Ống hút gạo, bột tía tô: Từ hẻm nhỏ bước ra đại lộ

KHÁNH LINH - NGỌC LÊ |

Nỗ lực của các start-up trẻ đã góp phần đưa nông sản Việt Nam ra với thị trường thế giới.

Bỏ lương 2.000USD/ tháng để start-up

Vượt qua 162 dự án, dự án ống hút gạo và bún, phở sợi thẳng Ohuga của chị Trương Thị Hồng Hà cùng chồng là Nguyễn Nguyên Vũ - kỹ sư hóa thực phẩm (Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại quốc tế Khánh Hà - Khánh Hà Food, thành lập năm 2019),  giành giải Nhất cuộc thi “Dự án khởi nghiệp nông nghiệp - Đổi mới sáng tạo” lần 8 năm 2022 do BSA tổ chức.

Cơ duyên hình thành ý tưởng sản xuất ống hút gạo của chị Trương Thị Hồng Hà - Giám đốc Khánh Hà Food, đến từ việc vợ chồng chị nhận thấy ống hút nhựa ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, khi sử dụng trong nước thì những vi nhựa sẽ tan trong nước mà không thể nhìn thấy. Bên cạnh đó, khi sử dụng ống hút nhựa chúng ta sẽ thải ra môi trường, thời gian phân hủy rất lâu, ảnh hưởng đến môi trường sống.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong ngành thực phẩm cùng với công nghệ sản xuất sẵn có từ gia đình, vợ chồng chị Hà đã nghiên cứu, sản xuất ra ống hút gạo thay thế cho ống hút nhựa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ môi trường.  Với thành phần chính làm từ tinh bột gạo, màu tự nhiên từ các loại rau củ quả,  sản phẩm ống hút gạo của công ty chị Hà trở nên sống động với nhiều màu sắc, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, thời gian sử dụng kéo dài đến 8 giờ kể từ khi cắm vào thức uống.

Thế nhưng thành công đến không mấy dễ dàng. Vào cuối năm 2018, chị Hà và chồng chính thức nghỉ việc để chuẩn bị mở xưởng sản xuất ống hút gạo. Năm 2019, anh chị lắp đặt thiết bị, thử nghiệm sản phẩm nên sản xuất chưa được nhiều. Đại dịch COVID-19 ập đến, công ty đối mặt nhiều khó khăn khi còn quá non trẻ.

“Trước khi mở xưởng riêng, tôi làm giám đốc nhân sự, lương khoảng 2.000USD/tháng. Chồng tôi làm việc cho nhà máy thực phẩm của Nhật, lương cao hơn vợ nên cuộc sống gia đình rất thoải mái, cuối tuần và ngày lễ thì đi chơi. Đến khi khởi nghiệp, 2 vợ chồng phải làm những việc tay chân nặng nhọc, có khi thức đến 2 - 3 giờ sáng vì máy móc trục trặc. Nhiều lúc tôi tưởng chừng như bế tắc khi sản phẩm làm ra không đạt, phải đổ đi đến 20 tấn hàng; có lúc không còn tiền để xoay xở, phải cầm cố nhà…” - bà chủ Khánh Hà Food nhớ lại.

Song từ cái khó ló cái khôn, chị Hà chuyển hướng sang sản xuất bún, phở khô - đều là sản phẩm từ bột gạo. Đây cũng là giai đoạn các nhà xuất khẩu Việt Nam rất căng thẳng trong việc tìm container rỗng đóng hàng, còn cước tàu biển thì tăng phi mã. Không chỉ nâng tầm giá trị của hạt gạo Việt Nam, các sản phẩm còn được kết hợp với nhiều nguyên liệu từ nông sản Việt như thanh long ruột đỏ, lá bồ ngót hay gạo lứt đã tạo được giá trị cho nhóm khách hàng liên quan đến các bệnh như béo phì, đường huyết cao, hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát mức cholesterol…

“Nếu như không có dịch COVID-19, chắc chúng tôi chỉ sản xuất ống hút gạo, là thị trường ngách. Nhưng giờ công ty có thêm mảng bún, phở, phân khúc thị trường lớn hơn nhiều, giống như từ trong hẻm nhỏ bước ra đại lộ vậy” - chị Hà ví von.

Ra biển lớn

Chuẩn bị cho quá trình “ra biển lớn” từ khá sớm, bà chủ Khánh Hà Food cho biết, khi công ty thành lập thì đã theo tiêu chuẩn có thể xuất khẩu ra thế giới như nhà máy có FDA của Mỹ, dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 22000, HACCP.  Trong 2 năm 2019 - 2020, ống hút gạo Ohuga đã xuất khẩu sang Canada, Hàn Quốc, Ba Lan, Úc… đem về cho công ty doanh thu hơn 17 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 6,5 tỉ đồng. Cũng từ đó mà đến khi sản phẩm bún, phở khô ra đời, nhiều khách hàng tại các nước đã biết đến công ty, từ đó hàng của Khánh Hà Food nhanh chóng được xuất khẩu.

Là chủ doanh nghiệp trẻ với khát vọng vươn tầm ra biển lớn, theo chị Hà, ngành nông nghiệp của Việt Nam rất dồi dào, giàu tiềm năng. Song, để doanh nghiệp trẻ được khởi nghiệp bền vững thì cần có chính sách để người khởi nghiệp như nguồn vốn, nguyên liệu đầu vào, các giấy tờ chứng nhận... Do đó, các cơ quan quản lý Nhà nước cần tạo điều kiện và thông tin rộng rãi để các doanh nghiệp có thể tiếp cận, tự tin khởi nghiệp.

