và người dân xã Trường Long, xã Thới Hưng.

Góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương 

Cả 3 cây cầu mới đều có thiết kế rộng 3,5 mét, tải trọng 2,5 tấn. Trong đó, cầu Ba Bích dài 27m, cầu Đìa Muồng và cầu Ngọn Trà Ếch cùng có chiều dài 23m.

Trước đây 3 cây cầu bị xuống cấp trầm trọng tại huyện Phong Điền khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Đáng nói, các cầu có chiều ngang hẹp, dốc đã xảy ra những sự cố khi người dân đi qua. Sau một thời gian xây dựng, đến nay 3 cây cầu được đưa vào hoạt động khiến người dân nơi đây rất vui mừng.

Sáng ngày 24.8, nhiều người đã háo hức chờ đợi để bước qua cây cầu thực mà như mơ. Có lẽ, rất lâu rồi, nơi đây mới có bầu không khí rộn ràng đến như vậy. Trên nét mặt của những người con xã Trường Long (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) không giấu được sự phấn khởi, vui mừng. Bởi từ nay, việc đi lại, di chuyển của họ đã không còn gặp khó khăn.

Ông Trần Văn Cứng (ngụ ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ), cho biết: “3 tháng qua, ngày nào tôi cũng đi qua khu vực xây cầu để xem công việc chuẩn bị khánh thành đến đâu. Không chỉ tôi mà nhiều người dân trong huyện cũng mong ngóng từng ngày cây cầu đi vào hoạt động. Hôm nay, chúng tôi vô cùng phấn khởi và vui mừng khi 3 cây cầu được khánh thành”.

Em Phạm Đình Khiêm (học sinh lớp 9, Trường THCS Trường Long, huyện Phong Điền) xin mẹ cùng các bạn đến dự lễ khánh thành 3 cây cầu quê hương. Trong mắt một đứa trẻ quanh năm gắn bó với làng quê như Khiêm, việc xây dựng 3 cây cầu là điều gì rất to lớn. Khi 3 cây cầu được khánh thành, làng quê nơi Khiêm ở bỗng đông vui khác thường khiến đứa trẻ như em cũng không khỏi háo hức. Thế nhưng, hơn cả, Khiêm hiểu, từ nay, em sẽ được tự đạp xe đi học mà ba mẹ không phải lo lắng nữa.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) - cảm ơn sự tài trợ của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã giúp đỡ huyện Phong Điền có 3 cây cầu khang trang. Công trình này còn có ý nghĩa góp phần chăm lo và nâng cao đời sống của người dân địa phương và trong thời gian tới sẽ giúp huyện đạt được nông thôn mới nâng cao…

Háo hức chờ đợi cầu mới

Cầu Kênh A7 nối 2 xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) và xã Xuân Thắng (huyện Thới Lai) của TP.Cần Thơ. Cây cầu cũ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp trầm trọng gây khó khăn cho việc đi lại của bà con trong khu vực, nhất là trong mùa mưa bão.

Qua khảo sát, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng quyết định phối hợp cùng LĐLĐ TP.Cần Thơ và UBND huyện Cờ Đỏ xây lại cây cầu mới cho bà con nhân dân địa phương.

Đêm trước lễ khởi công xây dựng cầu Kênh A7, cả miền quê sông nước Thới Hưng, nhà nào nhà nấy đều háo hức đợi chờ đến sáng để dự lễ khởi công. Với những người dân nơi đây, có một cây cầu khang trang để đi lại là một niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay họ vẫn ao ước.

Nghe tin cầu Kênh A7 khởi công xây dựng, sáng sớm, ông Nguyễn Thành Phước (cư trú ở ấp 3, xã Thới Hưng, TP.Cần Thơ) cùng những người trong xóm đã có mặt tham dự tại lễ khởi công cầu Kênh A. Chia sẻ với Lao Động, ông Phước cho biết, vì đây là tuyến đường duy nhất để vận chuyển nông sản và đi lại của người dân nên phải đi qua cây cầu Kênh A7. “Nhiều năm nay, cây cầu này đã xuống cấp gây khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân. Khi nghe tin khởi công và làm lại cây cầu, người dân ở đây rất vui mừng, còn tôi cũng không ngủ được nên sáng sớm đã có mặt tại nơi đây để tham dự lễ khởi công” - ông Phước nói.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Văn Kiệt - Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ - cho biết, theo thời gian, hệ thống cầu, đường trên địa bàn vẫn còn khó khăn chưa đáp ứng nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hóa của người dân. Huyện đang tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, từng bước đáp ứng nhu cầu để phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu... Tuy nhiên, do nguồn ngân sách huyện Cờ Đỏ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn không có vốn để đầu tư cầu, đường vẫn còn nhiều hạn chế.

