GM

BIDV ủng hộ 1 tỉ đồng góp phần xây dựng Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

B.D |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng LĐLĐVN và Quỹ TLV Lao Động về việc ủng hộ kinh phí xây dựng Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma, tại Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã trao tặng số tiền ủng hộ là 1.000.000.000 đồng (Một tỉ đồng) từ nguồn đóng góp của hơn 1,8 vạn cán bộ nhân viên trong hệ thống BIDV.

Đại diện BIDV cho biết, số tiền BIDV thực hiện trao tặng đợt này tương đương với khoảng 5 vạn viên gạch (1viên gạch trị giá khoảng 20.000 đồng theo lời kêu gọi của Tổng LĐLĐVN) để chung tay cùng tổ chức công đoàn Việt Nam và các tổ chức, cá nhân xây dựng Khu tưởng niệm.

Là một doanh nghiệp luôn tích cực và thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội (ASXH), những năm qua, BIDV đã triển khai rất nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ, đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách như: Hỗ trợ xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ tại Truông Bồn (Nghệ An), Cửu Việt (Quảng Trị)… Năm 2012, BIDV cũng đã trích kinh phí tặng quà cho 64 gia đình liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trên đảo Gạc Ma, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Tổng số tiền hỗ trợ là 320 triệu đồng, tương đương 5 triệu đồng/gia đình.

Từ 2012 đến nay, BIDV đã thực hiện nhiều chương trình ASXH hướng tới biển đảo như: Hỗ trợ 26,7 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và bà con ngư dân để  xây dựng các công trình, tài sản phục vụ vươn khơi, bám biển; tài trợ về y tế, giáo dục cho huyện đảo Lý Sơn trị giá 12 tỉ đồng; tài trợ ASXH cho đảo Cô Tô trị giá 10 tỉ đồng; tài trợ ASXH cho đảo Nhơn Châu (Bình Định) 1,5 tỉ đồng; hỗ trợ bộ đội Trường Sa 5 tỉ đồng…

Để vận động kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm, Tổng LĐLĐVN, Quỹ TLV Lao Động tha thiết kêu gọi các cấp CĐ, CNVCLĐ, các doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ kinh phí cho chương trình bằng một trong các hình thức sau: Ủng hộ bằng tiền hoặc hiện vật; kêu gọi mỗi CB, CNVCLĐ ủng hộ một viên gạch (trị giá 20.000 đồng); phát động mỗi CB, CNVC-LĐ của đơn vị ủng hộ ít nhất một tin nhắn từ điện thoại cá nhân với cú pháp “GM” gửi 1407 để ủng hộ 14.000 đồng (phí gửi tin nhắn 300 đồng/tin), thời hạn bắt đầu từ ngày 12.3.2015 đến 11.5.2015.

Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39232748; 0983.971.279. Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động: 39 Trương Định, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.39330035. Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao Động tại Miền Trung Tây Nguyên: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0511.3825132. Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao Động tại Đồng bằng sông Cửu Long: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số tài khoản: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank. STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Trân trọng cảm ơn.


 


B.D
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.