Cũng là một nhà khởi nghiệp trẻ ở lĩnh vực nông nghiệp, chị Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt chia sẻ, hoạt động từ năm 2016, chuyên chế biến các loại rau ăn lá thành bột sấy lạnh như: bột rau má, bột rau diếp cá, bột rau tía tô,… và nhiều bột rau gia vị khác, khi bắt tay vào làm sản phẩm bột rau ăn lá, chị Hương cũng gặp rất nhiều khó khăn, khó khăn lớn nhất là về nguồn vốn và thị trường tiêu thụ.

“Năm 2019, các sản phẩm của công ty chúng tôi đã được xuất khẩu qua thị trường EU theo đường chính ngạch, phân phối qua những siêu thị Châu Á tại một số nước Châu Âu, còn đa số các thị trường tại các quốc gia khác thì vẫn qua đường tiểu ngạch. Hiện nay, nguồn vốn để chúng tôi tiếp cận với những kênh xuất khẩu vẫn còn rất hạn chế vì lĩnh vực nông nghiệp đầu tư dài nhưng lợi nhuận thấp, nhiều rủi ro nên chưa có nhiều nhà đầu tư mặn mà” - chị Hương cho hay.

Sau hơn 6 năm, trải qua những năm phát triển doanh nghiệp của chị Hương cũng gặp nhiều khó khăn trong bước đầu khởi nghiệp như: Khó khăn về vốn, về công nghệ, về thị trường…

“Hiện nay chúng tôi đang rất tích cực tìm kiếm cơ hội để xúc tiến các sản phẩm của mình đi được nhiều hơn. Ban đầu khi xây dựng ý tưởng làm các sản phẩm, chung tôi dự định bán cho thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, khi tìm hiểu nhu cầu của thế giới thì tôi nhận thấy có rất nhiều nhu cầu ở các nước khác, ví dụ như ở các nước EU, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. Tôi thấy cơ hội của chúng tôi là ở đâu có người Việt thì ở đó có cơ hội cho mình bán, đặc biệt là các chợ người Việt ở nước ngoài”- chị Hương chia sẻ.

Là người hỗ trợ các bạn trẻ khởi nghiệp trong BSA nhiệt tình và cũng đã hoạt động lâu trong ngành đầu tư tại Việt Nam, Th.S Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Hiệp hội đầu tư thiên thần Châu Á, thành viên Hội đồng cố vấn đổi mới sáng tạo cho hay, thường các nhà sáng lập dự án nông nghiệp của Việt Nam mình rất giỏi về sản phẩm, rất am hiểu về nông nghiệp và có niềm đam mê bất tận trong việc ra sản phẩm. Tuy nhiên, khởi nghiệp không phải là việc làm ra nhiều sản phẩm tốt là đủ, mà còn rất nhiều thứ khác.

“Muốn tăng trưởng quy mô thì phải rất chuyên nghiệp, không thể chỉ làm thủ công, nhà sáng lập hay chủ doanh nghiệp phải có tư duy đủ mở để đón các nhà đầu tư bước vào và phải nhìn vào hiện thực để bước đến tương lai. Do đó, trước khi tăng trưởng quy mô doanh nghiệp, phải phát triển tầm nhìn của các nhà sáng lập” - bà Nguyễn Phi Vân cho hay.

Nông nghiệp là mảng khởi nghiệp được đánh giá có rất nhiều triển vọng. Theo Câu lạc bộ Sáng tạo khởi nghiệp (SKC) do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) sáng lập, vận hành, chuyên tập trung hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam, có gần 1.100 doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp ra đời trong 10 năm trở lại đây.

KHÁNH LINH - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư khởi nghiệp tại Việt Nam có thể chạm ngưỡng 5 tỉ USD

LAN NHI |

Sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đã và đang diễn ra mạnh mẽ ở các quốc gia, khu vực trên thế giới. Trong thời gian vừa qua, nhiều tổ chức, doanh nghiệp FDI đã có xu hướng liên tục rót vốn, thúc đẩy các thương vụ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam theo hướng phát triển bền vững.

Khởi nghiệp phải lan toả chính từ thanh niên, thế hệ trẻ ra toàn xã hội

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tinh thần quốc gia khởi nghiệp là khát vọng khởi nghiệp cho mình, khởi nghiệp kiến quốc của tuổi trẻ, để đất nước chúng ta giàu mạnh.

Doanh nghiệp trẻ hào hứng ứng dụng công nghệ số vào khởi nghiệp

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL diễn ra trong 2 ngày 19-20.10, đây là dịp để các cá nhân tìm hiểu ứng dụng công nghệ số vào khởi nghiệp.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Chùa Hương nhộn nhịp du khách ngày đầu mở bán vé điện tử

Chí Long |

Chưa đến ngày khai hội chính thức nhưng chùa Hương đã nhộn nhịp du khách đến bái lễ, du xuân những ngày đầu năm mới.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đầu tư khởi nghiệp tại Việt Nam có thể chạm ngưỡng 5 tỉ USD

LAN NHI |

Sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đã và đang diễn ra mạnh mẽ ở các quốc gia, khu vực trên thế giới. Trong thời gian vừa qua, nhiều tổ chức, doanh nghiệp FDI đã có xu hướng liên tục rót vốn, thúc đẩy các thương vụ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam theo hướng phát triển bền vững.

Khởi nghiệp phải lan toả chính từ thanh niên, thế hệ trẻ ra toàn xã hội

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tinh thần quốc gia khởi nghiệp là khát vọng khởi nghiệp cho mình, khởi nghiệp kiến quốc của tuổi trẻ, để đất nước chúng ta giàu mạnh.

Doanh nghiệp trẻ hào hứng ứng dụng công nghệ số vào khởi nghiệp

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL diễn ra trong 2 ngày 19-20.10, đây là dịp để các cá nhân tìm hiểu ứng dụng công nghệ số vào khởi nghiệp.