“Cầu Kênh A7 bắt ngang tuyến kênh A7 của xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) tiếp giáp với xã Xuân Thắng (huyện Thới Lai). Đây là đoạn đường trọng yếu, là trục giao thông để kết nối từ xã Thới Hưng đến xã Xuân Thắng, liên kết giữa 2 huyện Cờ Đỏ và Thới Lai. Hiện nay, cây cầu Kênh A7 đã xuống cấp trầm trọng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân” - ông Kiệt nói.

Thay mặt UBND huyện Cờ Đỏ, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ Bùi Văn Kiệt cảm ơn sự tài trợ của Quỹ xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng và các ban, ngành để xây dựng mới cầu Kênh A7 giúp người dân đi lại thuận tiện và lưu thông hàng hóa dễ dàng. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cầu Kênh A7 có quy mô công trình giao thông cấp IV với tổng kinh phí hơn 2,4 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng tài trợ hơn 1,4 tỉ đồng, còn lại do UBND huyện Cờ Đỏ đối ứng. Cầu được thiết kế với chiều dài 33m, rộng 4,4m, dầm bêtông dự ứng lực. Sau khi hoàn thành cầu Kênh A7 sẽ giúp cho việc đi lại của người dân được dễ dàng, còn đảm bảo cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập của nhân dân địa phương.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chiều 24.8, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN tới thăm và dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang). Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh An Giang và ông Nguyễn Thiện Phú - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang. Lục Tùng

Mai Hương - Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động khánh thành 3 cầu và khởi công 1 cầu

Nhân Nhân |

Cần Thơ - Ngày 24.8, 3 cây cầu ở huyện Phong Điền đã chính thức được khánh thành và 1 cây cầu Kênh A7 thuộc địa phận xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) được khởi công xây dựng do Quỹ xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ.

Cần Thơ: Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Lao Động khởi công xây dựng cầu Kênh A7

Hương Nhân |

Cần Thơ - Trưa ngày 24.8, cây cầu Kênh A7 thuộc địa phận xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã chính thức được khởi công xây dựng. Tham dự Lễ khởi công cầu Kênh A7 có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Phan Văn Anh - Phó Tổng LĐLĐ Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển; Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cờ Đỏ cùng người dân xã Thới Hưng.

Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng khởi công cầu Kênh A7 Cần Thơ

Nhóm PV |

Cần Thơ - Sau khi khánh thành 3 cây cầu ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, ngay trong sáng nay, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng một số đồng chí lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Tổng Biên tập Báo Lao động Nguyễn Ngọc Hiển đã đến dự lễ Khởi công cầu Kênh A7 tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động khánh thành 3 cầu và khởi công 1 cầu

Nhân Nhân |

Cần Thơ - Ngày 24.8, 3 cây cầu ở huyện Phong Điền đã chính thức được khánh thành và 1 cây cầu Kênh A7 thuộc địa phận xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) được khởi công xây dựng do Quỹ xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ.

Cần Thơ: Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Lao Động khởi công xây dựng cầu Kênh A7

Hương Nhân |

Cần Thơ - Trưa ngày 24.8, cây cầu Kênh A7 thuộc địa phận xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã chính thức được khởi công xây dựng. Tham dự Lễ khởi công cầu Kênh A7 có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Phan Văn Anh - Phó Tổng LĐLĐ Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển; Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cờ Đỏ cùng người dân xã Thới Hưng.

Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng khởi công cầu Kênh A7 Cần Thơ

Nhóm PV |

Cần Thơ - Sau khi khánh thành 3 cây cầu ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, ngay trong sáng nay, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng một số đồng chí lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Tổng Biên tập Báo Lao động Nguyễn Ngọc Hiển đã đến dự lễ Khởi công cầu Kênh A7 tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ.